Ngày 8/6/2026, kênh thể thao VTV6 chính thức ra mắt công chúng. Nhân sự kiện này, nhà báo Phan Ngọc Tiến - Giám đốc Trung tâm Truyền hình Thể thao, Đài THVN đã có cuộc trao đổi với phóng viên Thời báo VTV về định hướng phát triển của kênh, chiến lược xây dựng hệ sinh thái thể thao trên VTV cũng như công tác chuẩn bị cho World Cup 2026.
Thưa ông, vì sao lãnh đạo Đài THVN quyết định ra mắt kênh thể thao VTV6 vào thời điểm này?
Nhà báo Phan Ngọc Tiến: Việc hình thành một kênh thể thao chuyên biệt xuất phát từ nhu cầu thực tế.
Theo đó, việc ra mắt kênh thể thao VTV6 là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa tinh thần của Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về "tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân", trong đó nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh truyền thông, giáo dục sức khỏe và xây dựng lối sống lành mạnh trong cộng đồng.
Đây là định hướng xuyên suốt của Ban lãnh đạo Đài Truyền hình Việt Nam với mục tiêu lan tỏa phong trào rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe toàn dân, hướng tới xây dựng một Việt Nam khỏe mạnh hơn cả về thể chất lẫn tinh thần.
Hiện nay, Việt Nam có rất nhiều kênh truyền hình với các lĩnh vực khác nhau như thời sự, giáo dục, giải trí, văn hóa, khoa giáo…, nhưng chưa có một kênh thể thao thực sự chuyên sâu.
Những giải đấu trong nước, đặc biệt là các môn ngoài bóng đá, thường không có nhiều không gian để xuất hiện. Trong khi đó, nhu cầu theo dõi thể thao của người dân ngày càng lớn.
Một vấn đề nữa là các liên đoàn thể thao vẫn tổ chức nhiều giải đấu nhưng thiếu sự hỗ trợ truyền thông đồng bộ. Có nơi phát trực tiếp trên mạng xã hội, có nơi livestream địa phương, nhưng chưa tạo thành sức mạnh chung. Vì vậy, việc có một kênh thể thao chuyên biệt là rất cần thiết để tập hợp các nguồn lực, tạo tiếng nói thống nhất và lan tỏa giá trị của thể thao Việt Nam.
Kênh hướng tới mục tiêu lan tỏa tình yêu thể thao, khuyến khích người dân rèn luyện thể chất, xây dựng lối sống lành mạnh và góp phần nâng cao vị thế thể thao Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Nhà báo Phan Ngọc Tiến - Giám đốc Trung tâm Truyền hình Thể thao, Đài THVN
Bên cạnh thể thao đỉnh cao, VTV6 sẽ dành nhiều thời lượng cho thể thao phong trào, thể thao học đường, thể thao sinh viên và các hoạt động thể thao quần chúng. Nhiều giải chạy dành cho học sinh, sinh viên, các giải đấu cộng đồng, cùng các môn thể thao truyền thống, thể thao dân tộc sẽ được tăng cường tuyên truyền, quảng bá nhằm đưa thể thao đến gần hơn với đời sống người dân, đúng theo tinh thần phục vụ khán giả và phát triển thể thao từ gốc.
Ông nhiều lần nhắc đến các nghị quyết của Đảng khi nói về định hướng của kênh. Những định hướng đó được cụ thể hóa như thế nào?
Nhà báo Phan Ngọc Tiến: Chúng tôi xây dựng kênh trên cơ sở quán triệt các chủ trương lớn của Đảng, đặc biệt là những định hướng liên quan đến phát triển con người, chăm sóc sức khỏe nhân dân và phát triển văn hóa, thể thao.
Các chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đều nhấn mạnh vai trò của thể dục thể thao đối với sự phát triển đất nước. 'Phải làm sao để thể dục thể thao thực sự đi tới từng người dân. Mục tiêu là xây dựng một xã hội vận động, một nếp sống khỏe mạnh, một văn hóa rèn luyện thân thể hàng ngày'. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đã đề nghị phát động mạnh mẽ hơn nữa phong trào mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để luyện tập thường xuyên.
Do đó, VTV6 không chỉ là nơi phát sóng các giải đấu. Chúng tôi muốn xây dựng đây là kênh đồng hành cùng người dân trong việc rèn luyện thể chất, nâng cao sức khỏe và hình thành lối sống lành mạnh.
Như vậy, VTV6 sẽ không đơn thuần là kênh phát sóng bóng đá hay các giải thể thao đỉnh cao?
Nhà báo Phan Ngọc Tiến: Chính xác. Thể thao đỉnh cao vẫn là một phần rất quan trọng nhưng không phải là tất cả.
Chúng tôi muốn dành nhiều thời lượng hơn cho thể thao phong trào, thể thao học đường, thể thao quần chúng và đặc biệt là các môn thể thao dân tộc.
Hiện nay, nhiều người biết đến các ngôi sao quốc tế như Lionel Messi hay Cristiano Ronaldo, nhưng lại rất ít biết đến những vận động viên xuất sắc của các môn thể thao trong nước. Cổ vũ động viên, tiếp thêm sức mạnh cho các vận động viên trong nước thi đấu thành công hơn ở đấu trường trong nước và quốc tế.
Nhà báo Phan Ngọc Tiến và đội ngũ BTV, BLV của Trung tâm Truyền hình Thể thao, Đài THVN
Việc xây dựng một kênh thể thao chuyên biệt sẽ giúp tập trung nguồn lực, tăng cường tuyên truyền, lan tỏa tình yêu thể thao, khuyến khích người dân tập luyện thường xuyên, từ đó góp phần nâng cao thể lực, chất lượng cuộc sống và tạo nền tảng để thể thao Việt Nam phát triển bền vững, vươn ra đấu trường quốc tế.
Bên cạnh các giải đấu lớn, kênh sẽ giới thiệu những môn thể thao giàu bản sắc như vật cầu, đua bò Bảy Núi, đua ngựa, bắn nỏ, chọi trâu, các giải chạy miền núi, những hoạt động thể thao cộng đồng ở các địa phương. Tôi thấy người dân rất hứng thú. Và đây không chỉ là câu chuyện thể thao mà còn là câu chuyện văn hóa.
Một điểm đáng chú ý là ông nhiều lần nhắc đến yếu tố sức khỏe cộng đồng?
Nhà báo Phan Ngọc Tiến: Đúng vậy. Chúng tôi muốn xây dựng một kênh thể thao gắn với sức khỏe.
Kênh sẽ có các chuyên mục hướng dẫn tập luyện cho người cao tuổi, thanh niên, trẻ em; hướng dẫn tập đúng, tập đủ, tập hiệu quả; tư vấn dinh dưỡng; phòng tránh chấn thương; xây dựng lối sống lành mạnh.
Chúng tôi dự kiến mời các chuyên gia y tế, bác sĩ đầu ngành, chuyên gia dinh dưỡng và chuyên gia thể lực tham gia thường xuyên.
Nếu người dân xem truyền hình và học được cách tập luyện đúng, ăn uống hợp lý, chăm sóc sức khỏe tốt hơn thì đó cũng là thành công của kênh.
Vậy đâu là sự khác biệt lớn nhất giữa trước và sau khi có VTV6, thưa ông?
Nhà báo Phan Ngọc Tiến: Trước đây nội dung thể thao bị phân tán trên nhiều kênh khác nhau. Mỗi nơi một ít nên khó tạo được bản sắc riêng.
Khi có VTV6, các sản phẩm thể thao sẽ được tập trung hơn, chuyên sâu hơn, có sự tham gia của nhiều chuyên gia hàng đầu hơn. Chúng tôi có điều kiện xây dựng các chương trình phân tích, tọa đàm, bình luận chuyên sâu thay vì chỉ những bản tin ngắn vài phút. Những hướng dẫn, chỉ dẫn về dinh dưỡng thể thao, giáo dục thể thao, y học thể thao, luật thể thao… sẽ được gửi đến khán giả.
Nói cách khác, thể thao sẽ có một "ngôi nhà" riêng.
Một số ý kiến cho rằng VTV nên tiếp tục tập trung mua bản quyền các giải đấu quốc tế lớn thay vì đầu tư quá nhiều cho thể thao trong nước. Ông nghĩ sao về điều này?
Nhà báo Phan Ngọc Tiến: Chúng tôi vẫn mua những bản quyền cần thiết. Tuy nhiên, nếu tập trung quá nhiều mua bản quyền nước ngoài thì sẽ rất tốn kém và khó tạo ra giá trị bền vững.
Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup là một trong những giải đấu thể thao hấp dẫn, sôi động và cuốn hút mang thương hiệu VTV.
Điều quan trọng là phải tạo ra các bản quyền của chính mình. Ngoài các giải đấu mang thương hiệu của VTV (Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup, giải Pickleball VTV Cup…), VTV sẽ phối hợp với các liên đoàn, Cục Thể dục thể thao, hiệp hội, địa phương cũng như các Bộ, Ban, ngành để tổ chức các giải đấu, xây dựng thương hiệu cho các giải thể thao Việt Nam.
Khi làm được điều đó, chúng ta không chỉ có nội dung chất lượng mà còn góp phần phát triển hệ sinh thái thể thao trong nước.
World Cup 2026 là sự kiện thể thao lớn rất được người hâm mộ quan tâm. Trung tâm Truyền hình Thể thao đã chuẩn bị như thế nào cho sự kiện này trên VTV6?
Nhà báo Phan Ngọc Tiến: Thuận lợi lớn nhất của chúng tôi là Ban lãnh đạo Đài THVN, đặc biệt là Tổng Giám đốc Nguyễn Thanh Lâm, đã quyết định chủ trương mua bản quyền World Cup 2026 từ rất sớm. Theo đó, chúng tôi có nhiều thời gian hơn để chuẩn bị mọi mặt.
Việc chủ động sớm giúp VTV xây dựng kế hoạch truyền thông, sản xuất nội dung, thiết kế các chương trình đồng hành cũng như phối hợp với các đơn vị khai thác quảng cáo, tài trợ một cách bài bản. Quan trọng hơn, chúng tôi có điều kiện nghiên cứu những format mới, chuẩn bị các chương trình bình luận, phân tích chuyên sâu để phục vụ khán giả tốt hơn.
World Cup 2026 cũng có những đặc thù rất riêng khi được tổ chức tại Mỹ, Canada và Mexico. Các trận đấu sẽ trải dài trên nhiều khung giờ khác nhau theo giờ Việt Nam, từ tối muộn đến sáng và thậm chí kéo dài sang buổi trưa. Điều đó đặt ra yêu cầu rất cao đối với đội ngũ sản xuất, bình luận và kỹ thuật. Chúng tôi phải chuẩn bị nguồn nhân lực đủ mạnh, có chuyên môn và có sức khỏe để đáp ứng cường độ làm việc liên tục trong suốt thời gian diễn ra giải đấu.
Trung tâm Truyền hình Thể thao cũng đã tổ chức tuyển chọn bình luận viên trên phạm vi cả nước. Chúng tôi mong muốn quy tụ những người có chuyên môn, có đam mê và có phong cách riêng, từ các bình luận viên đang công tác tại VTV đến những gương mặt đến từ các đơn vị truyền thông khác. Mục tiêu là tạo nên một đội ngũ đa dạng về giọng đọc, phong cách thể hiện và góc nhìn chuyên môn để khán giả có thêm nhiều lựa chọn.

FIFA World Cup 2026 là giải đấu thể thao lớn mà VTV6 mang tới cho khán giả ngay sau khi ra mắt kênh.
Bên cạnh đó, VTV cũng đầu tư mạnh cho hệ thống trường quay, thiết bị kỹ thuật và các nền tảng số. Trường quay S16 với hệ thống màn hình LED và công nghệ hiện đại sẽ là một trong những trung tâm sản xuất chính phục vụ World Cup 2026. Chúng tôi kỳ vọng đây sẽ là một kỳ World Cup được tổ chức với quy mô lớn, chất lượng cao và mang đến cho khán giả Việt Nam những trải nghiệm hấp dẫn nhất.
Đối với VTV, World Cup không chỉ là một sự kiện thể thao đơn thuần mà còn là nhiệm vụ phục vụ công chúng của Đài truyền hình quốc gia. Người dân mong muốn được theo dõi những giải đấu lớn nhất thế giới trên các nền tảng chính thống của VTV và chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để đáp ứng sự mong đợi đó.
Ông kỳ vọng điều gì ở VTV6 trong thời gian tới?
Nhà báo Phan Ngọc Tiến: Tôi kỳ vọng VTV6 sẽ trở thành một kênh thể thao tổ hợp, nơi hội tụ thể thao, y tế, giáo dục và văn hóa.
Không chỉ là nơi khán giả xem các trận đấu, đây còn là nơi người dân học cách sống khỏe hơn, hiểu hơn về thể thao Việt Nam, yêu hơn những giá trị văn hóa truyền thống và cùng góp phần xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh.
Nếu VTV6 có thể góp phần giúp người dân quan tâm hơn đến việc rèn luyện thể chất, chăm sóc sức khỏe và lan tỏa tinh thần thể thao trong toàn xã hội thì đó chính là thành công lớn nhất của chúng tôi.
Xin cảm ơn ông!
Bình luận (0)