Ảnh vệ tinh chụp nhà máy điện hạt nhân Bushehr, ở tỉnh Bushehr, Iran, ngày 26/5/2025 (Ảnh: Planet Labs PBC/Handout)
Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) trích dẫn xác nhận từ chính quyền Iran cho biết trong một tuyên bố trên mạng xã hội X rằng không ghi nhận sự gia tăng mức độ phóng xạ sau cuộc tấn công gần nhà máy điện hạt nhân Bushehr hôm 4/4.
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Iran Abbas Araghchi tuyên bố nhà máy điện hạt nhân Bushehr đã bị không kích 4 lần kể từ khi cuộc chiến chống lại Iran bùng nổ vào ngày 28/ 2. Đồng thời, Bộ trưởng Araghchi chỉ trích điều mà ông gọi là sự thiếu quan tâm đến an toàn của cơ sở hạt nhân này.
Cuộc tấn công diễn ra khi Mỹ và Israel leo thang nhắm mục tiêu vào các địa điểm công nghiệp của Iran, ngay cả khi các chuyên gia cảnh báo về rủi ro cao khi tấn công các cơ sở hạt nhân hoặc hóa dầu.
Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi bày tỏ quan ngại sâu sắc về vụ không kích nhà máy điện hạt nhân Bushehr được báo cáo. Ông nói rằng các địa điểm hạt nhân hoặc khu vực lân cận không bao giờ được tấn công, lưu ý rằng các khu vực phụ trợ của cơ sở hạt nhân có thể chứa thiết bị an toàn quan trọng. Ông Grossi đã nhắc lại lời kêu gọi kiềm chế quân sự tối đa để tránh nguy cơ tai nạn hạt nhân.

Nhà máy điện hạt nhân Busher của Iran (Ảnh: IIPA/Getty Images)
Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran (AEOI) đã xác nhận vụ tấn công gần nhà máy điện hạt nhân Bushehr trong một bài đăng trên X.
Một tòa nhà phụ trợ trong khuôn viên nhà máy đã bị hư hại, nhưng các khu vực chính của nhà máy điện hạt nhân không bị ảnh hưởng bởi cuộc tấn công. Theo cơ quan chính phủ Iran, người thiệt mạng trong vụ không kích là một thành viên của lực lượng an ninh nước này.
Người đứng đầu tập đoàn hạt nhân nhà nước Nga Rosatom cho biết 198 nhân viên người Nga đã được sơ tán khỏi nhà máy điện hạt nhân Bushehr sau vụ tấn công - hãng thông tấn nhà nước Nga Interfax đưa tin. Rosatom đã tiến hành sơ tán nhân viên khỏi nhà máy kể từ khi cuộc chiến tranh Mỹ - Israel chống Iran bắt đầu. Đợt sơ tán hôm 4/4 đã được lên kế hoạch trước khi vụ tấn công xảy ra.
Nhà máy Bushehr là nhà máy điện hạt nhân duy nhất đang hoạt động của Iran. Nó nằm ở thành phố Bushehr với 250.000 dân. Đây là một trong những trung tâm công nghiệp và quân sự quan trọng nhất của Iran.
Trong khi đó, theo truyền thông Iran, cùng ngày 4/4, các cuộc tấn công của Mỹ và Israel đã nhắm vào một số nhà máy hóa dầu tại vùng Khuzestan ở miền Nam Iran. Khuzestan là một trung tâm năng lượng quan trọng của Iran. Ít nhất 5 người đã bị thương - truyền thông Iran đưa tin.
Tiếng nổ được nghe thấy và khói bốc lên sau khi tên lửa bắn trúng một số địa điểm trên khắp Khu kinh tế đặc biệt hóa dầu Mahshahr của Iran.
Hãng thông tấn Mehr của Iran đưa tin tổ hợp hóa dầu nhà nước Bandar Imam - nơi sản xuất hóa chất, khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), polyme và một loạt các sản phẩm khác - đã bị trúng hỏa lực và bị hư hại.
Một thống đốc ở tỉnh Khuzestan cho biết thêm rằng công ty hóa dầu Fajr 1 và 2, cũng như các cơ sở gần đó cũng bị trúng đạn - theo hãng thông tấn Fars. Mức độ thiệt hại hiện chưa được xác định cụ thể.
Bình luận (0)