Ông Jimmy Lai rời Tòa án chung thẩm Hong Kong bằng xe chở phạm nhân, ngày 1/2/2021 (Ảnh: Reuters)
Ông Jimmy Lai, 78 tuổi, cựu ông trùm truyền thông tại Hong Kong (Trung Quốc), đã bị tuyên án 20 năm tù, khép lại quá trình tố tụng kéo dài nhiều năm, được coi là một trong những vụ án mang tính biểu tượng dưới Luật An ninh quốc gia do Trung Quốc ban hành năm 2020.
Ông Lai là một trong những nhân vật chỉ trích chính quyền có mức độ nổi bật nhất bị truy tố kể từ khi luật này có hiệu lực. Theo phán quyết, ông bị kết tội 2 cáo buộc liên quan đến an ninh quốc gia và 1 tội danh kích động, được tuyên hồi tháng 12/2025.
Với mức án này, ông Lai sẽ không đủ điều kiện xem xét ân xá cho đến khi đã ngoài 90 tuổi. Đây là mức án dài nhất từng được tuyên theo Luật An ninh quốc gia tại Hong Kong.

Ông Jimmy Lai cầm biểu ngữ tham gia cuộc biểu tình trên đường Queen's Road Central, khu Central, Hong Kong (Trung Quốc), ngày 18/8/2019 (Ảnh: Bloomberg/Getty Images)
Gia đình ông Lai lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ phán quyết. Con trai ông, Sebastien Lai, cho rằng bản án mang tính “hà khắc” và đe dọa tính mạng của cha mình. Con gái ông, Claire Lai, nói rằng sức khỏe của ông Lai đã suy giảm nghiêm trọng trong thời gian bị giam giữ.
Trong phiên tuyên án, ông Lai xuất hiện với vóc dáng gầy gò nhưng vẫn mỉm cười nhẹ khi nghe phán quyết. 6 cựu đồng nghiệp tại Apple Daily cũng bị tuyên án tù, với mức án từ 6 năm 9 tháng đến 10 năm. Công ty liên quan đến Apple Daily bị phạt 6 triệu đô la Hong Kong.
Chính quyền Trung Quốc và Hong Kong nhiều lần bác bỏ các chỉ trích quốc tế, khẳng định việc truy tố ông Lai không mang động cơ chính trị và không liên quan đến tự do báo chí. Nhà chức trách cho biết ông Lai được chăm sóc y tế đầy đủ trong trại giam.

Cảnh sát vũ trang túc trực bên ngoài Tòa án West Kowloon trong ngày tuyên án ông Jimmy Lai tại Hong Kong (Trung Quốc), ngày 9/2/2026 (Ảnh: AFP/Getty Images)
Luật An ninh quốc gia được cho là đã làm thay đổi sâu sắc đời sống chính trị tại Hong Kong (Trung Quốc), với hàng chục nhà hoạt động bị bỏ tù, nhiều tổ chức xã hội và cơ quan truyền thông phải giải thể, trong khi chính quyền khẳng định các biện pháp này đã giúp “khôi phục ổn định” sau các cuộc biểu tình năm 2019.
Ông Lai vẫn có quyền kháng cáo, song các chuyên gia pháp lý cho rằng quá trình này có thể kéo dài nhiều năm và khả năng thành công là rất thấp.
Bình luận (0)