Hoàng Quyên Idol: Chấp nhận bước trên chông gai để tỏa sáng

Theo Thanh Thanh/VOV-Thứ ba, ngày 12/05/2015 11:34 GMT+7

VTV.vn - Mới đây, Hoàng Quyên - Á quân Vietnam Idol 2012 - cho ra mắt album “Về” như một lời minh chứng cô vẫn đang đứng vững trên con đường âm nhạc của mình.

Bước vào con đường âm nhạc từ khi mới 14 tuổi bằng giải Nhất cuộc thi “Giai điệu tuổi hồng” nhưng Hoàng Quyên chỉ thực sự được nhiều người biết đến khi tham gia cuộc thi Vietnam Idol 2012 và giành được giải Nhì.

Ở một ca sĩ tuổi đời còn rất trẻ như Hoàng Quyên, khán giả không thấy được sự ầm ĩ của scandal, sự nổi tiếng của những ca khúc “hit” hay thậm chí cũng không phải là những sân khấu ca nhạc nổi tiếng. Hoàng Quyên trầm lặng và tinh tế trong chính con đường âm nhạc của mình - một con đường riêng, đầy chông gai mà chẳng mấy ca sĩ trẻ dám dấn thân.

Mới đây, Hoàng Quyên cho ra mắt album “Về” với 7 ca khúc nhạc xưa như một lời minh chứng rằng, cô vẫn đang đứng vững và có thể tỏa sáng bằng chính âm nhạc của mình, bằng chất giọng lạ, đầy nội lực của mình.

Phóng viên VOV.VN có cuộc trò chuyện với ca sĩ Hoàng Quyên.

Hoàng Quyên từng xuất hiện trong 3 album của các nhạc sĩ khác như “Phác thảo mùa thu” (Đặng Hữu Phúc), “Cửa thơm mùi nắng” (Lê Minh Sơn) và “Góc em (Trần Viết Tân). Album “Về” lần này cũng vậy, cũng đều là những ca khúc nhạc xưa khá nổi tiếng. Nhưng dường như, chính việc này đang làm Hoàng Quyên đánh mất đi sự “riêng” của mình. Quyên có nghĩ như vậy không?

- Nói về Quyên thì rất khó để nói đến các ca khúc “hit”, được nhiều người biết đến, nhưng nếu nói Quyên hát thể loại nhạc nào thì khán giả có thể nói được. Quyên nghĩ, nhạc xưa là một không gian âm nhạc rất riêng. Khi Quyên nhận lời các nhạc sĩ để hát các ca khúc của họ, đó là sự trân trọng mà Quyên dành cho các nhạc sĩ. Ngược lại, với Quyên, đó là nguồn thu nhập chính để Quyên làm được âm nhạc cho chính mình.

Album “Về” này cũng vậy, Quyên nghĩ đó là cái mà khán giả cần ở Quyên. Ở dự án tiếp theo trong năm 2016 – 2018, Quyên sẽ làm riêng các ca khúc cho mình. Quyên không mong nó trở thành “hit” mà Quyên mong sẽ là những thứ đọng lại được với khán giả. Không nhất thiết phải vừa nghe đã thấy hay mà có thể những khi tĩnh lại, có thể rất lâu sau, khán giả nghe nhạc Quyên sẽ mỉm cười. Quyên chỉ mong như vậy thôi. Những cảm xúc đó sẽ khiến khán giả yêu thương Quyên hơn.

Hoàng Quên trong album mới

Hoàng Quyên từng chia sẻ rằng, khi đi hát, khán giả rất hay yêu cầu hát nhạc xưa. Có phải đó là lý do vì sao Quyên làm album “Về” lần này? Quyên đang quá chiều lòng khán giả?

- Quyên diễn các sân khấu khác nhau, sẽ có những lời yêu cầu hát khác nhau. Nhưng Quyên nghĩ, những tâm sự riêng và chất riêng cần phải đặt đúng chỗ, chứ không phải đâu đâu cũng hát thì rất… tội nghiệp khán giả.

Album “Về” của Quyên không hoàn toàn làm theo yêu cầu của thị trường, Quyên có ý đồ của riêng mình. Trước khi làm những điều mới mẻ, Quyên muốn tìm về cái nôi của âm nhạc với những ca khúc xưa. Quyên sẽ tự sự những điều mới mẻ trong dự án mới.

Hiếm thấy có album nào của một ca sĩ trẻ lại có được sự hậu thuẫn từ những nhạc sĩ hòa âm có tư duy về nhạc cổ điển và thính phòng tốt nhất hiện nay như Lưu Hà An, Minh Đạo, Lê Minh Sơn… cùng các nghệ sĩ độc tấu nhạc cụ có tiếng. Với tuổi đời rất trẻ, dòng nhạc xưa lại cần nhiều trải nghiệm để hát - điều này có từng gây áp lực cho Quyên hay không?

- Dĩ nhiên là có chứ! Với một album gồm các bài hát đã quá quen thuộc với nhiều thế hệ, được nhiều ca sĩ nổi tiếng thể hiện, nói không áp lực là giả. Bản thân trong quá trình làm album, anh Lê Minh Sơn đã từng ngừng thu âm, yêu cầu Quyên về nhà tĩnh tâm và tư duy lại về âm nhạc.

Quyên phải tự nhủ với mình rằng: “Đừng nên nghĩ nhiều về chuyện các ca sĩ khác đã hát như thế nào, hãy nghĩ rằng đây là một ca khúc hoàn toàn mới. Quyên phải hát bằng một tâm hồn hơi già dặn một chút, già hơn tuổi 23 của chính mình với nhiều tự sự”. Có như thế, Quyên mới đưa được tinh thần của những người trẻ ngày hôm nay vào những bài hát “xưa” và giữ được sự hoài cổ trong từng câu hát.

Hoàng Quyên đã có một thời gian dài hợp tác với nhạc sĩ Lê Minh Sơn. Quyên nghĩ mình đã học hỏi được điều gì tốt nhất từ Lê Minh Sơn?

- 6 năm hợp tác với anh Lê Minh Sơn có quá nhiều trải nghiệm, đôi khi nó tự đến mà Quyên không biết nó rất tốt với mình. Nhưng khi trưởng thành hơn, tự nghĩ lại thì Quyên thấy cảm ơn rất nhiều. Quyên là một người trẻ nên trên con đường âm nhạc của mình, có đôi khi cũng mông lung, lệch lạc nhưng Quyên may mắn gặp anh Lê Minh Sơn với sự độc lập, cá tính và quyết đoán. Đó là điều Quyên được thừa hưởng từ anh, dám nghĩ, dám làm và dám chấp nhận những gì mình làm.

Một điều nữa Quyên học được là nghiêm khắc với bản thân. Có rất nhiều cám dỗ đến từ cuộc sống với một ca sĩ trẻ. Nhưng sau Vietnam Idol 2012, rất ít khi thấy Quyên xuất hiện ở các quán bar. Có những sự kiện sẵn sàng trả Quyên rất nhiều tiền nhưng Quyên nói với mình rằng, bước trên một con đường dài, Quyên không cần những điều như thế. Quan trọng nhất là xây dựng thương hiệu và nó là chuyện cả đời. Với Quyên, anh Lê Minh Sơn là một người thầy, một người bạn và một người anh rất thương Quyên. Anh Sơn đã cho Quyên một màu sắc riêng, vẽ lên bức tranh âm nhạc của Quyên.

Nhiều nghệ sĩ trẻ chú trọng đến việc tạo ca khúc “hit”. Họ rất nhanh chóng nổi tiếng và có được lượng người hâm mộ đông đảo. Nhưng Quyên lại “chậm mà chắc” với những album, với những kế hoạch của mình. Có khi nào Quyên thấy sốt ruột khi nhìn sự thành công của những ca sĩ cùng trang lứa với mình?

- Quyên đã từ bỏ việc tạo các ca khúc “hit” vì đó không phải thế mạnh của Quyên. Mọi người đều nói Quyên đang chọn con đường khó khăn, tự đặt mình vào thế khó, thậm chí có người bạn nói Quyên “làm nhạc thế là chết rồi!”. Nhưng, Quyên xin bật mí rằng, Quyên mới là người rất “sướng” vì một mình Quyên đi một đường. Nếu như, để lựa chọn những nghệ sĩ trẻ để đại diện cho một khoảng không gian âm nhạc riêng đó thì không nhiều đâu. Khán giả thưởng thức có nhiều màu sắc khác nhau và Quyên có khán giả của mình. Thế nên, Quyên không lo vì Quyên sẽ không đóng khung khán giả của mình. Khán giả tìm đến với Quyên không có điều gì khác ngoài âm nhạc.

Album “Về” của Hoàng Quyên có nhiều bài hát mang tính tự sự như “Giọt nước mắt ngà” (Ngô Thụy Miên), “Bài không tên số 8” (Vũ Thành An), “Ru đời đi nhé” (Trịnh Công Sơn), “Để em mơ” (Nguyễn Cường); những bài có tính kể chuyện như “Hẹn hò”, “Đưa em tìm động hoa vàng” (Phạm Duy), “Về đi em” (Trần Tiến) với các màu sắc âm nhạc dân gian, cổ điển, nhạc nhẹ đan xen lẫn nhau.

Album sẽ chính thức được phát hành từ ngày 9/5.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước