Nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc từ Trung Đông đạt kỷ lục

Linh Trang

21/11/2025 12:52 GMT+7

VTV.vn - Nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc từ khu vực Trung Đông trong tháng 10/2025 tiếp tục tăng mạnh, với nhiều thị trường ghi nhận mức cao kỷ lục.

Công nhân kiểm tra cơ sở vận chuyển dầu tại lưu vực Tarim, Tân Cương, Trung Quốc. Ảnh: Xinhua

Công nhân kiểm tra cơ sở vận chuyển dầu tại lưu vực Tarim, Tân Cương, Trung Quốc. Ảnh: Xinhua

Số liệu từ Hải quan Trung Quốc cho thấy lượng dầu nhập từ Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) trong tháng 10 đã tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm 2024, từ 2,05 triệu tấn lên 3,82 triệu tấn. Dòng dầu từ Kuwait cũng bật tăng mạnh, từ 970.000 tấn lên 2,36 triệu tấn.

Ở chiều ngược lại, nhập khẩu từ Nga giảm nhẹ so với năm trước, từ 9,83 triệu tấn xuống còn 9,11 triệu tấn. Dù vậy, Nga vẫn duy trì vị trí là nhà cung cấp dầu thô lớn nhất cho Trung Quốc. Đứng sau là Saudi Arabia với 7,02 triệu tấn và Iraq với 5,05 triệu tấn trong tháng 10/2025.

Ngoài khu vực Trung Đông, Trung Quốc cũng mở rộng nguồn cung từ một số quốc gia khác. Lượng dầu đến từ Brazil tăng từ 2,93 triệu tấn lên 3,57 triệu tấn, trong khi Indonesia vốn hầu như không có xuất khẩu sang Trung Quốc một năm trước, nay đã cung ứng 1,54 triệu tấn. Ngược lại, nhập khẩu dầu từ Malaysia giảm mạnh, từ 7,5 triệu tấn xuống còn 4,8 triệu tấn.

Dữ liệu chính thức cho thấy Trung Quốc không nhập khẩu dầu từ Iran, Venezuela và Mỹ trong tháng 10; riêng việc không nhập dầu Mỹ đã kéo dài sang tháng thứ năm. 

Các báo cáo trước đó cho biết nước này đã đẩy nhanh tốc độ dự trữ dầu thô khi chênh lệch giữa nhu cầu lọc dầu và lượng nhập khẩu đạt khoảng 690.000 thùng/ngày.

Tin liên quan

Giá dầu thô rơi về đáy từ đầu tháng 5

Giá dầu thô rơi về đáy từ đầu tháng 5

VTV.vn - Theo ghi nhận từ MXV, phiên giao dịch ngày 14/10 chứng kiến toàn bộ 5 mặt hàng trong nhóm năng lượng đồng loạt suy yếu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.