Nhật Bản đã ban hành 7 văn bản mới nhằm tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm, phòng ngừa dịch hại. Nội dung tập trung vào việc sửa đổi mức dư lượng tối đa đối với 6 hoạt chất thuốc bảo vệ thực vật. Các quy định mới được áp dụng với nhiều nhóm sản phẩm như rau, củ, quả, ngũ cốc, hạt dầu, gia vị, cà phê, mật ong và sản phẩm chăn nuôi. Một số mức dư lượng mới đã có hiệu lực từ cuối năm ngoái, trong khi các mức giảm sẽ được áp dụng từ cuối năm nay. Đối với các mặt hàng chưa được quy định riêng, Nhật Bản vẫn duy trì mức giới hạn chung. Bên cạnh đó, Nhật Bản cũng cập nhật danh mục sinh vật gây hại kiểm dịch, danh mục thực vật cấm nhập khẩu và các yêu cầu kiểm dịch bắt buộc đối với từng nhóm hàng.
Xét theo thị trường, Nhật Bản hiện là thị trường xuất khẩu nông, lâm, thủy sản lớn thứ ba của Việt Nam, sau Trung Quốc và Hoa Kỳ, với thị phần gần 7%.
Chia sẻ về những điều mà doanh nghiệp Việt Nam cần lưu ý, ông Vũ Cường - Tham tán Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam tại Nhật Bản cho biết: "Đối với từng quy định thay đổi, có thể là yêu cầu khắt khe hơn, nhưng cũng có thể là yêu cầu minh bạch, rõ ràng hơn, theo hướng cởi mở hơn cho các doanh nghiệp. Đối với những sản phẩm nông sản xuất khẩu sang Nhật Bản, Nhật Bản thắt chặt hơn, họ có thời gian chuyển tiếp một năm từ nay đến cuối năm 2026 để các doanh nghiệp thay đổi quy trình sản xuất cũng như tăng cường giám sát sản xuất. Khi đi vào ứng dụng, nếu có vi phạm, Nhật Bản cũng sẽ tăng dần tần suất kiểm tra đối với những lô hàng nhập khẩu vào Nhật Bản để cảnh báo, khuyến cáo doanh nghiệp tiếp tục theo dõi, điều chỉnh quy trình sản xuất...".
Nhật Bản là thị trường có yêu cầu cao đối với nông sản nhập khẩu. Vì vậy, bên cạnh việc cập nhật kịp thời các quy định mới về dư lượng, kiểm dịch và an toàn thực phẩm, doanh nghiệp Việt Nam cần kiểm soát chặt quy trình sản xuất, truy xuất nguồn gốc và chất lượng sản phẩm để đáp ứng tốt hơn yêu cầu của thị trường này.
Bình luận (0)