Trong chiến dịch tranh cử cho cuộc tổng tuyển cử đang đến gần tại Nhật Bản, kể cả Đảng Cầm quyền và Đối lập đều chủ trương miễn thuế tiêu dùng đối với thực phẩm, đồ uống - một nguồn thu quan trọng đối với ngân sách nước này. Điều này được xem có thể tác động lớn đến các công ty hoạt động trong lĩnh vực thực phẩm và đang khiến các nhà đầu tư ngần ngại mua cổ phiếu các công ty này.
Đảng Tự do Dân chủ (LDP) cầm quyền của Thủ tướng Takaichi Sanae cam kết miễn thuế tiêu thụ đối với thực phẩm và đồ uống chỉ trong 2 năm. Trong khi đảng Duy tân - thuộc liên minh cầm quyền đưa ra chủ trương tương tự. Thủ tướng Takaichi đã dẫn ra các nguồn thu ngoài thuế, trợ cấp và việc xem xét lại các biện pháp thuế đặc biệt làm nguồn tài chính bù đắp cho việc cắt giảm thuế.
Trong khi lực lượng đối lập lớn nhất là Liên minh Cải cách trung dung cam kết cắt giảm thuế tiêu thụ bằng 0 vĩnh viễn đối với thực phẩm bắt đầu từ mùa thu này, bằng cách sử dụng lợi nhuận đầu tư từ các quỹ liên kết với chính phủ.

Nhật Bản xem xét miễn thuế tiêu dùng đối với thực phẩm.
Kế hoạch cắt giảm thuế tiêu thụ đưa ra, khi chi tiết về nguồn tài chính bù đắp chưa được xác định, đang kìm hãm hoạt động đầu tư vào thị trường. Nhiều nhà đầu tư đã chọn quan sát và đợi cho đến khi chính sách cắt giảm thuế tiêu thụ trở nên rõ ràng.
Việc cắt giảm thuế có thời hạn nhất định đòi hỏi phải khôi phục lại mức thuế suất sau một khoảng thời gian. Điều này thực chất tương đương với việc tăng thuế, làm tăng gánh nặng cho người dân, ảnh hưởng đến tiêu dùng tại thời điểm tăng thuế.
Thuế tiêu dùng từ thực phẩm và đồ uống hàng năm mang lại khoản thu cho ngân sách là 4,8 nghìn tỷ yen, tương đương hơn 31 tỷ USD. Trong khi các giải pháp tài chính để bù đắp số tiền này thì vẫn chưa rõ ràng. Điều này đã khiến các nhà đầu tư tỏ ra lo ngại về tình trạng bất ổn tài chính trong tương lai.
Bình luận (0)