(Ảnh minh họa: U.S. Department of State)
Động thái Nhật Bản và Mỹ tăng cường hợp tác quốc phòng diễn ra trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương ngày càng phức tạp.
Tại cuộc gặp ở Lầu Năm Góc, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản Koizumi Shinjiro cho biết nước này sẽ xem xét sửa đổi 3 văn kiện an ninh quốc gia nhằm nâng cao năng lực quốc phòng. Ông Koizumi Shinjiro đồng thời khẳng định không loại trừ bất kỳ phương án nào.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản Koizumi Shinjiro (Ảnh: The Mainichi)
Hai bên nhất trí tiến hành các cuộc tập trận chung cấp cao, thực chất tại khu vực Tây Nam Nhật Bản, đồng thời thúc đẩy hợp tác về trang thiết bị và công nghệ quốc phòng để bổ trợ cho ngành công nghiệp quốc phòng của mỗi nước.
Trước đó, ông Koizumi đã gặp Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance tại Nhà Trắng để trao đổi về tình hình an ninh và nỗ lực củng cố quốc phòng của Nhật Bản. Ông Vance khẳng định liên minh Nhật - Mỹ vẫn vững chắc và Washington tiếp tục coi trọng khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, trong đó có Nhật Bản.
Bộ trưởng Koizumi cho biết phía Mỹ không đưa ra yêu cầu Nhật Bản phải tăng chi tiêu quốc phòng.

Ngoại trưởng Nhật Bản và Toshimitsu Motegi và người đồng cấp Ấn Độ Jaishankar tại New Delhi, Ấn Độ, ngày 16/1/2026 (Ảnh: AP)
Trong khi đó, Nhật Bản đã nhất trí tăng cường quan hệ chiến lược với Ấn Độ nhằm thúc đẩy khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Khẳng định trên được Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi và người đồng cấp nước chủ nhà Ấn Độ Jaishankar đưa ra hôm 16/1 trong cuộc hội đàm tại thủ đô New Delhi.
Lãnh đạo Nhật Bản và Ấn Độ cam kết hiện thực hóa "Tầm nhìn chung 10 năm" - trong đó tập trung vào những lĩnh vực then chốt như an ninh kinh tế, khoáng sản thiết yếu. Các vấn đề về chuyển đổi năng lượng, y tế và an ninh hàng hải cũng được ưu tiên thảo luận nhằm giảm thiểu rủi ro cho nền kinh tế toàn cầu.
Bình luận (0)