Nhật Bản nới lỏng quy định xuất khẩu vũ khí sau nhiều thập kỷ

VTV.vn - Nhật Bản đã nới quy định xuất khẩu vũ khí, mở đường cho việc bán tàu chiến, tên lửa ra nước ngoài nhằm tăng năng lực quốc phòng và công nghiệp quốc phòng.

Tàu chiến JS Yahagi của Lực lượng Phòng vệ biển Nhật Bản neo đậu tại Darwin, Australia, ngày 6/6/2025. (Ảnh: AP)

Tàu chiến JS Yahagi của Lực lượng Phòng vệ biển Nhật Bản neo đậu tại Darwin, Australia, ngày 6/6/2025. (Ảnh: AP)

Nhật Bản ngày 21/4 bắt đầu nới quy định xuất khẩu vũ khí - trong lần cải cách lớn nhất nhiều thập kỷ - cho phép mở rộng bán các loại khí tài ra thị trường quốc tế.

Theo Reuters, chính phủ Nhật Bản đã dỡ bỏ các hạn chế từng giới hạn xuất khẩu vũ khí chủ yếu trong các lĩnh vực cứu hộ, vận tải, cảnh báo, giám sát và rà phá bom mìn. Thay vào đó, các thương vụ sẽ được xem xét riêng theo từng trường hợp.

Động thái này được đánh giá là bước tiếp theo trong việc giảm dần các ràng buộc mang tính hòa bình sau Thế chiến II, đồng thời nhằm củng cố nền tảng công nghiệp quốc phòng của Nhật Bản.

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi cho biết trong bối cảnh an ninh toàn cầu phức tạp, các quốc gia cần hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau về trang thiết bị quốc phòng để bảo đảm an ninh.

Nhật Bản nới lỏng quy định xuất khẩu vũ khí sau nhiều thập kỷ- Ảnh 1.

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi và Bộ trưởng Quốc phòng Shinjiro Koizumi chuẩn bị họp nội các tại Tokyo, ngày 21/4/2026. (Ảnh: AP)

Một số quốc gia như Ba Lan và Philippines được cho là đang xem xét mua sắm thiết bị quốc phòng từ Nhật Bản. Trong đó, một trong những thỏa thuận đầu tiên có thể là việc xuất khẩu tàu chiến đã qua sử dụng cho Philippines.

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Gilberto Teodoro đánh giá việc nới lỏng quy định của Tokyo sẽ giúp nước này tiếp cận các thiết bị quốc phòng chất lượng cao, góp phần tăng cường năng lực tự vệ và ổn định khu vực.

Dù vậy, Nhật Bản vẫn duy trì 3 nguyên tắc kiểm soát xuất khẩu, bao gồm kiểm tra chặt chẽ, hạn chế chuyển giao cho bên thứ ba và cấm bán vũ khí cho các quốc gia đang có xung đột. Tuy nhiên, chính phủ cho biết có thể đưa ra ngoại lệ trong trường hợp cần thiết vì an ninh quốc gia.

Việc mở rộng xuất khẩu cũng nhằm tăng quy mô sản xuất, giảm chi phí và nâng cao năng lực công nghiệp quốc phòng của Nhật Bản trong trường hợp xảy ra khủng hoảng quân sự.

Trong nước, Nhật Bản cũng đang tăng cường năng lực quân sự, bao gồm mua tên lửa, máy bay tàng hình và máy bay không người lái, nhằm đối phó với các thách thức an ninh.

Bên cạnh đó, Tokyo đang hợp tác với Anh và Italy phát triển tiêm kích thế hệ mới, dự kiến triển khai vào giữa những năm 2030.

Nhật Bản đã nâng chi tiêu quốc phòng lên mức 2% GDP trong những năm gần đây và dự kiến tiếp tục tăng trong chiến lược an ninh mới.

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.