Nhật Bản tái khởi động lò phản ứng tại nhà máy điện hạt nhân lớn nhất thế giới

An Khê (Theo Japan Today, AFP)

10/02/2026 10:52 GMT+7

VTV.vn - Ngày 9/2, Nhật Bản đã tái khởi động một lò phản ứng tại nhà máy điện hạt nhân Kashiwazaki-Kariwa.

Nhà máy Kashiwazaki-Kariwa hiện là cơ sở điện hạt nhân có công suất thiết kế lớn nhất thế giới (Ảnh: Asahi)

Nhà máy Kashiwazaki-Kariwa hiện là cơ sở điện hạt nhân có công suất thiết kế lớn nhất thế giới (Ảnh: Asahi)

Việc tái khởi động tại cơ sở điện hạt nhân có công suất thiết kế lớn nhất thế giới diễn ra sau khi nỗ lực trước đó buộc phải tạm dừng do một trục trặc kỹ thuật nhỏ, theo thông báo của Tập đoàn Điện lực Tokyo (TEPCO).

Theo TEPCO, lò phản ứng được đưa trở lại hoạt động vào lúc 14h ngày 9/2 (giờ địa phương) tại nhà máy Kashiwazaki-Kariwa, thuộc tỉnh Niigata. Trước đó, vào tháng 1/2026, kế hoạch tái khởi động đầu tiên kể từ sau thảm họa hạt nhân năm 2011 đã phải tạm dừng do hệ thống cảnh báo giám sát phát tín hiệu bất thường.

TEPCO cho biết, cảnh báo này ghi nhận những thay đổi rất nhỏ trong dòng điện của một sợi cáp, song các chỉ số vẫn nằm trong giới hạn an toàn. Sau khi điều chỉnh lại thông số của hệ thống cảnh báo, công ty khẳng định lò phản ứng đủ điều kiện để vận hành trở lại. Theo kế hoạch, hoạt động thương mại sẽ bắt đầu từ ngày 18/3 hoặc sau đó, sau khi hoàn tất một đợt kiểm tra toàn diện khác.

Nhà máy Kashiwazaki-Kariwa từng ngừng hoạt động hoàn toàn sau khi Nhật Bản quyết định đóng cửa các cơ sở điện hạt nhân trên toàn quốc, sau thảm họa động đất và sóng thần năm 2011 khiến 3 lò phản ứng tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi gặp sự cố tan chảy lõi. Hiện TEPCO cũng là đơn vị vận hành nhà máy Fukushima Daiichi, đang trong quá trình tháo dỡ và xử lý hậu quả.

Trong những năm gần đây, Nhật Bản từng bước quay trở lại với điện hạt nhân nhằm giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, hướng tới mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050 và đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng tăng, đặc biệt từ các lĩnh vực công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo. Thủ tướng Sanae Takaichi, người vừa giành chiến thắng lớn trong cuộc bầu cử, cũng công khai ủng hộ việc sử dụng điện hạt nhân để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Kashiwazaki-Kariwa hiện có 7 lò phản ứng, tuy nhiên lần tái khởi động này mới chỉ áp dụng cho một lò. Trên toàn quốc, 14 lò phản ứng - chủ yếu tại miền Tây và miền Nam Nhật Bản - đã được cho phép hoạt động trở lại theo các tiêu chuẩn an toàn nghiêm ngặt, với 13 lò đang vận hành tính đến giữa tháng 1.

Nhật Bản tái khởi động lò phản ứng tại nhà máy điện hạt nhân lớn nhất thế giới- Ảnh 1.

(Ảnh: AFP)

Đáng chú ý, Kashiwazaki-Kariwa là nhà máy đầu tiên do TEPCO quản lý được tái khởi động kể từ năm 2011. Cơ sở này đã được nâng cấp nhiều hạng mục an toàn, bao gồm tường chắn sóng thần cao 15 m, hệ thống điện khẩn cấp nâng cao và các biện pháp phòng ngừa bổ sung.

Tuy nhiên, dư luận địa phương vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều. Một cuộc khảo sát của tỉnh Niigata vào tháng 9 cho thấy khoảng 60% người dân phản đối việc tái khởi động, trong khi 37% ủng hộ. Người dân lo ngại nguy cơ tai nạn nghiêm trọng, viện dẫn các vụ che giấu thông tin trong quá khứ, những sự cố nhỏ và kế hoạch sơ tán mà họ cho là chưa đầy đủ.

Đầu tháng 1 năm nay, 7 nhóm phản đối đã gửi đơn kiến nghị với gần 40.000 chữ ký tới TEPCO và Cơ quan Quản lý Hạt nhân Nhật Bản, yêu cầu dừng việc tái khởi động. Trước những quan ngại này, TEPCO khẳng định sẽ tiếp tục đặt an toàn lên hàng đầu và chứng minh cam kết đó thông qua các hành động cụ thể tại nhà máy Kashiwazaki-Kariwa.

Tin liên quan

Nhà máy điện hạt nhân lớn nhất thế giới ngừng vận hành sau khi tái khởi động

Nhà máy điện hạt nhân lớn nhất thế giới ngừng vận hành sau khi tái khởi động

VTV.vn - Một lò phản ứng tại nhà máy điện hạt nhân lớn nhất thế giới đã phải ngừng hoạt động vào ngày 22/1 do sự cố báo động, chưa đầy 1 ngày sau khi được tái khởi động.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.