Nhật Bản thiếu lao động nghiêm trọng nhất trong 34 năm

Ban Thời sự/TTXVN

16/12/2025 07:02 GMT+7

VTV.vn - Khảo sát Tankan tháng 12 cho thấy tình trạng thiếu lao động tại Nhật Bản chạm mức thấp nhất trong 34 năm, làm gia tăng áp lực tăng lương.

Theo Khảo sát ngắn hạn về tình hình kinh tế doanh nghiệp trên toàn quốc (Tankan) tháng 12/2025 do Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) công bố ngày 15/12, tình trạng thiếu lao động tại các doanh nghiệp đã trở nên nghiêm trọng hơn nữa.

Chỉ số phản ánh tình hình lao động của toàn bộ quy mô doanh nghiệp và toàn bộ ngành nghề đạt - 38, chạm mức “thiếu hụt lao động trầm trọng” lớn nhất trong 34 năm. Dự kiến áp lực tăng lương sẽ gia tăng, đặc biệt trong ngành dịch vụ.

Chỉ số tình hình nhân lực (DI) được tính bằng cách lấy tỷ lệ doanh nghiệp trả lời rằng lao động “dư thừa” trừ đi tỷ lệ trả lời rằng lao động “thiếu”. Giá trị âm càng lớn cho thấy mức độ thiếu lao động càng nghiêm trọng.

Đối với toàn bộ quy mô và toàn bộ ngành, chỉ số DI về lao động đã giảm 2 điểm so với khảo sát tháng 9 (- 36). Đây là mức âm lớn nhất kể từ tháng 8/1991, thời kỳ bong bóng kinh tế. Trong đó, khu vực phi sản xuất của toàn bộ quy mô doanh nghiệp giảm 2 điểm xuống - 46, còn khu vực sản xuất giảm 1 điểm xuống - 25.

Tình trạng thiếu hụt lao động dự kiến sẽ trầm trọng hơn trong thời gian tới. Chỉ số DI dự kiến sẽ tiếp tục giảm mạnh ở tất cả các quy mô doanh nghiệp, cả trong lĩnh vực sản xuất và phi sản xuất. Xét theo quy mô, doanh nghiệp vừa và nhỏ dự báo tình trạng thiếu lao động sẽ nghiêm trọng hơn so với các doanh nghiệp lớn. Trong bối cảnh thiếu lao động kéo dài, các doanh nghiệp đang chủ động tăng lương để thu hút và giữ chân nhân lực.

Thông thường, kế hoạch đầu tư thiết bị trong khảo sát Tankan tháng 12 có xu hướng điều chỉnh giảm so với khảo sát tháng 9, nhưng lần này lại được điều chỉnh tăng, từ mức tăng 8,4% trong khảo sát tháng 9. Nguyên nhân là sự bất định về triển vọng do chính sách thuế quan của Mỹ gây ra đã dịu bớt, thúc đẩy đầu tư mở rộng năng lực sản xuất của doanh nghiệp; đồng thời, giá vật tư leo thang cũng làm chi phí đầu tư thiết bị tăng lên

Lợi nhuận kinh doanh trong năm tài chính 2025 của toàn bộ quy mô doanh nghiệp và toàn bộ ngành được dự báo giảm 2,7% so với năm tài chính trước. Mức sụt giảm này nhẹ hơn so với dự báo tại thời điểm khảo sát tháng 9 là giảm 4,8%.

Tin liên quan

"Liều doping" cho kinh tế Nhật Bản

"Liều doping" cho kinh tế Nhật Bản

VTV.vn - Hạ viện Nhật Bản ngày 11/12 thông qua ngân sách bổ sung 18.300 tỷ yen (khoảng 118 tỷ USD) cho tài khóa hiện tại kết thúc vào tháng 3/2026.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.