Ngày 17/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Thị Hồng Tươi (sinh năm 1993, quê TP Cần Thơ, tạm trú xã Phước An) để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Nguyễn Thị Hồng Tươi tại cơ quan Công an
Trước đó, ngày 14/4, anh Nguyễn Minh Tiến (sinh năm 1992, quê tỉnh Cà Mau, tạm trú tại ấp 2, xã Phước An, tỉnh Đồng Nai) đến Công an xã Phước An trình báo bị mất nhiều trang sức bằng vàng tại phòng trọ, gồm dây chuyền, nhẫn và vòng simen, với tổng trị giá gần 300 triệu đồng.
Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Phước An đã huy động lực lượng tiến hành truy xét, đồng thời áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để xác minh đối tượng nghi vấn. Đến chiều ngày 15/4, lực lượng Công an xác định Nguyễn Thị Hồng Tươi là nghi phạm chính trong vụ việc nên tiến hành bắt giữ để phục vụ điều tra.
Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận vào cuối tháng 3/2026, trong lúc đi làm về, Tươi đã nhặt được chìa khóa phòng trọ của anh Tiến. Do đang nợ tiền và nhận thấy vợ của anh Tiến thường đeo nhiều trang sức có giá trị, Tươi đã nảy sinh ý định giữ lại chìa khóa để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.
Rạng sáng ngày 6/4, sau khi tan ca làm đêm, Tươi điều khiển xe máy đến phòng trọ của anh Tiến, sử dụng chìa khóa đã nhặt được để mở cửa, đột nhập vào bên trong lấy trộm nhiều trang sức bằng vàng như dây chuyền, nhẫn và vòng simen. Sau đó, đối tượng mang toàn bộ số tài sản này đi bán được 284 triệu đồng và tiêu xài cá nhân hết.
Sau khi hoàn tất hồ sơ ban đầu, Công an xã Phước An đã bàn giao đối tượng cùng tài liệu liên quan cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.
Có thể đối mặt mức án nghiêm khắc
Theo quy định tại Điều 173 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), người nào trộm cắp tài sản của người khác có giá trị từ 200 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng có thể bị phạt tù từ 7 năm đến 15 năm.
Trường hợp của đối tượng Nguyễn Thị Hồng Tươi, giá trị tài sản bị chiếm đoạt gần 300 triệu đồng, thuộc khung hình phạt nặng của tội trộm cắp tài sản. Ngoài ra, việc lợi dụng chìa khóa nhặt được để đột nhập trái phép vào nơi ở của người khác cũng được xem là hành vi có tính chất tinh vi, thể hiện sự chuẩn bị trước khi thực hiện hành vi phạm tội.
Các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân khi nhặt được tài sản của người khác, đặc biệt là chìa khóa hoặc giấy tờ quan trọng, cần chủ động liên hệ trả lại cho chủ sở hữu hoặc thông báo cho cơ quan chức năng gần nhất. Việc tự ý chiếm giữ và sử dụng tài sản nhặt được với mục đích xâm phạm quyền sở hữu của người khác có thể dẫn đến hậu quả pháp lý nghiêm trọng.
Đồng thời, người dân cũng cần nâng cao ý thức bảo vệ tài sản cá nhân, quản lý chìa khóa cẩn thận, lắp đặt thêm các biện pháp an ninh như khóa chống trộm hoặc camera giám sát tại khu vực nhà trọ để hạn chế nguy cơ xảy ra các vụ việc tương tự.
Bình luận (0)