Thực tế đáng báo động hiện nay là trẻ em tiếp cận mạng xã hội ngày càng sớm, trong khi các nền tảng vẫn chưa có cơ chế kiểm soát độ tuổi hiệu quả. Hệ lụy về sức khỏe tâm thần, hành vi và sự phát triển của giới trẻ đã thôi thúc nhiều quốc gia hành động, tăng cường việc kiểm soát trẻ em sử dụng mạng xã hội.
Đã 6 tháng trôi qua kể từ khi Australia chính thức áp dụng lệnh cấm mạng xã hội đối với trẻ em dưới 16 tuổi. Đây là quyết định đầu tiên trên thế giới, buộc các nền tảng lớn đối mặt với mức phạt lên tới gần 50 triệu đô la Australia (tương đương 925 tỷ đồng), nếu không ngăn chặn được trẻ vị thành niên truy cập.
Nhiều thanh thiếu niên cho rằng lệnh cấm chưa thực sự phát huy tác dụng. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu nhận định chính sách đã góp phần nâng cao nhận thức về tác động tiêu cực của mạng xã hội đối với giới trẻ.
Ông Timothy Koskie - Đại học Sydney, Australia cho biết: "Đây mới chỉ là sự khởi đầu. Trong xã hội học có khái niệm gọi là "hiệu ứng mạng lưới". Càng nhiều người tham gia thì số người tham gia càng gia tăng. Và ngược lại, khi ngày càng nhiều trẻ em rời khỏi các nền tảng này, số lượng trẻ em trên các không gian đó sẽ giảm, xu hướng đó có thể tiếp tục lan rộng".

Những quy định mới về xác minh độ tuổi và sự đồng ý của phụ huynh đang được nhiều quốc gia áp dụng nhằm bảo vệ trẻ em trực tuyến.
Không chỉ Australia, nhiều quốc gia đang đẩy mạnh các biện pháp bảo vệ trẻ em trên không gian mạng. Pháp đã yêu cầu sự đồng ý của phụ huynh đối với người dùng dưới 15 tuổi. Anh và Đan Mạch đang xem xét các quy định xác minh độ tuổi.
Tại châu Á, Indonesia chuẩn bị áp dụng giới hạn độ tuổi sử dụng mạng xã hội, trong khi Trung Quốc, Singapore và Hàn Quốc tăng cường các biện pháp kiểm soát nội dung và bảo vệ người dùng vị thành niên.
Nhiều ý kiến cho rằng, trách nhiệm bảo vệ trẻ em trên không gian mạng không chỉ thuộc về phụ huynh hay chính các em, mà còn nằm ở các công ty công nghệ.
Bà Kathryn Modecki - Đại học Western Australia, Australia cho biết: "Mạng xã hội hiện nay như một "vũng lầy". Các công ty vì lợi nhuận đã tạo ra nó và họ cần phải dọn dẹp nó để giữ an toàn cho giới trẻ".
Dù vẫn còn nhiều tranh cãi về tính hiệu quả, làn sóng siết quản lý trẻ em trên mạng xã hội đang ngày càng lan rộng. Trong bối cảnh các nền tảng số ảnh hưởng ngày càng lớn đến sức khỏe tâm thần và hành vi của thanh thiếu niên, bài toán cân bằng giữa bảo vệ trẻ em và quyền tiếp cận công nghệ tiếp tục là thách thức đối với nhiều quốc gia trên thế giới.
Bình luận (0)