Ghi nhận đầy đủ, toàn diện công lao của người có công, đơn giản hóa thủ tục công nhận, mở rộng chính sách chăm lo đối với các đối tượng chính sách… là những điểm mới nổi bật trong Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng vừa được ban hành. Một lần nữa, khẳng định chính sách, chế độ dành cho người có công với cách mạng luôn ở mức cao nhất trong các chính sách an sinh.
Với những thương binh nặng có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên, quy định mới có ý nghĩa rất lớn. Trước đây, để được công nhận liệt sĩ, hồ sơ phải chứng minh thương binh qua đời do vết thương tái phát. Thực tế, nhiều trường hợp qua đời tại nhà hoặc cơ sở điều dưỡng nên không đủ điều kiện khiến việc xét công nhận gặp nhiều khó khăn thì nay không cần thủ tục này. Vượt lên giá trị vật chất đó còn là sự khẳng định, trân trọng và tri ân những người đã cống hiến máu xương cho Tổ quốc.
Pháp lệnh sửa đổi đã mở rộng đối tượng thụ hưởng; thêm nhiều chế độ hỗ trợ với người có công như cán bộ lão thành cách mạng và cán bộ tiền khởi nghĩa sống tại gia đình được hưởng thêm trợ cấp người phục vụ.
Trên 151.000 người được hưởng chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe hằng năm. Đây là các thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh và người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% đến 80%. Thương binh nặng có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên khi qua đời do tái phát vết thương được công nhận là liệt sĩ.
Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng được ban hành là minh chứng khẳng định một thông điệp nhất quán của Đảng, Nhà nước, đó là đất nước càng phát triển, càng phải biết ơn quá khứ; càng phải chăm lo tốt hơn cho người có công và giữ trọn nghĩa tình với những người đã hy sinh.
Bình luận (0)