Nhiều diện tích đất có sổ đỏ ở Hà Nội biến thành đất rừng

Tuyết Mai

31/10/2025 13:53 GMT+7

Nhiều người dân tại xã Ba Vì, TP Hà Nội phản ánh đất ở, đất vườn nhiều đời nay dù đã có sổ đỏ, nhưng trong các biên bản kiểm kê rừng năm 2015, lại được báo cáo là đất rừng.

Theo phản ánh của nhiều người dân tại xã Ba Vì, TP Hà Nội, đất ở, đất vườn nhiều đời nay, thậm chí đã có sổ đỏ, nhưng không hiểu sao trong các biên bản kiểm kê rừng năm 2015, lại được báo cáo đây là đất rừng. Từ đó, các quyền lợi trên đất của người dân bị hạn chế.

Ông Dũng (thôn Cốc Đồng Tâm, xã Ba Vì, TP Hà Nội) cho biết, từ năm 1963, gia đình ông đã sinh sống ổn định trên mảnh đất này. Đến năm 1997, gia đình ông được UBND tỉnh Hà Tây cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên không hiểu vì lý do gì, năm 2013, đất ở của gia đình ông và nhiều hộ gia đình trong thôn bỗng nhiên bị đưa vào đất quy hoạch rừng.

Nhiều diện tích đất có sổ đỏ ở Hà Nội biến thành đất rừng - Ảnh 1.

Năm 2013, đất ở của gia đình ông Dũng (thôn Cốc Đồng Tâm, xã Ba Vì, TP Hà Nội) và nhiều hộ gia đình trong thôn bỗng nhiên bị đưa vào đất quy hoạch rừng.

"Chính quyền địa phương làm thế nào giúp chúng tôi có đất ở, chia tách cho các con yên tâm làm ăn, công tác", ông Phạm Tiến Dũng bày tỏ.

Còn ông Nghiệp (thôn Lặt, xã Ba Vì, TP Hà Nội) cùng gia đình lên đây khai hoang từ năm 1989 và trồng bạch đàn theo chương trình PAM phủ xanh đất trống, đồi núi trọc. Ngày đó, nếu trồng được càng nhiều cây sẽ được đổi nhiều gạo, nên gia đình ông và nhiều gia đình khác đã trồng cả bạch đàn trên đất ở và đất vườn.

Khoảng chục năm trở lại đây, gia đình ông Nghiệp xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng bị từ chối. Với lý do, theo các tài liệu kiểm kê rừng, đất của gia đình ông là đất rừng không phải đất ở.

"Từ năm 1989 đến bây giờ, quy hoạch khu dân cư ở đây mà bảo là đất rừng chúng tôi không nhất trí. Chúng tôi đề nghị bỏ quy hoạch đất rừng, cấp bìa đỏ cho chúng tôi để chúng tôi an cư, lạc nghiệp", ông Nguyễn Văn Nghiệp cho biết.

"Cứ trồng cây nông nghiệp thì sẽ được cung cấp gạo ăn, bà con cứ lấy cây giống của huyện, của dự án về để trồng vào đất thổ cư và đất ở dân cư, trở thành rừng trong vườn, chính vì vậy dẫn đến về chồng lấn như hiện nay", ông Nguyễn Tiến Thá (nguyên Chủ tịch UBND xã Minh Quang (cũ), TP Hà Nội) cho hay.

Nhiều diện tích đất có sổ đỏ ở Hà Nội biến thành đất rừng - Ảnh 2.

Khoảng chục năm trở lại đây, gia đình ông Nghiệp xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhưng bị từ chối. Với lý do, theo các tài liệu kiểm kê rừng, đất của gia đình ông là đất rừng không phải đất ở.

Đại diện UBND xã Ba Vì cho biết, theo quy hoạch rừng năm 2013, hiện đang có 500 ha đất ở và đất vườn của các hộ dân bị chồng lấn với đất rừng. Có những vị trí ngay trung tâm xã, khu vực đồng bằng nơi dân cư đông đúc, không phải là đất rừng cũng bị vẽ thành đất rừng. Người dân không thể xây mới nhà cửa, tách thửa chuyển nhượng, cho tặng, còn các cơ quan chức năng lúng túng, không biết làm như thế nào cho đúng.

"Địa phương của chúng tôi hiện còn rất khó khăn, thứ nhất là thực hiện tách bìa hoặc sử dụng đất không đúng quy hoạch nên chúng tôi không dám làm. Xã của chúng tôi có tiềm năng về du lịch sinh thái, du lịch tâm linh, du lịch nghỉ dưỡng mà vướng vào quy hoạch này nên không phát triển được", ông Nguyễn Giáp Đông (Chủ tịch UBND xã Ba Vì, TP Hà Nội) nhận định.

Trước những bất cập nêu trên, từ năm 2023, UBND TP Hà Nội đã ban hành kế hoạch số 57 về rà soát rừng và đất lâm nghiệp, hiện đang rà soát tại 25 xã có rừng, với mong muốn bóc tách đất ở của bà con ra khỏi quy hoạch rừng. Tuy nhiên đến nay đã 3 năm, việc rà soát vẫn chưa xong.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.