Nhiều đơn vị xâm phạm bản quyền sở hữu hệ sinh thái giải trí với hàng triệu lượt xem, doanh thu quảng cáo lớn

VTV.vn - Cùng với việc xử lý các nền tảng vi phạm bản quyền có lượng truy cập lớn, vừa qua Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng đã khởi tố nhiều vụ án liên quan đến xâm phạm bản quyền.

Thực hiện Công điện số 38 của Thủ tướng Chính phủ cũng như là chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, trong thời gian vừa qua, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) đã tập trung chỉ đạo các đơn vị thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung nhận diện, phát hiện các vi phạm, tội phạm về xâm phạm sở hữu trí tuệ, đặc biệt trên môi trường số, môi trường mạng. 

Kết quả bước đầu, ngày 15/5/2026, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố 5 vụ án hình sự với 7 bị can về tội xâm phạm quyền tác giả và quyền liên quan. Cụ thể, vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ truyền thông Bihaco (BH Media), cơ quan điều tra khởi tố bị can Nguyễn Hải Bình, Tổng giám đốc Công ty BH Media. Tại Công ty TNHH Lululola Entertainment, bị can Võ Văn Nam, Giám đốc công ty, cũng bị khởi tố.

Đối với vụ án liên quan đến 1900 Group, cơ quan điều tra khởi tố 2 bị can gồm Nguyễn Minh Đức, chủ hộ kinh doanh Đồi Mặt trời và Ngô Thanh Tùng, chủ hộ kinh doanh Thông Zeo. Trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Mây Sài Gòn, 2 bị can bị khởi tố là Võ Hoàng Việt và Nguyễn Trung Trường Huy, Giám đốc Công ty TNHH Mây Sài Gòn. Ngoài ra, tại vụ án tại Trung tâm Giọng ca để đời, cơ quan chức năng khởi tố Diệp Văn Lập, chủ trung tâm.

Cuộc chiến chống vi phạm bản quyền bước vào giai đoạn quyết liệt - Ảnh 1.

Bị can Diệp Văn Lập và bị can Nguyễn Hải Bình

Theo Đại tá Phạm Quốc Hùng - Trưởng phòng 3, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu cho biết, kết quả đấu tranh ban đầu cho thấy, tình trạng xâm phạm bản quyền hiện nay tại Việt Nam mặc dù đã được đấu tranh ngăn chặn và kéo giảm tuy nhiên vẫn còn những vi phạm và tội phạm, đặc biệt là việc sao chép, truyền tải, phân phối trên môi trường mạng internet, trên các nền tảng số như Youtube, Tiktok, Facebook,... Các đối tượng hoạt động có tổ chức, tinh vi, sử dụng công nghệ cao để thực hiện hành vi cũng như che giấu hành vi phạm tội và thu lợi bất chính. 

Danh sách các đơn vị bị khởi tố gần đây nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận bởi đây đều là những cái tên có sức ảnh hưởng nhất định trong lĩnh vực nội dung số, sở hữu hệ sinh thái giải trí với hàng triệu lượt xem, doanh thu quảng cáo lớn và độ phủ rộng trên mạng xã hội.

Việc sử dụng các tác phẩm âm nhạc, nghệ thuật trên Internet diễn ra dễ dãi. Một ca khúc thịnh hành có thể thoải mái xuất hiện tràn lan từ các video ngắn trên TikTok, các buổi bán hàng trực tuyến, các quán cà phê cho đến những clip kiếm tiền trên YouTube mà rất ít ai bận tâm đến việc xin phép hay thực hiện nghĩa vụ trả phí bản quyền cho tác giả.

Cuộc chiến chống vi phạm bản quyền bước vào giai đoạn quyết liệt - Ảnh 2.
Cuộc chiến chống vi phạm bản quyền bước vào giai đoạn quyết liệt - Ảnh 3.

Khi thương mại điện tử qua phát trực tiếp, nhiều nền tảng mạng xã hội đã phát triển vượt bậc, trở thành những ngành công nghiệp có khả năng kiếm tiền với nguồn thu nhập khổng lồ. Khi âm nhạc và nội dung số trở thành khối tài sản tạo ra dòng tiền trực tiếp, thị trường bắt buộc phải đòi hỏi sự minh bạch trong quyền sở hữu và phân chia lợi nhuận.

Việc chuyển từ xử phạt hành chính là chính sang truy cứu trách nhiệm hình sự là thay đổi mang tính bước ngoặt cho thấy "không ai có thể đứng trên pháp luật và các hành vi xâm phạm tài sản trí tuệ sẽ bị xử lý nghiêm khắc".

Trước thực trạng vi phạm bản quyền trên môi trường số hiện nay, các cơ quan, tổ chức, cá nhân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, đặc biệt trong việc sử dụng các tác phẩm, sử dụng bản quyền nhất là các tác phẩm của các tác giả cũng như bản quyền phần mềm để tránh việc sao chép cũng như sử dụng các tác phẩm, sản phẩm mà chưa xin phép. Các chủ thể quyền tác giả, quyền liên quan cũng cần chủ động tự bảo vệ mình bằng cách tăng cường các giải pháp công nghệ cũng như có ý thức lưu trữ dữ liệu điện tử các hợp đồng khai thác để sẵn sàng đấu tranh, bảo vệ quyền lợi của mình. 

Cuộc chiến chống vi phạm bản quyền bước vào giai đoạn quyết liệt - Ảnh 4.

Gia tăng tình trạng mạo danh cơ quan báo chí trên không gian mạng.

Trong công tác đấu tranh với tội phạm xâm phạm bản quyền và quyền sở hữu trí tuệ trong thời gian qua đã có rất nhiều vụ án, vụ việc mà các đối tượng vi phạm hầu hết sử dụng máy chủ tại nước ngoài. Đại tá Phạm Quốc Hùng cho biết, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác quốc tế và đặc biệt là tương trợ tư pháp về hình sự, qua đó liên hệ, phối hợp với các nền tảng xuyên quốc gia để có thể hỗ trợ xác minh các đối tượng vi phạm, cũng như tập trung làm rõ các dòng tiền hưởng lợi, thu tập tài liệu, chứng cứ về hành vi vi phạm để tập trung xử lý. 

Có thể thấy, trong bối cảnh nội dung số phát triển mạnh mẽ, việc tôn trọng và bảo vệ bản quyền không chỉ là yêu cầu pháp lý mà còn là yếu tố quan trọng để xây dựng môi trường sáng tạo lành mạnh, công bằng và bền vững trên không gian mạng.  

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.