Nhiều công trình như khu trưng bày, đài quan sát, tiểu cảnh, lối đi, khu vệ sinh… đã xuống cấp nghiêm trọng, bong tróc, các hạng mục phục vụ tham quan du lịch gần như bị bỏ hoang trong thời gian dài, không được duy tu, bảo dưỡng.
Hiện nơi đây mở cửa tự do, không thu vé, nhưng lượng khách đến tham quan không nhiều, chủ yếu dừng chân ngắn. Các dịch vụ trải nghiệm gần như không có, chưa phát huy được tiềm năng sinh thái sẵn có.
Theo đánh giá của cơ quan chức năng, một số dự án trước đây còn mang tính ngắn hạn, thiên về khai thác mà chưa chú trọng bảo tồn, dẫn đến hiệu quả không bền vững.
Vườn chim Bạc Liêu có diện tích hơn 130 ha, nơi cư trú của khoảng 100 loài chim cùng nhiều động, thực vật quý hiếm, trong đó có nhiều loài thuộc Sách đỏ. Vườn chim nằm gần trung tâm đô thị, thuận lợi kết nối với các điểm du lịch lân cận như Nhà Mát, Quán Âm Phật Đài, được kỳ vọng sẽ sớm được khai thác hiệu quả trở lại.
Hiện nay, đơn vị quản lý đã kêu gọi nhà đầu tư mới để tham gia cải tạo nâng cấp khu vực này và các vật liệu đã được tập kết về đây để xây dựng các hạng mục trong thời gian tới, điều này được kỳ vọng là tiếp tục phát huy giá trị sinh thái đặc thù của vườn chim Bạc Liêu.
Bình luận (0)