Từ ngày 30/4 đến 3/5/2026, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ diễn ra chuỗi hoạt động văn hóa đặc sắc với không gian đậm sắc màu các dân tộc vùng Tây Bắc, Đông Bắc. Điểm nhấn của sự kiện là chợ vùng cao chủ đề “Sắc màu Lai Châu”, hứa hẹn mang đến cho du khách trải nghiệm sinh động về đời sống, văn hóa và ẩm thực vùng cao.
Chương trình có sự tham gia của hơn 100 đồng bào đến từ 16 dân tộc đang sinh hoạt hằng ngày tại Làng, như Tày, Nùng, Dao, Mông, Mường, Lào, Khơ Mú, Thái, Tà Ôi, Cơ Tu, Ba Na, Gia Rai, Raglai, Ê Đê, Khmer… Qua đó, không gian văn hóa đa dạng được tái hiện chân thực, góp phần giới thiệu bản sắc vùng miền tới công chúng.

Chợ phiên vùng cao “Sắc màu Lai Châu” được tổ chức với khoảng 40 gian hàng, bao gồm các khu giới thiệu sản vật địa phương, ẩm thực truyền thống và không gian trải nghiệm cho du khách. Tại đây, du khách có thể hòa mình vào không khí nhộn nhịp của phiên chợ, thưởng thức các món ăn đặc trưng như xôi ngũ sắc, bánh dày, bánh cuốn vùng cao, đồng thời tham gia các hoạt động giao lưu dân ca, dân vũ và trò chơi dân gian như đánh quay, ném pao, đu dây, đẩy gậy.
Bên cạnh đó, nhiều hoạt động trình diễn nghề truyền thống cũng được tổ chức như giã bánh dày, in sáp ong, dệt vải… tái hiện sinh động đời sống văn hóa của đồng bào các dân tộc. Điểm nhấn đặc biệt là nghệ thuật múa khèn của người Mông tỉnh Lai Châu, nơi du khách không chỉ được thưởng thức mà còn trực tiếp trải nghiệm cùng các nghệ nhân.
Trong khuôn khổ chương trình, một số nghi lễ truyền thống tiêu biểu cũng được tái hiện, như Lễ cúng thần rừng của dân tộc Giáy và Lễ cúng hồn trâu của dân tộc Lự. Đây là những nghi lễ mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc, thể hiện niềm tin, sự gắn bó giữa con người với thiên nhiên và mong ước về cuộc sống no đủ, bình yên.
Ngoài ra, hoạt động trưng bày ảnh “Rộn ràng sắc màu phiên chợ” giới thiệu vẻ đẹp con người, vùng đất Lai Châu cũng được tổ chức, mang đến góc nhìn trực quan, sinh động cho du khách.
Đáng chú ý, không gian trưng bày và trải nghiệm tranh dân gian Tranh Đông Hồ – di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh – cũng là điểm dừng chân hấp dẫn. Du khách có thể trực tiếp tham gia in tranh, tìm hiểu quy trình làm tranh truyền thống và lưu giữ những sản phẩm mang đậm dấu ấn văn hóa.
Chuỗi hoạt động không chỉ tạo nên không gian văn hóa giàu bản sắc, mà còn góp phần lan tỏa giá trị di sản, tăng cường trải nghiệm cho du khách, đặc biệt là thế hệ trẻ trong hành trình khám phá văn hóa dân tộc.
Bình luận (0)