Chủ nhật (15/3) là ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Với sự chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng từ nhiều tháng qua, cùng sự quan tâm của cử tri cả nước, nhiều kỳ vọng đang hướng vào việc lựa chọn được những đại diện xứng đáng vào Quốc hội khóa mới.
Niềm tin và kỳ vọng của hàng triệu cử tri đang hướng về những đại diện ưu tú nhất, với mong muốn các đại biểu sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng lập pháp, giám sát tối cao và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, đáp ứng yêu cầu bứt phá trong giai đoạn phát triển mới.
151 dự án luật được thông qua, cao gấp hơn 2 lần so với nhiệm kỳ khóa XIV, và là con số kỷ lục trong công tác lập pháp của Quốc hội khóa XV. Cùng với đó là những quyết định quan trọng, góp phần tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực cho phát triển.

Cử tri TP Hồ Chí Minh đi bầu cử sớm.
Từ kết quả đó, điều cử tri kỳ vọng đối với cuộc bầu cử lần này là lựa chọn được những đại biểu có năng lực, uy tín nhằm xây dựng Quốc hội khóa XVI - Quốc hội hành động.
Bà Bùi Thị An (đại biểu Quốc hội khóa XIII) cho biết: "Hành động bằng lời cam kết đã hứa, hành động là giám sát các cơ quan hành pháp có hành động đúng không? Hành động là có bản lĩnh, nhìn ra những thiếu sót mà người khác đang mắc phải, cản trở sự phát triển của đất nước, hạnh phúc của nhân dân thì phải phát hiện ra. Đại biểu lần này vừa phải có tầm, có tâm, có bản lĩnh, dám dấn thân vì đất nước, vì nhân dân Việt Nam".
Kỷ nguyên mới đòi hỏi phải tìm ra những động lực, mô hình phát triển mới, tư duy phát triển mới để đất nước bứt phá đi lên. Điều này đòi hỏi từng đại biểu của Quốc hội khóa XVI cần có nền tảng kiến thức vững chắc, nhất là trong các lĩnh vực khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, bên cạnh đó là năng lực phản ứng nhanh trong công tác lập pháp, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.
"Làm sao tốc độ ban hành, sửa đổi pháp luật phải gần với nhu cầu thực tiễn kinh doanh nhất. Tránh tình trạng như trước đây, vướng mắc của các đạo luật phải mất nhiều năm mới được sửa đổi. Điều này tạo ra rất nhiều chi phí cho nền kinh tế. Do đó, Quốc hội kỳ này phải khẩn trương, nhanh. Chúng tôi nhìn thấy trong Quốc hội khóa XV tinh thần này", ông Đậu Anh Tuấn (Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam) nêu quan điểm.
Ông Phùng Quốc Hiển (nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội) nhận định: "Một Quốc hội mạnh phải là những đại biểu Quốc hội vừa có trí tuệ, vừa có tâm, vừa có tầm. 500 đại biểu Quốc hội đó phải là 500 khối óc và là một tập thể đoàn kết thống nhất, phải đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân, vừa mang tầm của cả đất nước, của dân tộc".
Mọi công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất. Mỗi lá phiếu của cử tri không chỉ đảm bảo thành công của cuộc bầu cử, mà còn mang theo niềm tin và kỳ vọng vào việc xây dựng Quốc hội Việt Nam đổi mới cùng đất nước trong kỷ nguyên mới.
Bình luận (0)