Đường Võ Nguyên Giáp, trục huyết mạch nối nội đô với sân bay Nội Bài, hiện có lưu lượng xe lưu thông rất lớn mỗi ngày. Kể từ hôm nay, Sở Xây dựng Hà Nội chính thức điều chỉnh tổ chức giao thông trên tuyến đường này nhằm đảm bảo trật tự, an toàn và chống ùn tắc. Theo đó, cấm xe tải và xe khách lưu thông ở làn số 1 sát dải phân cách, đoạn từ cầu sông Thiếp đến Km 11+600 của tuyến Nội Bài – Nhật Tân, dài khoảng 10 km.
Ghi nhận của phóng viên Việt Nam tại hiện trường trong ngày đầu thực hiện quy định cho thấy, nhiều lái xe còn bỡ ngỡ. Một số người đã biết và chấp hành, nhưng không ít lái xe vẫn vi phạm vì nhiều lý do khác nhau. Lực lượng CSGT phụ trách tuyến đã trực tiếp hướng dẫn phân luồng và tuyên truyền về chủ trương phân làn mới để các lái xe nắm và cùng chấp hành.
Một lái xe chia sẻ: "Bọn em cũng nắm sơ qua 1-2 ngày hôm nay rồi. Nó cũng giống kiểu cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ, đi tốt và an toàn cho các xe nhỏ hơn".

Nhiều lái xe vẫn còn băn khoăn về việc cấm triệt để xe tải, xe khách đi ở làn 1, hay chỉ áp dụng với xe tải trọng lớn như một số tuyến cao tốc khác. Bên cạnh đó, dù đã chính thức thực hiện phân làn, hệ thống biển chỉ dẫn, vạch sơn phân làn báo hiệu từ xa cũng chưa đầy đủ. Đặc biệt, một số biển báo phân làn được lắp đặt ngay tại đoạn đường vừa cong vừa xuống dốc khiến lái xe tới nơi bị bất ngờ, khó nhận biết và dễ xảy ra tình huống nguy hiểm.
Thiếu tá Đoàn Phi – Đội CSGT đường bộ số 15, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đề nghị: "Đề nghị các cơ quan có thẩm quyền cắm biển hướng dẫn phân làn phương tiện từ đầu cầu Nhật Tân xuống, có biển phân làn nhắc lại trên giá long môn, các lối ra vào trên tuyến để định hướng các phương tiện và tổ chức tuyên truyền cho người dân tham gia giao thông đúng quy định".

Hiện nay, trục đường chính từ cầu Nhật Tân đi Nội Bài dài cả chục km mới chỉ có đúng một biển báo, trong khi biển nhắc lại trên cả đoạn tuyến chưa có. Việc lắp đặt biển báo bắt đầu tại cung đường cong, xuống dốc cũng dễ dẫn đến mất an toàn giao thông khi lái xe bất ngờ chuyển làn để tránh vi phạm.
Các tồn tại này cần được các đơn vị chức năng Hà Nội sớm khắc phục, nhằm đảm bảo hiệu quả chủ trương phân làn trên trục giao thông quan trọng, tăng khả năng lưu thông, đồng thời bảo đảm trật tự và an toàn giao thông.
Bình luận (0)