Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton (ở giữa) cũng bị nghi vấn xuất hiện trong bức ảnh liên quan đến tỷ phú ấu dâm Epstein (Ảnh: House Oversight Committee)
Sự việc đang làm dấy lên nhiều đồn đoán về tính minh bạch của hệ thống tư pháp Mỹ.
Trong số các tài liệu biến mất, có 1 bức ảnh có mặt Tổng thống Donald Trump, nhưng lại không có bất kỳ thông báo hay giải thích chính thức nào gửi tới công chúng. Diễn biến này đang làm dấy lên làn sóng nghi vấn mới về tính minh bạch của quá trình công bố hồ sơ liên quan đến một trong những vụ bê bối tình dục gây chấn động dư luận Mỹ suốt nhiều năm qua.
Theo các nguồn tin truyền thông Mỹ, những tệp bị gỡ bỏ - vốn còn truy cập được vào ngày 19/12 nhưng đã không còn xuất hiện vào ngày 20/12 - bao gồm nhiều hình ảnh chụp bên trong các bất động sản của Epstein. Đáng chú ý, trong một bức ảnh chụp ngăn kéo chứa nhiều tấm hình, có ảnh Tổng thống Trump chụp cùng Epstein, Đệ nhất phu nhân Melania Trump và Ghislaine Maxwell, cộng sự thân cận lâu năm của Epstein. Ngoài ra còn có các hình ảnh tranh vẽ phụ nữ khỏa thân và ảnh bài trí trong nhà riêng của Epstein.

Hình ảnh được cho là ông Trump thời trẻ xuất hiện trong bức ảnh từ tài sản của Epstein (Ảnh: House Oversight Committee)
Bộ Tư pháp Mỹ không trả lời các câu hỏi về nguyên nhân khiến các tệp này biến mất. Tuy nhiên, trong một thông báo đăng trên mạng xã hội X, cơ quan này cho biết "các hình ảnh và tài liệu sẽ tiếp tục được rà soát và biên tập lại theo quy định pháp luật, với sự thận trọng tối đa khi có thêm thông tin mới".
Việc các tài liệu bị rút xuống mà không có thông báo đã làm gia tăng đồn đoán trong dư luận, vốn từ lâu bị ám ảnh bởi mạng lưới các nhân vật quyền lực từng có mối liên hệ với Epstein. Một số nghị sĩ đảng Dân chủ trong Ủy ban Giám sát Hạ viện Mỹ đã công khai chất vấn trên mạng xã hội, đặt câu hỏi về việc còn những nội dung nào đang bị che giấu và kêu gọi minh bạch đầy đủ trước công chúng.
Sự việc càng làm sâu sắc thêm những lo ngại vốn đã xuất hiện sau đợt công bố tài liệu được chờ đợi từ lâu của Bộ Tư pháp Mỹ. Dù hàng chục nghìn trang hồ sơ đã được công khai theo yêu cầu của một đạo luật mới được Quốc hội Mỹ thông qua, nhưng giới quan sát cho rằng lượng thông tin mới thu được là rất hạn chế. Nhiều tài liệu quan trọng nhất vẫn vắng bóng, bao gồm các bản phỏng vấn của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) với nạn nhân và các bản ghi nhớ nội bộ của Bộ Tư pháp liên quan đến quyết định truy tố - những tài liệu có thể làm sáng tỏ vì sao Epstein từng tránh được các cáo buộc nghiêm trọng ở cấp liên bang trong nhiều năm.
Trong số ít thông tin mới được tiết lộ, đáng chú ý có một đơn khiếu nại từ năm 1996 cáo buộc Epstein chiếm giữ trái phép hình ảnh trẻ em, cùng một số tài liệu cho thấy các công tố viên liên bang từng có hồ sơ khá vững chắc chống lại Epstein từ năm 2007 nhưng cuối cùng không khởi tố.

Một số hình ảnh trong hồ sơ vụ Jeffrey Epstein được Bộ Tư pháp Mỹ công bố ngày 19/12/2025 (Ảnh: AFP)
Dù Quốc hội đã đặt thời hạn công bố toàn bộ hồ sơ, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết sẽ tiếp tục công bố theo từng đợt, với lý do cần thời gian để che giấu thông tin nhận dạng của các nạn nhân. Cách tiếp cận này đã gây bất bình cho nhiều người sống sót và các nhà lập pháp, những người cho rằng quá trình minh bạch hóa vẫn còn dang dở.
Jeffrey Epstein bị bắt năm 2019 với cáo buộc buôn bán tình dục, nhưng đã tử vong trong trại giam trước khi bị xét xử. Đến nay, việc công bố và quản lý các tài liệu liên quan vẫn tiếp tục là phép thử lớn đối với niềm tin của công chúng vào hệ thống tư pháp Mỹ.
Bình luận (0)