Tổng thống Donald Trump lên chuyên cơ Không lực Một để bắt đầu chuyến đi đến Trung Quốc, ngày 12/5/2026. (Ảnh: AP)
Tổng thống Donald Trump đã đến Trung Quốc cùng phái đoàn doanh nghiệp cấp cao quy tụ hàng loạt tỷ phú và lãnh đạo các tập đoàn công nghệ, tài chính hàng đầu của Mỹ. Động thái được đánh giá phản ánh nỗ lực của Washington trong việc thúc đẩy đối thoại kinh tế với Bắc Kinh giữa lúc cạnh tranh chiến lược giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới tiếp tục gia tăng.
Theo truyền thông quốc tế, tháp tùng Tổng thống Trump có nhiều gương mặt nổi bật như Giám đốc điều hành Nvidia Jensen Huang, CEO Tesla Elon Musk, CEO Apple Tim Cook cùng lãnh đạo các tập đoàn tài chính lớn như BlackRock, Goldman Sachs và Citigroup.
Sự xuất hiện của ông Jensen Huang được giới quan sát đặc biệt chú ý trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI), chip bán dẫn và công nghệ cao đang trở thành những vấn đề trọng tâm trong quan hệ Mỹ - Trung. Trước đó, nhiều nguồn tin cho rằng lãnh đạo Nvidia sẽ không tham gia chuyến công du này.

Từ trái qua phải, các tỷ phú: Elon Musk, Jensen Huang và Tim Cook. (Ảnh: TTXVN)
Hiện chính quyền Tổng thống Trump vẫn duy trì các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt đối với hoạt động xuất khẩu chip AI tiên tiến sang Trung Quốc do lo ngại liên quan an ninh quốc gia và khả năng ứng dụng quân sự. Tuy nhiên, Nvidia thời gian qua liên tục vận động Washington nới lỏng hạn chế, cho rằng việc siết kiểm soát quá mức có thể khiến doanh nghiệp Mỹ đánh mất thị trường công nghệ lớn tại Trung Quốc.
Trong khi đó, tỷ phú Elon Musk tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong quan hệ kinh tế Mỹ - Trung nhờ các hoạt động sản xuất quy mô lớn của Tesla tại Trung Quốc. Dù từng có thời điểm bất đồng công khai với ông Trump, sự hiện diện của ông Musk cho thấy ảnh hưởng ngày càng lớn của khu vực tư nhân đối với chính sách kinh tế và công nghệ của Mỹ.
Đối với Apple, chuyến đi của CEO Tim Cook được xem là một trong những hoạt động ngoại giao kinh tế đáng chú ý cuối cùng trước khi ông dự kiến nghỉ hưu vào cuối năm nay. Trong nhiều năm qua, Apple nỗ lực duy trì cân bằng giữa mở rộng đầu tư tại Mỹ và bảo vệ chuỗi cung ứng sản xuất tại châu Á trong bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ - Trung kéo dài.

An ninh được thắt chặt tại công viên Thiên Đàn trước chuyến thăm Bắc Kinh của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ngày 13/5/2026. (Ảnh: AP)
Ngoài lĩnh vực công nghệ, ngành hàng không Mỹ cũng được chú ý với sự tham gia của CEO Boeing Kelly Ortberg. Boeing hiện tìm cách thúc đẩy các đơn hàng mới tại Trung Quốc sau giai đoạn gặp khó khăn vì các biện pháp thuế quan trả đũa giữa hai nước.
Giới phân tích cho rằng việc Tổng thống Trump mang theo phái đoàn doanh nghiệp quy mô lớn tới Bắc Kinh cho thấy Washington đang ưu tiên thúc đẩy đối thoại kinh tế song song với cạnh tranh chiến lược. Các cuộc thảo luận lần này được dự báo tập trung vào thương mại, AI, bán dẫn, chuỗi cung ứng công nghệ cao cũng như khả năng giảm căng thẳng giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới.
Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Mỹ - Trung tiếp tục tồn tại nhiều bất đồng về thương mại, công nghệ, an ninh và địa chính trị. Tuy nhiên, sự hiện diện của các tập đoàn lớn cho thấy cộng đồng doanh nghiệp hai bên vẫn coi hợp tác kinh tế là yếu tố quan trọng nhằm duy trì ổn định chuỗi cung ứng và tăng trưởng toàn cầu.
Bình luận (0)