Nhìn lại LHP DANAFF IV: Từ sức hút ngôi sao đến câu chuyện công nghiệp điện ảnh

VTV.vn - Khép lại vào đầu tháng 7/2026, Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ IV (DANAFF IV) đã tạo được sự chú ý đáng kể trên truyền thông quốc tế.

Từ sức hút ngôi sao đến câu chuyện công nghiệp điện ảnh

Một trong những nội dung nổi bật nhất trên truyền thông quốc tế là sự hiện diện của các nghệ sĩ Hàn Quốc. Sự xuất hiện và vinh danh Ji Chang-wook tại DANAFF IV đã thu hút sự quan tâm lớn của truyền thông Hàn Quốc, với loạt bài trên các trang báo. Trong khi đó, việc Ji Seung-hyun trở lại DANAFF năm thứ hai liên tiếp với hai tác phẩm tiếp tục được SBS News, Newsen quan tâm. Diễn viên Han Dong-hee cũng được Star News giới thiệu với dấu ấn từ lần xuất hiện quốc tế tại Đà Nẵng.

Bên cạnh hoạt động thảm đỏ và sự xuất hiện của các nghệ sĩ, DANAFF IV còn tạo dấu ấn với sự ra mắt của DANAFF Industry Days – chương trình chuyên ngành kết nối các nhà sản xuất Việt Nam với đối tác và đại diện ngành điện ảnh quốc tế.

Nhìn lại LHP DANAFF IV: Từ sức hút ngôi sao đến câu chuyện công nghiệp điện ảnh - Ảnh 1.

Nhìn lại LHP DANAFF IV: Từ sức hút ngôi sao đến câu chuyện công nghiệp điện ảnh - Ảnh 2.

Trong bài viết độc quyền về DANAFF Industry Days, Variety nhìn nhận chương trình như một bước mở rộng đáng chú ý trong cấu trúc của liên hoan phim, hướng DANAFF tới vai trò kết nối dự án, hợp tác sản xuất và thị trường.

Tại chương trình, bà Đinh Thanh Hương, Chủ tịch điều hành Galaxy Studio, cho biết phim Việt Nam chiếm 70,6% thị phần phòng vé nội địa trong 5 tháng đầu năm 2026. Thông tin này được Variety khai thác trong bài "Vietnamese Films Capture 70% of Local Box Office as Galaxy Studio Chief Urges Global Co-Productions at Danang Industry Days", qua đó đặt DANAFF trong câu chuyện rộng hơn về sự tăng trưởng của thị trường điện ảnh Việt Nam và nhu cầu mở rộng hợp tác quốc tế.

Các giải thưởng của DANAFF IV cũng tạo hiệu ứng truyền thông rõ nét tại quốc gia có tác phẩm và nghệ sĩ được vinh danh. Bộ phim Roid của đạo diễn Bangladesh Mejbaur Rahman Sumon giành Giải Phê bình dành cho Phim châu Á xuất sắc nhất, tạo nên làn sóng đưa tin tại Bangladesh. Thành tích này được phản ánh trên The Daily Star, Dhaka Tribune, Daily Sun, bdnews24 cùng nhiều cơ quan truyền thông tiếng Bangla.

Nhìn lại LHP DANAFF IV: Từ sức hút ngôi sao đến câu chuyện công nghiệp điện ảnh - Ảnh 3.

Nhìn lại LHP DANAFF IV: Từ sức hút ngôi sao đến câu chuyện công nghiệp điện ảnh - Ảnh 4.

Trong khi đó, truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin về giải Nam diễn viên xuất sắc nhất của Caner Cindoruk và giải Đạo diễn xuất sắc nhất của Emin Alper với bộ phim Salvation. Qua mỗi tác phẩm và nghệ sĩ được vinh danh, tên tuổi DANAFF tiếp tục được lan tỏa tại chính thị trường điện ảnh của họ.

DANAFF trong câu chuyện phát triển của điện ảnh Việt Nam

Không chỉ phản ánh diễn biến của liên hoan, Hankook Ilbo còn đặt DANAFF IV trong bối cảnh điện ảnh Việt Nam đang tăng trưởng nhanh nhưng cần tìm sự cân bằng giữa thành công thương mại và chất lượng nghệ thuật.

Trao đổi với tờ báo, TS. Ngô Phương Lan - Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam, Chủ tịch DANAFF, nhấn mạnh: "Nếu không có những diễn đàn như DANAFF để chỉ ra hướng đi, thị trường điện ảnh Việt Nam có thể rơi vào thương mại hóa quá mức". Theo bà, nếu người làm phim chỉ chạy theo xu hướng nhất thời và lượng khán giả, chất lượng nghệ thuật cũng như mức độ hoàn thiện của tác phẩm có thể bị xem nhẹ. Vì vậy, liên hoan phim không chỉ là nơi trình chiếu và trao giải, mà còn cần góp phần nâng cao tính chuyên nghiệp, định hướng sáng tạo và thiết lập những chuẩn mực mới cho ngành điện ảnh.

Nhìn lại LHP DANAFF IV: Từ sức hút ngôi sao đến câu chuyện công nghiệp điện ảnh - Ảnh 5.

Từ những chuyển động của thị trường và các ý kiến chuyên gia tại DANAFF IV, Hankook Ilbo nhận định điện ảnh Việt Nam đang ở giai đoạn phát triển gợi nhớ đến thời kỳ phục hưng của điện ảnh Hàn Quốc đầu những năm 2000. Tờ báo đánh giá DANAFF, chỉ sau bốn mùa tổ chức, đã trở thành một trong những liên hoan phim quốc tế tiêu biểu của Việt Nam; đồng thời cho rằng điện ảnh Việt Nam có thể đi theo hành trình vươn ra thế giới của điện ảnh Hàn Quốc nếu tiếp tục được đầu tư và nâng cao chất lượng tác phẩm.

Tại châu Âu, hãng thông tấn ANSA quan tâm đến sự tăng trưởng của phim nội địa Việt Nam và khả năng cạnh tranh với các tác phẩm nước ngoài. Sự kết nối giữa DANAFF Talents và Produire au Sud – chương trình đào tạo thuộc Festival des 3 Continents của Pháp – cũng cho thấy DANAFF đang từng bước tham gia sâu hơn vào mạng lưới phát triển tài năng và dự án điện ảnh quốc tế.

Từ sức hút của ngôi sao, giải thưởng đến các câu chuyện về thị trường, hợp tác sản xuất và đào tạo tài năng, DANAFF IV đã được truyền thông quốc tế tiếp cận dưới nhiều góc độ. Đây không chỉ là kết quả về độ phủ truyền thông, mà còn cho thấy vị thế ngày càng rõ nét của DANAFF như một điểm hẹn mới của điện ảnh châu Á, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh Đà Nẵng như một thành phố năng động, sáng tạo và giàu tiềm năng phát triển công nghiệp văn hóa.

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.