Ảnh: Bệnh viện Nhân dân Gia Định
Theo thống kê từ Khoa Tim mạch Can thiệp, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, trong hai tuần gần đây bệnh viện tiếp nhận 24 trường hợp nhồi máu cơ tim cấp, tăng 42% so với trung bình các tuần trước. Đáng chú ý, có 9 người bệnh dưới 50 tuổi, chiếm khoảng 38% tổng số ca.
Nhiều trường hợp nhập viện trong tình trạng sốc tim, ngưng tim, ngưng thở. Một số người bệnh không có tiền sử bệnh tim mạch rõ ràng, khiến việc phát hiện và điều trị gặp nhiều khó khăn.
TS.BS Châu Đỗ Trường Sơn cho biết nhồi máu cơ tim không còn là bệnh lý thường gặp riêng ở người cao tuổi. Bệnh viện đang ghi nhận ngày càng nhiều người trẻ tuổi mắc bệnh, trong khi không ít người vẫn chủ quan với các yếu tố nguy cơ tim mạch.
Theo các chuyên gia, xu hướng trẻ hóa bệnh lý tim mạch liên quan chặt chẽ đến lối sống thiếu lành mạnh như hút thuốc lá và thuốc lá điện tử, chế độ ăn nhiều chất béo, ít vận động, căng thẳng kéo dài, thức khuya thường xuyên và lạm dụng chất kích thích. Những yếu tố này thúc đẩy quá trình xơ vữa động mạch từ sớm, làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông gây tắc mạch vành.
Để nâng cao hiệu quả điều trị, bệnh viện đã triển khai nhiều kỹ thuật chuyên sâu như siêu âm trong lòng mạch (IVUS), chụp cắt lớp quang học nội mạch (OCT), đồng thời duy trì các hệ thống hỗ trợ tuần hoàn cơ học như bóng đối xung động mạch chủ (IABP) và ECMO cho các trường hợp nguy kịch.
Các bác sĩ khuyến cáo người dân không nên chủ quan khi xuất hiện các dấu hiệu như đau ngực, tức ngực, khó thở, vã mồ hôi, choáng váng hoặc đau lan lên cổ, hàm, vai trái. Đây có thể là triệu chứng của nhồi máu cơ tim cấp và cần được cấp cứu ngay.
BS.CKII Nguyễn Đỗ Anh nhấn mạnh phần lớn yếu tố nguy cơ gây nhồi máu cơ tim có thể phòng ngừa được thông qua việc bỏ thuốc lá, duy trì chế độ ăn lành mạnh, vận động ít nhất 150 phút mỗi tuần, kiểm soát huyết áp, đường huyết, mỡ máu và khám sức khỏe định kỳ, đặc biệt ở những người có tiền sử gia đình mắc bệnh tim mạch.
Bình luận (0)