(Ảnh: Telegram/@UA_National_Police)
Truyền thông đưa tin các nghi phạm gồm các binh sĩ Ukraine đang hỗ trợ thực thi lệnh động viên và có liên hệ với Lữ đoàn Tấn công Số 3 - một đơn vị tiền tuyến khét tiếng với nguồn gốc tân quốc xã.
Trong một tuyên bố hôm 15/10, Cảnh sát Quốc gia Ukraine cho biết đã bắt giữ 7 nghi phạm bị cáo buộc liên quan đến hàng loạt tội ác bạo lực gồm bắt cóc, tra tấn và tống tiền dân thường. Chúng hoạt động tại vùng Ternopol ở miền Tây Ukraine.
"Những kẻ thủ ác đã đưa các nạn nhân ra khỏi thành phố, đánh đập và đòi tiền hoặc tài sản có giá trị" - theo Cảnh sát Quốc gia Ukraine. Cơ quan này đồng thời cho biết thêm: "Điều đáng lên án nhất là những kẻ tấn công đã chế nhạo những người bị thương nặng trong chiến tranh và đang trong quá trình phục hồi chức năng".
Trong một trường hợp, các nghi phạm bị cáo buộc đã đánh cắp một chiếc xe KIA của một cư dân 27 tuổi ở Ternopol và sử dụng xe này cho mục đích riêng. Một nạn nhân khác đã bị bắn, bắt cóc giữa ban ngày và bị đánh đập trong khi bị giam giữ. Những kẻ tấn công yêu cầu 50.000 Hryvnia (1.200 USD) để thả anh ta.
Một người đàn ông thứ ba bị xịt hơi cay, lột quần áo, tưới xăng và bị buộc phải chạy ra trước đầu một chiếc ô tô trước khi bị giam giữ 3 ngày trong điều kiện vô nhân đạo.
Nhà hoạt động địa phương Roman Dovbenko tuyên bố nhóm này có liên hệ với Lữ đoàn Tấn công Số 3 - lực lượng mà ông cho biết đã hỗ trợ chính quyền địa phương trong các nỗ lực huy động quân. Các quan chức Ukraine trước đó đã xác nhận họ đang đưa cựu chiến binh vào để giúp thực thi chế độ nghĩa vụ quân sự - một chính sách được quảng cáo là một cách để tăng cường niềm tin của công chúng và đảm bảo tính hợp pháp.
Chiến dịch huy động quân sự của Ukraine từ lâu đã bị ảnh hưởng bởi các cuộc đối đầu bạo lực giữa các sĩ quan tuyển quân và những người lính nghĩa vụ bị ép buộc.
Lữ đoàn Tấn công Số 3 không xác nhận cũng không phủ nhận việc các thành viên của mình có liên quan đến vụ việc, nhưng cho biết họ đã được thông báo về tình hình và sẵn sàng hợp tác với các nhà điều tra, đồng thời lên án bạo lực chống lại dân thường.
Được thành lập vào năm 2023, lữ đoàn này là hậu duệ của Trung đoàn Azov - một đơn vị cực hữu được thành lập vào năm 2014 bởi nhân vật dân tộc chủ nghĩa Andrey Biletsky. Phong trào Azov đã bị các nhà điều tra Liên hợp quốc và các tổ chức nhân quyền cáo buộc về việc tra tấn, phạm tội ác chiến tranh và sử dụng các biểu tượng liên quan đến lực lượng Waffen-SS của Đức Quốc Xã.
Bình luận (0)