Một du khách bị đuối nước, ngừng tim ngay tại bãi biển Nhật Lệ (Quảng Bình) đã được cứu sống nhờ sự ứng cứu kịp thời của nhóm 5 y, bác sĩ thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang đang đi du lịch tại địa phương. Nhờ được ép tim, thổi ngạt đúng kỹ thuật trước khi lực lượng 115 có mặt, nạn nhân đã qua cơn nguy kịch và hiện sức khỏe ổn định.
Sự việc xảy ra vào sáng 21/7 tại bãi biển Nhật Lệ. Một du khách không may bị đuối nước và rơi vào tình trạng nguy kịch. Phát hiện vụ việc, bác sĩ Đào Văn Đại cùng 4 đồng nghiệp đã nhanh chóng ép tim, thổi ngạt cho nạn nhân trước khi lực lượng cấp cứu 115 có mặt tiếp nhận.
Nạn nhân sau đó được chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới. Sau gần một ngày hồi sức tích cực, bệnh nhân đã tỉnh táo, cai thở máy và hiện sức khỏe ổn định.
Trường hợp trên, nạn nhân đã rất may mắn khi có các bác sĩ ở gần hiện trường. Bởi việc sơ cứu đúng kỹ thuật ngay tại hiện trường đã góp phần quan trọng giúp cứu sống nạn nhân. Thế nhưng, không phải lúc nào người gặp nạn cũng có cơ hội được các nhân viên y tế hỗ trợ ngay trong những phút đầu tiên.
Vì thế đây cũng là lời nhắc về sự cần thiết phải phát triển hệ thống cấp cứu ngoại viện, rút ngắn thời gian tiếp cận nạn nhân, đồng thời phổ cập kỹ năng sơ cứu ban đầu cho người dân để tăng cơ hội cứu sống trong những phút đầu tiên.
Cũng từ sự có mặt kịp thời của những người chiến sĩ trước một tình huống sinh tử, tại Quảng Trị, hai cán bộ Công an xã Hoàn Lão đã hiến máu khẩn cấp, giúp một bệnh nhi vượt qua cơn nguy kịch.
Bệnh nhi nhập viện tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới ngày 20/7 trong tình trạng nguy hiểm. Cháu mắc bệnh hiểm nghèo khiến cơ thể không thể tự sản xuất máu và cần được truyền máu ngay.
Thượng úy Dương Anh Hoàng và Đại úy Trần Xuân Hiếu đã kịp thời có mặt, trực tiếp hiến máu cho cháu bé. Hiện sức khỏe bệnh nhi đang dần ổn định.
Bình luận (0)