Hàng loạt vụ cháy rừng liên tiếp xảy ra những ngày qua tại Quảng Trị, Nghệ An, Huế và nhiều địa phương Bắc Trung Bộ trong bối cảnh nắng nóng kéo dài. Trước diễn biến thời tiết cực đoan và nguy cơ cháy luôn ở mức cao, các địa phương đang tăng cường nhiều giải pháp phòng ngừa.
Bên cạnh việc tăng cường tuần tra, canh gác, TP. Huế đang triển khai hệ thống bể trữ nước trong rừng để chủ động nguồn nước phục vụ chữa cháy, nhất là tại những khu vực đồi núi xa, khó tiếp cận. Giải pháp này đang phát huy hiệu quả thiết thực trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

Đi sâu vào khu vực rừng thông thuộc Trạm K890, Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Sông Hương, dễ dàng bắt gặp những bể chứa nước có dung tích từ 20 đến 30 mét khối được bố trí dọc các tuyến đường cản lửa. Các bể luôn được duy trì đầy nước để sẵn sàng phục vụ công tác chữa cháy khi xảy ra sự cố, đặc biệt tại những khu vực đồi núi cao, nơi xe chữa cháy chuyên dụng khó tiếp cận.
Theo Chi cục Kiểm lâm TP Huế, hiện nay đơn vị cùng các chủ rừng đã triển khai khoảng 70 bể trữ nước tại các khu vực rừng thông cảnh quan, rừng đặc dụng và những điểm có nguy cơ cháy cao. Việc bố trí các bể chứa nước theo từng cụm không chỉ rút ngắn thời gian tiếp cận nguồn nước mà còn giúp các lực lượng chủ động xử lý ngay từ khi đám cháy mới phát sinh.
Mô hình "Bể trữ nước trong rừng" đang phát huy hiệu quả thiết thực trong thực hiện phương châm "4 tại chỗ", bảo đảm sẵn sàng về phương tiện và hậu cần tại chỗ cho công tác phòng cháy, chữa cháy rừng đang diễn ra phức tạp như hiện nay.
Bình luận (0)