Hơn 100 công trình kiểm soát lũ bị đặt câu hỏi, trong khi hàng chục nghìn người dân vẫn phải sống chung với cảnh ngập nước thường xuyên.
Tại làng Sipat, tỉnh Bulacan, Philippines, nhiều hạng mục kè chắn lũ được ghi nhận đã "hoàn thành" từ năm 2024, nhưng thực tế chỉ mới triển khai ở mức cơ bản. Các khung sắt vẫn trơ ra, đất đá còn ngổn ngang.
Bà Elizabeth Abanilla (người dân Philippines) băn khoăn: "Bộ trưởng Công trình Công cộng Vince Dizon nói dự án này đã được chi trả. Ông thắc mắc tại sao công trình mới bắt đầu trong khi hồ sơ cho thấy đã hoàn tất".
Không chỉ dở dang, nhiều đoạn đê khác trong khu vực cũng bị phản ánh là xây dựng sơ sài, có vết nứt lớn ngay sau khi thi công.
Anh Leo Francisco (người dân Philippines) nói: "Con đê chưa hoàn thiện, nước vẫn tràn vào. Ngay cả phần đã làm xong thì nước vẫn ngấm từ dưới lên vì móng quá nông".

(Ảnh: AP)
Theo người dân, lỗi không chỉ ở nhà thầu, mà cả phía đã giải ngân khi công trình chưa hoàn tất. Cả hai bên đều phải chịu trách nhiệm. Tình trạng ngập lụt kéo dài đã ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là bệnh ngoài da và các bệnh truyền nhiễm. Nhiều người ở đây thậm chí còn bị nấm chân vì nước đọng lâu ngày. Cũng có những ca mắc bệnh xoắn khuẩn vàng da, nên họ thường xuyên phải đi ủng.
Hình ảnh thường nhật là những con đường ngập nước, người dân phải bì bõm đi lại hoặc kê cao đồ đạc trong nhà. Nhiều gia đình chỉ có thể sinh hoạt trên tầng 2.
Ngập lụt và thủy triều khiến việc mưu sinh khó khăn hơn. Người nghèo thì buộc phải lội nước vì không đủ tiền cho phương tiện đi lại. Với một số hộ gia đình, giải pháp duy nhất là thích nghi. Họ chuyển bếp, kê giường lên tầng cao hơn để tiếp tục cuộc sống...
Theo Bộ Công trình Công cộng Philippines, một số kỹ sư phụ trách đã bị miễn nhiệm. Tổng thống Philippines cũng yêu cầu rà soát toàn diện, cho rằng có dấu hiệu thất thoát vốn đầu tư công trong các dự án chống ngập. Ước tính, hàng tỷ USD vốn dành cho các dự án chống biến đổi khí hậu và nước biển dâng có thể đã không đến được đúng nơi cần thiết.
Tuy nhiên, điều người dân tỉnh Bulacan chờ đợi lúc này không phải là các cuộc điều tra hay phiên điều trần mà là những công trình thực sự có khả năng bảo vệ họ khỏi tình trạng ngập nước triền miên.
Bình luận (0)