Lễ bảo vệ dự án tốt nghiệp tại FPT Polytechnic là một ngày như thế, khi sinh viên mang những sản phẩm dành nhiều tháng tâm huyết đến trước hội đồng, cha mẹ ngồi dưới khán phòng dõi theo, thầy cô nhìn lại hành trình đồng hành. Đằng sau mỗi phần thuyết trình, mỗi kết quả xuất sắc hay khoảnh khắc được trao "vé vàng" là một câu chuyện về nỗ lực, trưởng thành và những người đã cùng chứng kiến hành trình ấy.

Phụ huynh chứng kiến sự trưởng thành của con cái
Một dự án tốt nghiệp thường được nhìn thấy ở sản phẩm cuối cùng. Nhưng trước khi đứng trước hội đồng để trình bày, sinh viên đã có nhiều tháng chuẩn bị, sửa chữa và hoàn thiện. Đó cũng là lý do ngày bảo vệ không chỉ có ý nghĩa với người trực tiếp thực hiện dự án, mà còn với những người đã dõi theo chặng đường ấy.
Với Vũ Thu Trang, sự hiện diện của bố mẹ trong khán phòng hôm ấy khiến ngày bảo vệ trở nên đặc biệt hơn. Sau những năm học tập tại FPT Polytechnic, Trang đứng trước hội đồng trình bày dự án "Thiết kế nhận diện sự kiện Nhã sắc Cố đô", trong khi phía dưới, mẹ cô, bà Vũ Thị Nở, chăm chú theo dõi.
Bố mẹ ở xa, không thể thường xuyên đồng hành cùng Trang trong những năm học. Vì vậy, lần được trực tiếp nhìn con gái trình bày thành quả sau một chặng đường dài mang đến cho bà Nở một cảm xúc khác với những lần con kể về việc học ở nhà.

(Bà Vũ Thị Nở chăm chú theo dõi phần bảo vệ dự án tốt nghiệp của con mình - Sinh viên Vũ Thu Trang (ngoài cùng, bên trái)
"Thời gian qua, con được thầy cô tận tình hướng dẫn, dìu dắt. Hôm nay nhìn con say mê, tự tin trình bày những gì đã học được, tôi cảm nhận rõ con đã trưởng thành hơn rất nhiều", bà chia sẻ.
Còn với Trang, điều khiến em xúc động nhất là bố mẹ đã có mặt vào đúng thời điểm cô khép lại một chặng đường học tập. "Con biết hành trình học tập của mình đã rất gian nan, nhất là khi bố mẹ ở xa và không thể luôn ở bên. Hôm nay, con rất vui vì bố mẹ có mặt tại đây để chứng kiến sự trưởng thành của con. Đây là thành quả sau những năm tháng con nỗ lực học tập và trưởng thành tại FPT Polytechnic", Trang vừa xúc động vừa chia sẻ sau khi hoàn thành xong phần bảo vệ của mình
Từ góc nhìn của gia đình, phần bảo vệ chỉ kéo dài vài phút lại là kết quả của nhiều năm tháng. Những gì diễn ra trước hội đồng hôm ấy vì thế không chỉ là phần trình bày của một sinh viên, mà còn là khoảnh khắc để những người phía dưới khán phòng nhìn thấy con mình đã đi được bao xa.
Khoảnh khắc bùng nổ khi nhận được những tấm "vé vàng"
Cũng trong những phút ấy, mỗi nhóm phải đối diện với một thử thách khác: thuyết phục hội đồng bằng chính sản phẩm mà mình đã dành nhiều tháng thực hiện. Với những nhóm nhận được "vé vàng", kết quả ấy trở thành khoảnh khắc đặc biệt sau một chặng đường nhiều áp lực.

(Muôn vàn cảm xúc ăn mừng " vé vàng" của các sinh viên FPT Polytechnic cơ sở T.P Hồ Chí Minh)
Có nhóm bật khóc, có thành viên ôm chầm lấy nhau ngay khi kết quả được công bố. Sau những giờ phút căng thẳng trước hội đồng, tấm "vé vàng" ghi nhận thành tích xuất sắc mà các thành viên đã chờ đợi.
Trong số những dự án được trao "vé vàng", "Kén" là sản phẩm của 8 sinh viên FPT Polytechnic cơ sở TP. Hồ Chí Minh thuộc lĩnh vực truyền thông và tổ chức sự kiện. Nhóm kết hợp âm nhạc, nhảy hiện đại và kịch nói để kể về hành trình trưởng thành của người trẻ. Chương trình được tổ chức với hơn 300 khán giả, đồng thời áp dụng mô hình sản xuất kép, kết hợp biểu diễn trực tiếp và ghi hình để tiếp tục phát triển sản phẩm trên nền tảng số, ghi nhận sự lan tỏa rất cao. Không dừng lại ở một đêm nghệ thuật, "Kén" còn hướng đến các giá trị cộng đồng. Toàn bộ doanh thu từ vé tham dự buổi công chiếu sau sự kiện sẽ được đóng góp vào quỹ "Ước mơ cho em", hỗ trợ các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trên hành trình học tập và theo đuổi ước mơ.

(Sân khấu quy mô của chương trình nghệ thuật "Kén" do nhóm sinh viên FPT Polytechnic cơ sở TP Hồ Chí Minh thực hiện)
Nhưng một dự án tốt nghiệp không phải lúc nào cũng được nhớ bởi kết quả hay những con số. Có những sản phẩm ở lại trong trí nhớ người nghe bởi một câu chuyện rất riêng mà chính người thực hiện cũng không thể đoán trước.
Dự án Xây dựng chiến dịch truyền thông marketing tích hợp (IMC) cho sản phẩm Cao Sao Vàng là một trường hợp như thế. Đây là sản phẩm quen thuộc với nhiều thế hệ người Việt. Trong dự án của mình, nhóm sinh viên lựa chọn nhìn Cao Sao Vàng bằng góc nhìn của người trẻ, kể lại câu chuyện về một sản phẩm đã đi qua nhiều năm tháng theo cách tiếp cận của thế hệ mình.
Phần trình bày của nhóm sinh viên Trương Thị Khánh Huyền, Phạm Thị Yến Nhi, Phạm Khánh Ly, Nguyễn Minh Hoàng, Nguyễn Mạnh Đông, Bùi Văn Phần đã chạm tới cảm xúc của các thành viên hội đồng chấm thi. Lựa chọn thiết kế chiến dịch IMC (Integrated Marketing Communication) như một bữa tiệc của những giác quan, nhóm đã khéo léo kết nối các đặc điểm sản phẩm với từng giác quan từ Thị giác, Thính giác, Khứu giác khiến hành trình trải nghiệm của khách hàng trở nên liền mạch, sâu sắc và đầy ý nghĩa. Cách tiếp cận đã khơi gợi ông Lê Ngọc Anh - Giám đốc kinh doanh Công ty Cổ phần Kinh tế Xanh GDPX nhớ đến người bà của mình cùng những kỉ niệm thời thơ ấu.

Một dự án được thực hiện cho bài tốt nghiệp, từ đó, trở thành điểm chạm với một ký ức cá nhân. Với nhóm sinh viên, có lẽ đó không phải điều được tính đến khi bắt đầu dự án. Nhưng chính phản ứng ấy cho thấy một sản phẩm có thể được đón nhận theo nhiều cách khác nhau, đôi khi vượt ra ngoài những gì người thực hiện dự tính.
Từ câu chuyện của dự án Cao Sao Vàng, ngày bảo vệ cũng trở lại với những điều giản dị nhất. Một sinh viên đứng trước hội đồng sau nhiều tháng chuẩn bị. Một người mẹ ngồi dưới khán phòng nhìn con trưởng thành. Một nhóm sinh viên ôm nhau khi nhận "vé vàng". Và một phần trình bày vô tình đưa một người trở về ký ức về người bà.
Dự án tốt nghiệp vì thế không dừng ở một bài tập để hoàn thành chương trình học, mà trở thành cơ hội để sinh viên thử sức với những bài toán đang đặt ra trong thực tế. Đó cũng là tinh thần "Thực học – Thực nghiệp" mà FPT Polytechnic theo đuổi.
Thông qua đào tạo theo dự án và sự đồng hành của chuyên gia, doanh nghiệp, sinh viên được làm quen với yêu cầu công việc ngay trong quá trình học, từ tiến độ, chất lượng sản phẩm đến những mục tiêu, chỉ số cụ thể của thị trường. Những trải nghiệm ấy giúp người học tích lũy kinh nghiệm nghề nghiệp trước khi tốt nghiệp, để khi bước vào doanh nghiệp, họ có thể bắt nhịp với công việc nhanh hơn thay vì bắt đầu từ con số 0.

Những gì còn lại sau buổi bảo vệ không chỉ là kết quả của một đồ án, mà là hành trang để người học FPT Polytechnic tự tin bước vào thị trường lao động./.
Trong bối cảnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đóng vai trò then chốt, Tập đoàn FPT xác định mục tiêu chiến lược: đầu tư, phát triển, làm chủ các công nghệ lõi như Trí tuệ nhân tạo, chip bán dẫn, điện toán lượng tử, an ninh mạng, thiết bị không người lái,... Xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao được xem là mắt xích quan trọng, góp phần hiện thực hóa mục tiêu, tạo dựng năng lực tự chủ công nghệ quốc gia, theo tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW. Trực thuộc Tổ chức Giáo dục FPT, Tập đoàn FPT, Trường Cao đẳng FPT Polytechnic đã và đang góp phần hiện thực hóa mục tiêu, nỗ lực tiên phong đào tạo nhân lực chất lượng cao, trong các ngành kinh tế mũi nhọn, chiến lược. Chi tiết, truy cập: https://caodang.fpt.edu.vn/r/tuyensinh2026 |
|---|
Bình luận (0)