Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, nỗi đau từ nhiễm chất độc hóa học vẫn âm thầm kéo dài qua nhiều thế hệ. Không chỉ những người trực tiếp tham gia kháng chiến, mà con của họ cũng phải gánh chịu những di chứng nặng nề, khiến cuộc sống vốn nhiều khó khăn càng thêm chật vật. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, những mái ấm nghĩa tình đang được thành phố Hà Nội khẩn trương triển khai, mang đến điểm tựa để các gia đình ổn định cuộc sống.
Ở tuổi 80, trong căn nhà đã xuống cấp, bà Nguyễn Thị Phẩm (phường Chương Mỹ, Hà Nội) vẫn lặng lẽ chăm sóc hai người con câm điếc do di chứng chất độc da cam từ cha. Chồng mất nhiều năm trước, cuộc sống của ba mẹ con gặp nhiều khó khăn. Được Nhà nước hỗ trợ xây dựng ngôi nhà mới, niềm vui đã đến với gia đình bà.
Còn tại xã Quảng Bị, gia đình 5 người của anh Dũng phải sống trong căn nhà cấp bốn xây từ năm 1969 đã xuống cấp nghiêm trọng, mái ngói dột nát, xà nhà gãy phải chống đỡ tạm bợ. Là con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, anh bị câm bẩm sinh. Gia đình 5 người phải sống nhiều năm trong cảnh chật hẹp, ẩm thấp. Điều vợ chồng anh mong mỏi chỉ là một ngôi nhà đủ vững chãi để các con có cuộc sống tốt hơn.
Theo ông Trịnh Việt Quang, Phó Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội UBND xã Quảng Bị, địa phương đang tiếp tục rà soát các trường hợp người có công và thân nhân có nhu cầu sửa chữa, xây dựng nhà ở để kịp thời đề xuất thành phố hỗ trợ theo đúng quy định.

Tại Hà Nội, bước đầu có khoảng 800 trường hợp được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở và tặng sổ tiết kiệm. Công tác rà soát vẫn đang được triển khai với tinh thần xác định đến đâu, hỗ trợ đến đó, bảo đảm đúng đối tượng, đúng chính sách.
Trước mắt, mức hỗ trợ dự kiến của Hà Nội với nhà xây mới là 60 triệu và nhà sửa chữa là 30 triệu từ nguồn ngân sách, đồng thời tiếp tục huy động nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ cao nhất cho con những người tham gia kháng chiến nhiễm chất độc hóa học, thể hiện trách nhiệm và sự tri ân đối với những người đã hy sinh, cống hiến vì độc lập dân tộc.
Bình luận (0)