Vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Ninh Bình - Cầu Giẽ
Những con số đáng báo động
Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh Ninh Bình, trong 10 tháng đầu năm 2025, toàn tỉnh xảy ra 664 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm 378 người chết, 438 người bị thương (tăng 21 vụ, tăng 16 người chết và 25 người bị thương so với cùng kỳ năm 2024).

Xe khách mất lái lao khỏi đường cao tốccNinh Bình - Cầu Giẽ làm nhiều người bị thương.
Trong đó, đường bộ xảy ra 648 vụ, làm 365 người chết, 436 người bị thương; đường sắt xảy ra 15 vụ, làm 12 người chết, 2 người bị thương; đường thủy nội địa xảy ra 1 vụ, làm 1 người chết.
Riêng trong tháng 10/2025, trên địa bàn tỉnh xảy ra 72 vụ TNGT, làm 37 người chết, 63 người bị thương (giảm 13 vụ, giảm 8 người chết, nhưng tăng 37 người bị thương so với tháng 9/2025).
Phân tích chi tiết, trong số các vụ tai nạn này, có khoảng 130 vụ tai nạn nghiêm trọng, chiếm tỷ lệ khoảng gần 20%, tập trung chủ yếu trên các tuyến đường quốc lộ và đường tỉnh.
Những vụ tai nạn điển hình cùng nguyên nhân gây ra
Trong số các vụ tai nạn gây chấn động dư luận thời gian qua, đáng chú ý là vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Ninh Bình - Cầu Giẽ vào tháng 9/2025 làm 4 người thiệt mạng, 7 người bị thương nặng và gây ùn tắc giao thông kéo dài. Vụ việc được cho là do người lái xe trọng tải lớn không làm chủ được tốc độ trong điều kiện đường trơn trượt sau mưa, kết hợp với sự thiếu quan sát của các lái xe phía sau.

Tai nạn giao thông liên hoàn trên Quốc lộ 1 A tại phường Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình.
Mới đây, ngày 8/11, tại km 277+400 Quốc lộ 1A, phường Tam Điệp (tỉnh Ninh Bình) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa ba phương tiện. Theo đó, xe tải mang biển số Lào U2-8357 đang bật tín hiệu rẽ trái; ô tô con biển số 35C-164.16 đi cùng chiều phía sau đã giảm tốc độ nhường đường thì bất ngờ bị xe đầu kéo biển số 36C-200.09 kéo theo rơmoóc 36RM-025.65 lao tới đâm mạnh từ phía sau, khiến xe con bị đẩy về phía trước và va vào đuôi xe tải. Chiếc ô tô con bị vò nát, rất may không có thiệt hại về người.
Một vụ việc khác cũng thu hút sự quan tâm đặc biệt là trường hợp bà VTM, người dân thôn Khê Thượng, xã Yên Khánh, ngày 4/11 đã dùng các khối bê tông, gạch đá chặn ngang tuyến đường 482E (thuộc thôn Khê Thượng) để tạo diện tích phơi lúa. Tối cùng ngày, một phụ nữ điều khiển xe máy lưu thông qua đây đã va vào vật cản, ngã xuống đường và tử vong tại chỗ.
Nỗ lực giảm thiểu tai nạn
Trước thực trạng tai nạn giao thông gia tăng, các lực lượng chức năng tỉnh Ninh Bình đã và đang triển khai nhiều biện pháp quyết liệt nhằm nâng cao ý thức người dân cũng như tăng cường kiểm soát, xử lý vi phạm.
Trong 10 tháng đầu năm, thông qua công tác tuần tra, kiểm soát và các đợt cao điểm xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, lực lượng chức năng đã kiểm tra, lập biên bản xử lý 63.635 trường hợp vi phạm, phạt tiền 164,445 tỷ đồng, tước giấy phép lái xe 4.449 trường hợp, tước 385 phù hiệu, 264 tem kiểm định; tạm giữ 11.455 phương tiện các loại; đồng thời, trừ điểm giấy phép lái xe 9.420 trường hợp.

Lực lượng chức năng xã Bình Sơn, tỉnh Ninh Bình.giải tỏa vi phạm hành lang ATGT.
Trao đổi với phóng viên, đại diện Ban ATGT tỉnh Ninh Bình cho biết, để kiềm chế và kéo giảm tai nạn giao thông, thời gian tới sẽ tiếp tục tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương triển khai quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo chương trình hành động, chỉ thị, kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong tình hình mới.
Trọng tâm là thực hiện hiệu quả: Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 28/7/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh về "Tăng cường các giải pháp cấp bách bảo đảm TTATGT; hạn chế, kéo giảm TNGT và bảo đảm trật tự công cộng, văn minh đô thị trên địa bàn tỉnh Ninh Bình"; Kế hoạch số 60/UBND ngày 8/8/2025 của UBND tỉnh về "Lập lại trật tự hành lang ATGT đường bộ, bảo đảm trật tự công cộng, trật tự đô thị năm 2025"; Văn bản số 39/BATGT-VP của Ban ATGT tỉnh về "Bảo đảm an toàn đường thủy, tài sản, công trình kết cấu hạ tầng giao thông trên tuyến đường thủy nội địa quốc gia".

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Ninh Bình tuyên truyền người dân.thực hiện quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường sắt.
Cùng với đó là các chiến dịch truyền thông rộng khắp, nâng cao nhận thức người dân về an toàn giao thông, các biện pháp phòng tránh tai nạn và tôn trọng luật lệ giao thông.
Một số địa phương cũng đẩy nhanh tiến độ cải tạo, nâng cấp hạ tầng giao thông như làm lại mặt đường, bổ sung hệ thống biển báo, phân luồng hợp lý để đảm bảo an toàn cho các phương tiện tham gia giao thông.
Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cùng sự nâng cao ý thức của người dân sẽ góp phần kiềm chế và kéo giảm tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chí: số vụ, số người chết và số người bị thương trong các tháng cuối năm.
Bình luận (0)