Phiên Tòa xét xử sơ thẩm vụ án "Mua bán người dưới 16 tuổi". Ảnh: KC
Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự về tội “Mua bán người dưới 16 tuổi” đối với các bị cáo Tống Thị Hồng (xã Bình Lục), Đinh Thị Hiên (xã Đồng Thịnh) và Nguyễn Thị Thu Hoài (xã Liên Minh), cùng tỉnh Ninh Bình.
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình, từ tháng 4 đến tháng 8/2025, các bị cáo đã lợi dụng mạng xã hội Facebook để tìm kiếm những phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, mẹ đơn thân hoặc người có ý định cho con sơ sinh nhằm thỏa thuận nhận trẻ với danh nghĩa “hỗ trợ, bồi dưỡng” tiền.
Sau khi tiếp nhận các cháu bé, bị cáo Tống Thị Hồng chuyển giao cho Đinh Thị Hiên. Tiếp đó, Hiên đưa các cháu cho Nguyễn Thị Thu Hoài để tìm người nhận nuôi với số tiền cao hơn nhằm hưởng chênh lệch.

Các bị cáo Tống Thị Hồng, Nguyễn Thị Thu Hoài và Đinh Thị Hiên tại phiên xét xử. Ảnh: KC
Để hợp thức hóa việc nhận con nuôi, Nguyễn Thị Thu Hoài hướng dẫn các gia đình đặt trẻ sơ sinh trước cổng chùa hoặc nhà dân, kèm theo thư giả danh mẹ ruột bỏ con. Từ đó, người nhận nuôi trình báo chính quyền địa phương và thực hiện các thủ tục khai sinh, đăng ký nuôi dưỡng theo quy định.
Bằng thủ đoạn trên, từ ngày 4/5 đến 30/7/2025, ba bị cáo đã tiếp nhận và chuyển giao 8 trẻ sơ sinh, đều trong độ tuổi từ khoảng 5 ngày đến hơn 1 tháng tuổi, cho các gia đình và nhà chùa có nhu cầu nhận nuôi để hưởng lợi bất chính.
Cơ quan tố tụng xác định, trong vụ án này, bị cáo Tống Thị Hồng giữ vai trò chủ mưu, trực tiếp tìm kiếm nguồn trẻ sơ sinh và điều hành việc chuyển giao; bị cáo Đinh Thị Hiên giữ vai trò trung gian; còn Nguyễn Thị Thu Hoài là người tìm các gia đình nhận nuôi và thực hiện các thủ đoạn hợp thức hóa hồ sơ.
Quá trình phạm tội, Tống Thị Hồng hưởng lợi bất chính 65 triệu đồng, Đinh Thị Hiên hưởng lợi 40 triệu đồng, Nguyễn Thị Thu Hoài hưởng lợi 120 triệu đồng, tổng số tiền thu lợi bất chính là 225 triệu đồng.
Tại phiên tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Sau khi xem xét tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi, vai trò của từng bị cáo cùng các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, Hội đồng xét xử tuyên phạt Tống Thị Hồng 14 năm tù, Đinh Thị Hiên 13 năm tù và Nguyễn Thị Thu Hoài 13 năm tù về tội “Mua bán người dưới 16 tuổi”. Tổng mức hình phạt đối với ba bị cáo là 40 năm tù.
Theo Hội đồng xét xử, bản án thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật trong đấu tranh, phòng chống tội phạm mua bán người, đặc biệt là các hành vi mua bán trẻ sơ sinh núp bóng hoạt động cho, nhận con nuôi nhằm trục lợi. Đồng thời, đây cũng là lời cảnh báo đối với những cá nhân lợi dụng hoàn cảnh khó khăn của các gia đình để thực hiện hành vi xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em.
Bình luận (0)