Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, tỉnh Ninh Bình tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, sáng tạo và trải nghiệm.
Dòng khách nườm nượp đổ về “miền di sản”
Ngay từ những ngày đầu kỳ nghỉ lễ, các tuyến đường dẫn về Ninh Bình đã trở nên nhộn nhịp hơn thường lệ. Tại các khu, điểm du lịch nổi tiếng như Tràng An, Tam Cốc - Bích Động, Hang Múa hay chùa Bái Đính, dòng người nối dài từ sáng sớm. Bến thuyền tấp nập, khu check-in đông đúc nhưng vẫn giữ được sự trật tự nhờ công tác tổ chức bài bản.

Chương trình trình diễn cổ phục tại Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động
Theo ghi nhận, nhiều gia đình, nhóm bạn trẻ lựa chọn Ninh Bình bởi vị trí thuận lợi, chỉ cách Hà Nội khoảng 100km, phù hợp cho những chuyến du lịch ngắn ngày. Bên cạnh đó, sự kết hợp hài hòa giữa núi non, sông nước và giá trị văn hóa lịch sử lâu đời đã tạo nên sức hút riêng biệt cho địa phương này.
Chị Nguyễn Thị Hoàn (du khách đến từ Hà Nội) chia sẻ: “Gia đình tôi đã lên kế hoạch từ sớm để tránh tình trạng hết dịch vụ. Dù lượng khách rất đông nhưng chúng tôi vẫn cảm thấy thoải mái vì mọi thứ được sắp xếp khá khoa học. Cảnh sắc ở đây thì thực sự xứng đáng, đi thuyền qua những dãy núi đá vôi rất đẹp và yên bình.”

Đông đảo người dân và du khách lựa chọn Ninh Bình là điểm đến trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Trong khi đó, anh Ngô Văn Hùng (du khách TP.HCM) cho biết: “Đây là lần đầu tôi đến Ninh Bình vào dịp lễ và khá bất ngờ vì lượng khách đông như vậy. Tuy nhiên, các dịch vụ cơ bản vẫn đảm bảo, không xảy ra tình trạng chen lấn quá mức. Tôi đặc biệt ấn tượng với sự thân thiện của người dân địa phương.”
Không chỉ khách nội địa, Ninh Bình còn thu hút đông đảo du khách quốc tế. Nhiều đoàn khách đến từ châu Âu, Hàn Quốc, Nhật Bản… lựa chọn trải nghiệm du lịch sinh thái và khám phá văn hóa bản địa. Điều này cho thấy sức hấp dẫn ngày càng lan tỏa của điểm đến trên bản đồ du lịch quốc tế.
Đa dạng hoạt động, làm mới trải nghiệm du lịch
Một trong những điểm nhấn giúp Ninh Bình “giữ chân” du khách trong dịp nghỉ lễ năm nay chính là sự đa dạng trong các hoạt động trải nghiệm. Bên cạnh tham quan danh thắng, du khách còn có cơ hội tham gia nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật mang đậm bản sắc địa phương.

Hoạt động trình diễn flyboard ánh sáng trên mặt nước Hồ Kỳ Lân ấn tượng thu hút du khách.
Điểm nhấn nổi bật là hoạt động trình diễn flyboard ánh sáng trên mặt nước Hồ Kỳ Lân lần đầu tiên xuất hiện tại Ninh Bình. Chương trình quy tụ các vận động viên flyboard quốc tế hàng đầu như: Tommy Flyman (Tomasz Kubik) - nhà vô địch flyboard thế giới và kỷ lục gia Guinness với thành tích 43 cú nhào lộn trong một phút; Vladislav Cheshuev - nghệ sĩ flyboard chuyên nghiệp từng biểu diễn tại nhiều quốc gia như UAE, Saudi Arabia, Ai Cập; cùng Dmitrii Tsoi - nhà sáng lập Aquafly Moscow, chuyên gia tổ chức và trình diễn flyboard quy mô lớn, thu hút đông đảo du khách dừng chân thưởng thức.

Khoảnh khắc Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi Hoàng đế được tái hiện tại chương trình.
Cùng với đó, chuỗi sự kiện “Tự hào Hoa Lư” còn bao gồm nhiều chương trình hấp dẫn như: Show thực cảnh “Anh hùng cờ lau” tái hiện hành trình lịch sử, hình tượng của Đinh Bộ Lĩnh từ cậu bé chăn trâu đến vị Hoàng đế dựng nước, mở đầu triều đại Đại Cồ Việt - thời kỳ độc lập đầu tiên của dân tộc được kể lại bằng nghệ thuật biểu diễn xiếc, múa, võ và âm nhạc truyền thống; chương trình nghệ thuật “Kỳ lân thi ca” tại Hồ Kỳ Lân, cùng các hoạt động trải nghiệm văn hóa truyền thống workshop thủ công, không gian ẩm thực và trải nghiệm làng nghề; tham gia hoạt động du thuyền tham quan Hồ Kỳ Lân về đêm…

Phân đoạn dẹp loạn 12 sứ quân được tái hiện đầy kịch tính.
Ông Nguyễn Văn Hùng, một hộ dân làm du lịch tại khu vực Tam Cốc, cho biết: “Những năm gần đây, khách du lịch thay đổi nhiều về nhu cầu. Họ không chỉ đến để chụp ảnh mà còn muốn trải nghiệm thực tế. Vì vậy, chúng tôi đầu tư thêm các hoạt động như hướng dẫn làm nghề truyền thống, nấu ăn cùng người dân để tạo sự gần gũi.”
Ngoài ra, hệ thống lưu trú tại Ninh Bình cũng ngày càng đa dạng, từ homestay mang phong cách bản địa đến các khu nghỉ dưỡng cao cấp. Nhiều cơ sở chú trọng không gian xanh, thân thiện với môi trường, mang lại cảm giác thư giãn cho du khách sau những hành trình khám phá.
Chị Lê Thu Trang, chủ một homestay tại Hoa Lư, chia sẻ: “Dịp lễ này, phòng của chúng tôi đã kín từ trước đó gần hai tuần. Du khách hiện nay rất quan tâm đến trải nghiệm tổng thể, từ không gian lưu trú đến cách phục vụ. Vì vậy, chúng tôi luôn cố gắng tạo cảm giác như ‘ở nhà’ cho khách.”
Không dừng lại ở đó, các dịch vụ ẩm thực cũng góp phần làm phong phú trải nghiệm du lịch. Những món đặc sản như dê núi, cơm cháy, ốc núi… luôn nằm trong danh sách “phải thử” của du khách khi đến Ninh Bình. Nhiều nhà hàng, quán ăn đã cải tiến thực đơn, nâng cao chất lượng phục vụ để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao.
Chủ động quản lý, hướng tới du lịch bền vững
Trước áp lực từ lượng khách tăng cao trong dịp lễ, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm đảm bảo hoạt động du lịch diễn ra an toàn, văn minh.
Tại các điểm du lịch, lực lượng chức năng được tăng cường để điều tiết giao thông, hướng dẫn du khách và xử lý các tình huống phát sinh. Công tác vệ sinh môi trường, đảm bảo an ninh trật tự cũng được chú trọng, góp phần tạo ấn tượng tốt đẹp cho du khách.

Đảm bảo an toàn cho du khách tại các khu, điểm du lịch.
Trao đổi với phóng viên, đại diện Sở Du lịch Ninh Bình, cho biết: “Chúng tôi đã xây dựng kế hoạch từ sớm, phối hợp với các đơn vị liên quan để chuẩn bị tốt nhất cho dịp cao điểm này. Từ việc phân luồng giao thông, kiểm soát giá dịch vụ đến nâng cao chất lượng phục vụ, tất cả đều nhằm mục tiêu mang lại trải nghiệm tốt nhất cho du khách.”
Bên cạnh đó, địa phương cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân và doanh nghiệp trong việc làm du lịch. Việc giữ gìn cảnh quan, bảo vệ môi trường và ứng xử văn minh với du khách được xem là yếu tố then chốt để phát triển du lịch bền vững.
Một cán bộ quản lý tại khu du lịch Tràng An chia sẻ: “Chúng tôi luôn nhắc nhở các hộ kinh doanh và người dân tuân thủ quy định, không chèo kéo, không tăng giá bất hợp lý. Đồng thời, du khách cũng được khuyến khích cùng chung tay bảo vệ môi trường, giữ gìn vẻ đẹp của di sản.”

Đông đảo nhân dân và du khách tham quan, du lịch tại Ninh Bình trong dịp nghỉ lễ.
Nhìn từ thực tế dịp nghỉ lễ năm nay, có thể thấy Ninh Bình không chỉ chú trọng thu hút du khách mà còn quan tâm đến chất lượng trải nghiệm và sự phát triển lâu dài. Việc cân bằng giữa khai thác du lịch và bảo tồn giá trị tự nhiên, văn hóa đang là hướng đi bền vững mà địa phương theo đuổi.
Với những nỗ lực đồng bộ từ chính quyền, doanh nghiệp và người dân, Ninh Bình đang từng bước khẳng định vị thế là điểm đến hàng đầu của du lịch Việt Nam. Sự bùng nổ trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 không chỉ là minh chứng cho sức hút mạnh mẽ của vùng đất Cố đô, mà còn mở ra kỳ vọng về một tương lai phát triển bền vững, chuyên nghiệp và giàu bản sắc.
Bình luận (0)