Ninh Bình: Cháy rừng núi Cao San cơ bản được khống chế

VTV.vn - Đến sáng 29/6, vụ cháy rừng phòng hộ tại núi Cao San, phường Tam Chúc đã cơ bản được khống chế, không để cháy lan, bảo đảm an toàn cho người dân.

Sau gần hai ngày nỗ lực, cháy rừng núi Cao San đã được khống chế. Ảnh: BNB

Sau gần hai ngày nỗ lực, cháy rừng núi Cao San đã được khống chế. Ảnh: BNB

Khẩn trương ứng phó trước đám cháy bùng phát trở lại

Sau gần hai ngày nỗ lực ứng phó với đám cháy rừng phòng hộ tại khu vực núi Cao San, tổ dân phố Đoài, phường Tam Chúc, đến sáng 29/6, ngọn lửa đã cơ bản được khống chế. Đây là kết quả của sự chỉ đạo quyết liệt từ tỉnh, sự vào cuộc đồng bộ của các lực lượng chức năng và tinh thần chủ động của chính quyền địa phương trong triển khai phương châm "4 tại chỗ".

Ninh Bình: Cháy rừng núi Cao San cơ bản được khống chế - Ảnh 1.

Vị trí cháy nằm ở độ cao khoảng 250 mét trên sườn núi dốc, gây nhiều khó khăn cho công tác chữa cháy. Ảnh: BNB.

Theo báo cáo của UBND phường Tam Chúc, khoảng 20 giờ tối 27/6, sau trận giông lốc kèm sấm sét, một đám cháy xuất hiện tại khu vực rừng phòng hộ trên núi Cao San với diện tích khoảng 100 m². Ngay sau khi nhận được tin báo từ lực lượng kiểm lâm, địa phương đã nhanh chóng huy động công an, quân sự, dân quân tự vệ cùng các lực lượng tại chỗ tiếp cận hiện trường triển khai chữa cháy.

Nhờ thời điểm đó có mưa, kết hợp với việc xử lý kịp thời, đám cháy nhanh chóng được khống chế. Tuy nhiên, đến khoảng 10 giờ sáng 28/6, ngọn lửa bất ngờ bùng phát trở lại và lan rộng trên sườn núi.

Ninh Bình: Cháy rừng núi Cao San cơ bản được khống chế - Ảnh 2.

Khoảng 10 giờ ngày 28/6, ngọn lửa bất ngờ bùng phát trở lại. Ảnh: BNB

Theo thống kê ban đầu, khoảng 2 ha rừng bị ảnh hưởng, chủ yếu là cây bụi, dây leo, thảm thực bì và các gốc cây mục. Vị trí cháy nằm ở độ cao khoảng 250 m, địa hình dốc, nhiều đá, việc tiếp cận hiện trường rất khó khăn, trong khi nguy cơ sạt lở luôn hiện hữu, gây nhiều trở ngại cho công tác chữa cháy.

Trước diễn biến phức tạp, UBND phường Tam Chúc đã báo cáo UBND tỉnh cho phép tạm thời chặn Quốc lộ 21 đoạn qua tổ dân phố Đoài, đồng thời điều tiết các phương tiện lưu thông qua tuyến đường song hành nhằm bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.

Song song với đó, các lực lượng chức năng khẩn trương hỗ trợ người dân di chuyển tài sản ra khỏi khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng trực tiếp bởi đám cháy, hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra.

Đặt an toàn của người dân lên hàng đầu

Ngay trong tối 28/6, đồng chí Trần Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để kiểm tra và chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả.

Qua kiểm tra thực tế, đồng chí ghi nhận và đánh giá cao tinh thần chủ động của chính quyền phường Tam Chúc trong việc triển khai hiệu quả phương châm "4 tại chỗ"; kịp thời tổ chức cấm đường, huy động lực lượng ứng trực liên tục và sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm.

Ninh Bình: Cháy rừng núi Cao San cơ bản được khống chế - Ảnh 3.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Dũng (Đứng thứ 3 từ trái sang phải) kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả cháy rừng tại phường Tam Chúc. Ảnh: BNB

Đến thời điểm kiểm tra, địa phương đã di dời an toàn 3 hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp, đồng thời thông báo để 12 hộ còn lại sẵn sàng sơ tán khi cần thiết.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các lực lượng tiếp tục đặt an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân lên trên hết; bố trí lực lượng hợp lý, bảo đảm sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ trong điều kiện thời tiết và địa hình phức tạp.

Đặc biệt, đồng chí đề nghị nghiên cứu đưa tình huống cháy rừng vào các cuộc diễn tập phòng thủ dân sự của tỉnh nhằm nâng cao năng lực chỉ huy, phối hợp và xử lý các tình huống thiên tai, sự cố trong thực tế, góp phần giảm thiểu tối đa thiệt hại khi xảy ra cháy rừng.

Tiếp tục kiểm soát chặt các điểm cháy âm ỉ

Sau nhiều giờ nỗ lực không ngừng nghỉ của các lực lượng, đến sáng 29/6, đám cháy tại rừng phòng hộ núi Cao San đã được khống chế, không để cháy lan sang các khu vực lân cận.

Mặc dù ngọn lửa đã được dập tắt, song tại hiện trường vẫn còn xuất hiện một số điểm cháy âm ỉ trong lớp thực bì và các gốc cây mục. Vì vậy, lực lượng chức năng vẫn duy trì quân số túc trực, thường xuyên kiểm tra, xử lý triệt để các điểm nóng và theo dõi nguy cơ sạt lở trên sườn núi.

Ninh Bình: Cháy rừng núi Cao San cơ bản được khống chế - Ảnh 4.

Các lực lượng hỗ trợ người dân di dời tài sản tới nơi an toàn. Ảnh: BNB

Việc khống chế thành công vụ cháy không chỉ góp phần bảo vệ diện tích rừng phòng hộ mà còn bảo đảm an toàn cho khu dân cư sinh sống dưới chân núi Cao San và các phương tiện lưu thông trên Quốc lộ 21.

Đến thời điểm hiện tại, nhiệm vụ của các lực lượng vẫn chưa kết thúc. Công tác kiểm tra, giám sát hiện trường tiếp tục được duy trì 24/24 giờ nhằm ngăn ngừa nguy cơ cháy bùng phát trở lại, bảo vệ an toàn tuyệt đối cho người dân và khu rừng phòng hộ núi Cao San.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.