Dấu mốc chính trị quan trọng
Phát biểu khai mạc Chương trình, đồng chí Trần Song Tùng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh: Kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh và chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đây là dấu mốc chính trị quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới với tầm nhìn chiến lược, khát vọng vươn lên mạnh mẽ và quyết tâm cao của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Ninh Bình Trần Song Tùng phát biểu khai mạc chương trình.
Theo Nghị quyết Đại hội XIV, mục tiêu đến năm 2030 là xây dựng nước Việt Nam có nền công nghiệp hiện đại, đạt thu nhập trung bình cao, hướng tới một xã hội hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc. Đây là định hướng lớn, có ý nghĩa kim chỉ nam cho các cấp, các ngành và địa phương, trong đó có tỉnh Ninh Bình.
Đại hội XIV của Đảng đã xác định mục tiêu đến năm 2030, nước ta trở thành nước có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, hướng tới xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Đây là định hướng lớn, thể hiện khát vọng phát triển mạnh mẽ của dân tộc ta trong thời kỳ mới, đồng thời là kim chỉ nam cho hành động của các cấp, các ngành và các địa phương, trong đó có tỉnh Ninh Bình.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Ninh Bình khẳng định, chương trình nghệ thuật “Đón ánh bình minh” không chỉ là hoạt động văn hóa ý nghĩa mà còn thể hiện niềm tin, sự đồng thuận của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Ninh Bình đối với các quyết sách của Đại hội XIV, qua đó khẳng định quyết tâm đưa Nghị quyết của Đảng vào thực tiễn phát triển của tỉnh.

Các đại biểu tham dự chương trình.
Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương; sự phối hợp, hỗ trợ của các bộ, ban, ngành; cùng với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trong tỉnh, những năm qua Ninh Bình đã đạt được những kết quả toàn diện trên tất cả các lĩnh vực: Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, bền vững; hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư; diện mạo đô thị và nông thôn ngày càng khang trang, hiện đại.
Đặc biệt, Ninh Bình ngày càng khẳng định vị thế là trung tâm du lịch, văn hóa, sinh thái và tâm linh đặc sắc của cả nước và khu vực; là nơi có Quần thể danh thắng Tràng An - Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới, “Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt” - Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; cùng với hệ thống di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, lễ hội truyền thống phong phú đã và đang góp phần đưa hình ảnh Ninh Bình đến gần hơn với bạn bè trong nước và quốc tế, tạo nền tảng quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững của tỉnh.
Khơi dậy mạnh mẽ khát vọng phát triển
Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Ninh Bình đang đứng trước những thời cơ lớn, đồng thời cũng đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Điều đó đòi hỏi toàn Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới tư duy, nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý; khơi dậy mạnh mẽ khát vọng phát triển, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.

Các đại biểu tham dự chương trình.
Ninh Bình quyết tâm phấn đấu đến năm 2030 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, với đặc trưng là đô thị di sản thiên niên kỷ, một đô thị phát triển hài hòa giữa bảo tồn và phát huy giá trị di sản, giữa tăng trưởng kinh tế và gìn giữ môi trường sinh thái, giữa hiện đại hóa và gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc; qua đó góp phần thiết thực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.
Với truyền thống lịch sử vẻ vang, với tinh thần đoàn kết, đổi mới và khát vọng vươn lên mạnh mẽ, Ninh Bình sẽ tiếp tục phát triển nhanh và bền vững, xứng đáng với vị thế của một vùng đất địa linh nhân kiệt, nơi kết tinh giá trị ngàn năm lịch sử và khát vọng phát triển của thời đại mới, góp phần cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Tiết mục biểu diễn tại Chương trình.
"Đón ánh bình minh"
Chương trình nghệ thuật “Đón ánh bình minh” quy tụ nhiều nghệ sĩ tên tuổi cùng các tiết mục hòa tấu, ca múa nhạc đặc sắc do những giọng ca như Hà Anh Tuấn, Võ Hạ Trâm, Dương Hoàng Yến, Anh Tú, Quách Mai Thy và dàn hợp xướng Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam biểu diễn.
Chương trình được dàn dựng theo các chương: “Mặt trời chân lý”, “Rạng rỡ non sông”, “Bình minh kỷ nguyên mới” đã mang đến một không gian nghệ thuật giàu cảm xúc, lan tỏa tinh thần yêu nước, niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng và khát vọng vươn lên mạnh mẽ của dân tộc trong giai đoạn phát triển mới. Các tiết mục nghệ thuật được xây dựng theo chủ đề xuyên suốt, kết hợp hài hòa giữa âm nhạc, hình ảnh và cảm xúc, tôn vinh Đảng quang vinh, đất nước đổi mới và con người Việt Nam thời đại mới.

Ca sĩ Hà Anh Tuấn biểu diễn tại Chương trình.
Không chỉ là một sự kiện chính trị - văn hóa, du lịch quan trọng, chương trình nghệ thuật “Đón ánh bình minh” còn góp phần làm phong phú đời sống nhân dân, tạo thêm điểm nhấn sinh động cho các hoạt động đón Xuân mới Bính Ngọ của tỉnh Ninh Bình.

Ca sĩ Quách Mai Thy biểu diễn tại Chương trình.
Thông qua chương trình nghệ thuật quy mô, giàu bản sắc, Ninh Bình tiếp tục quảng bá hình ảnh một vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, thân thiện, hấp dẫn du khách trong và ngoài nước, đặc biệt trong thời điểm du lịch đầu năm đang diễn ra sôi động.
Bình luận (0)