Vụ cháy xảy ra sáng 24/10 tại cơ sở sản xuất băng keo, băng dính ở xóm Đồng Hóa, phường Lê Hồ. Ảnh: BNB
Sáng 24/10, một vụ cháy lớn xảy ra tại cơ sở sản xuất băng keo, băng dính của một hộ gia đình ở xóm Đồng Hóa, phường Lê Hồ. Sau gần 2 giờ nỗ lực chữa cháy, lực lượng chức năng đã khống chế, dập tắt đám cháy. Hiện nguyên nhân vụ việc và mức độ thiệt hại về tài sản đang được xác minh, làm rõ.

Hiện trường đám cháy tại xưởng sản xuất băng keo ở phường Lê Hồ.
Trao đổi với phóng viên Thời báo VTV chiều 24/10, ông Nguyễn Hùng Sơn, Chủ tịch UBND phường Lê Hồ cho biết, vụ cháy xảy ra vào khoảng 7 giờ 30 phút cùng ngày tại cơ sở sản xuất băng keo, băng dính trên địa bàn.
Theo thông tin ban đầu, thời điểm xảy ra vụ việc, ngọn lửa bất ngờ bùng phát, nhanh chóng lan rộng và bao trùm khu vực cơ sở sản xuất. Do bên trong có nhiều vật liệu dễ cháy như keo, nhựa, giấy..., đám cháy phát triển mạnh, tạo thành cột khói lớn, tiềm ẩn nguy cơ cháy lan sang các khu vực lân cận.

Ngọn lửa bùng phát tại cơ sở sản xuất băng keo, băng dính, tạo cột khói lớn. Ảnh: BNB
Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, huy động cán bộ, chiến sĩ cùng các phương tiện chuyên dụng triển khai phương án chữa cháy. Các lực lượng tập trung khoanh vùng, dập lửa và ngăn chặn nguy cơ cháy lan, bảo đảm an toàn cho khu vực xung quanh.
Sau gần 2 giờ tổ chức chữa cháy, đến khoảng hơn 9 giờ cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Sau gần 2 giờ nỗ lực chữa cháy, đám cháy tại cơ sở sản xuất băng keo, băng dính đã được khống chế. Ảnh: BNB
Thông tin ban đầu cho thấy, vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, nhiều tài sản bên trong nhà xưởng đã bị thiêu rụi. Mức độ thiệt hại cụ thể hiện chưa được xác định.
Hiện các cơ quan chức năng đang tiến hành kiểm tra hiện trường, thống kê thiệt hại về tài sản và điều tra, xác minh nguyên nhân dẫn đến vụ cháy. Nguyên nhân cụ thể chỉ có thể được xác định sau khi quá trình kiểm tra, xác minh hoàn tất.
Vụ việc tiếp tục là lời cảnh báo về nguy cơ cháy, nổ tại các cơ sở sản xuất, đặc biệt là những nơi lưu trữ, sử dụng nhiều vật liệu dễ bắt lửa. Việc tuân thủ các quy định về phòng cháy, chữa cháy, kiểm tra hệ thống điện, bố trí vật liệu an toàn và chuẩn bị phương án xử lý sự cố có ý nghĩa quan trọng trong phòng ngừa, hạn chế thiệt hại khi xảy ra hỏa hoạn.
Bình luận (0)