Ninh Bình: Rộn ràng không khí Tết tại các chợ hoa xuân

Quốc Hưng

12/02/2026 06:06 GMT+7

VTV.vn - Những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tại các chợ hoa Xuân trên địa bàn tỉnh Ninh Bình rộn ràng không khí đón xuân, thu hút người dân đến tham quan, mua sắm.

Chợ hoa xuân - điểm nhấn trong chuẩn bị đón Tết

Theo Sở Công Thương tỉnh Ninh Bình, Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, toàn tỉnh tổ chức 31 điểm chợ hoa xuân trải đều tại các khu vực đô thị, khu trung tâm đông dân cư. Các điểm chợ được quy hoạch khoa học, thuận tiện cho người dân đi lại, mua sắm, đồng thời bảo đảm trật tự đô thị, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường.

Rộn ràng không khí Tết tại các chợ hoa xuân ở Ninh Bình - Ảnh 1.

Khu vực chợ hoa xuân của phường Thiên Trường thu hút đông đảo người dân đến tham quan, mua sắm.

Tại phường Thiên Trường, Chợ hoa Xuân Bính Ngọ được tổ chức từ ngày 31/1 đến 15/2/2026, với quy mô khoảng 20 nghìn m2. Trong khuôn khổ chợ hoa xuân còn có Lễ hội diễu hành Canaval đường phố; Lễ hội Thư pháp và trình diễn giao lưu nghệ thuật…Chủ tịch UBND phường Thiên Trường Phạm Hồng Diên cho biết: Chợ hoa Xuân Bính Ngọ và Không gian văn hóa nghệ thuật phố đi bộ năm 2026 là hoạt động mở đầu cho chuỗi sự kiện văn hóa - thương mại phục vụ nhân dân dịp Tết cổ truyền mà UBND phường cùng Câu lạc bộ doanh nhân A18 và khoảng 6.000 tình nguyện viên cùng chung tay thực hiện. Đây không chỉ là nơi mua sắm, vui chơi, mà còn là điểm nhấn quảng bá hình ảnh đô thị Thiên Trường năng động, văn minh, hiện đại, đồng thời tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống.

Rộn ràng không khí Tết tại các chợ hoa xuân ở Ninh Bình - Ảnh 2.

Những chậu quất tượng trưng cho sự sung túc, viên mãn trong năm mới.

Theo đánh giá của Ban tổ chức, ngay trong đêm khai mạc đầu tiên Chợ hoa Xuân phường Thiên Trường đã thu hút hơn 3 vạn du khách; ngày chủ nhật sau phiên khai mạc có hơn 5 vạn du khách tham gia hội chợ. Bà Chu Thị Ngà, phố Trần Hưng Đạo, phường Nam Định cho biết: Tôi rất ấn tượng với cách tổ chức hội chợ hoa xuân bài bản như ở đây. Đặc biệt không gian đi bộ với các chương trình biểu diễn nghệ thuật đường phố, trò chơi dân gian, âm nhạc buổi tối đã tạo nên bức tranh Tết sinh động, giúp người dân cảm nhận rõ nét không khí xuân truyền thống trong nhịp sống đô thị hiện đại. Tôi mua khá nhiều hàng hóa tiêu dùng cho cả gia đình trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới vì hàng hóa phong phú, tiện dụng và cũng là hành động để cảm ơn chính quyền địa phương, các doanh nghiệp đã chung tay tổ chức điểm vui chơi, mua sắm ý nghĩa cho người dân khi Tết đến, Xuân về.

Rộn ràng không khí Tết tại các chợ hoa xuân ở Ninh Bình - Ảnh 3.

Nhiều nhà vườn, làng hoa trong tỉnh mang đến chợ Tết những sản phẩm chất lượng, kiểu dáng đa dạng, đáp ứng thị hiếu ngày càng cao của người tiêu dùng.

Cùng với phường Thiên Trường, phường Hoa Lư tổ chức 3 chợ hoa xuân tại khu vực sân Trung tâm Thể thao 1 tỉnh Ninh Bình; sân vận động Ninh Mỹ và khu vực đường Ngô Gia Tự, đoạn trước ga mới Ninh Bình và đường 27/7.

Tại chợ hoa Xuân Ngọc Hà, phường Hoa Lư, năm nay Ban tổ chức quy hoạch tập trung cho việc kinh doanh đào, cành đào Đông Sơn và không thu phí của tất cả người kinh doanh ở chợ. Đây là vùng trồng đào phai nổi tiếng của Ninh Bình nên việc tổ chức góp phần xúc tiến thương mại trực tiếp, hiệu quả nhất cho sản phẩm đào phai của địa phương với đặc trưng là vẻ đẹp tự nhiên, cành lá thanh thoát, nhiều lộc; cánh hoa to, màu phớt hồng.

Bà Nguyễn Thị Lựu, phường Trung Sơn chia sẻ, Ban tổ chức chợ hoa không thu phí tạo điều kiện cho để các hộ bày bán các mặt hàng một cách trật tự đó là sự động viên tinh thần rất lớn đối với người nông dân. Việc tổ chức chợ hoa tại địa điểm này là nơi để người trồng đào có thể quảng bá loài hoa đào phai của địa phương đến với khách hàng trong và ngoài tỉnh.

Sắc xuân lan tỏa khắp các khu dân cư

Không chỉ tập trung ở trung tâm đô thị, các chợ hoa xuân còn được tổ chức tại những khu dân cư đông đúc, khu đô thị mới giúp người dân ở xa trung tâm vẫn dễ dàng tiếp cận không gian mua sắm Tết.

Rộn ràng không khí Tết tại các chợ hoa xuân ở Ninh Bình - Ảnh 4.

Sắc đào mang không khí Tết về trên nhiều tuyến phố tại tỉnh Ninh Bình.

Tại phường Tam Điệp, các điểm chợ hoa xuân trở thành nơi hội tụ của người dân sau những ngày lao động cuối năm. Những chậu quất trĩu quả, những cành đào phai nở sớm mang đến cảm giác ấm áp, báo hiệu một mùa xuân đang đến gần. Ông Trần Văn Minh, người dân Tam Điệp, chia sẻ:“Nhà tôi năm nào cũng đi chợ hoa xuân. Đi không chỉ để mua hoa, mà còn để cảm nhận Tết. Nhìn người mua kẻ bán rộn ràng là thấy xuân về.”

Rộn ràng không khí Tết tại các chợ hoa xuân ở Ninh Bình - Ảnh 5.

Tại khu vực chợ hoa xuân xã Chất Bình, các tiểu thương chăm sóc hoa để phục vụ nhu cầu của người dân.

Ở các xã Chất Bình, Kim Sơn, Gia Viễn…, chợ hoa xuân mang nét mộc mạc, gần gũi. Bên cạnh hoa, cây cảnh, nhiều gian hàng bày bán nông sản sạch, đặc sản địa phương, tạo nên không gian chợ Tết đậm chất quê.

Quảng bá sản phẩm OCOP - hướng đi bền vững

Một điểm mới trong các chợ hoa xuân năm nay là việc lồng ghép trưng bày, giới thiệu và bán sản phẩm OCOP của tỉnh Ninh Bình. Các gian hàng OCOP được bố trí xen kẽ trong khu vực chợ hoa, thu hút sự quan tâm của người dân và du khách.

Rộn ràng không khí Tết tại các chợ hoa xuân ở Ninh Bình - Ảnh 6.

Sản phẩm OCOP của tỉnh Ninh Bình tại chợ hoa Xuân Bính Ngọ 2026.

Từ cơm cháy Ninh Bình, nem chua Yên Mạc, mắm tép Gia Viễn, gạo nếp Kim Sơn đến các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, thảo dược, đồ uống truyền thống…, tất cả đều được trưng bày bắt mắt, có nguồn gốc rõ ràng. Bà Phạm Thị Liên, chủ cơ sở OCOP tại phường Hoa Lư, cho biết: "Tham gia chợ hoa xuân giúp sản phẩm của chúng tôi tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng. Nhiều khách mua về làm quà Tết, vừa tiện lợi, vừa quảng bá được đặc sản quê hương.”

Việc đưa sản phẩm OCOP vào không gian chợ hoa xuân không chỉ góp phần kết nối cung - cầu, thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa dịp Tết, mà còn giúp nâng cao giá trị thương hiệu sản phẩm địa phương, tạo sinh kế bền vững cho người dân.

Không gian văn hóa Tết giàu bản sắc

Bên cạnh hoạt động mua bán, nhiều điểm chợ hoa xuân tại Ninh Bình còn được trang trí tiểu cảnh Tết, không gian check-in mang đậm bản sắc văn hóa Cố đô Hoa Lư. Hình ảnh bánh chưng xanh, câu đối đỏ, ông đồ cho chữ, mô hình trống đồng, hoa văn truyền thống… góp phần tạo nên không gian Tết vừa hiện đại, vừa đậm chất truyền thống.

Rộn ràng không khí Tết tại các chợ hoa xuân ở Ninh Bình - Ảnh 7.

Chợ hoa Xuân xã Kim Sơn tổ chức nhiều hoạt động, thu hút đông đảo người dân tham gia.

Tại một số điểm chợ, các hoạt động biểu diễn văn nghệ, trò chơi dân gian cũng được tổ chức, thu hút đông đảo người dân, đặc biệt là giới trẻ. Nhiều gia đình đưa con nhỏ đi chợ hoa xuân như một cách để các em cảm nhận không khí Tết và hiểu thêm về phong tục cổ truyền.

Chị Lê Thị Thu, một người dân phường Hoa Lư,chia sẻ:“Con tôi rất thích đi chợ hoa xuân, vừa được xem hoa, vừa được chụp ảnh, lại được nghe ông bà kể chuyện Tết ngày xưa. Đó là những ký ức đẹp mà gia đình muốn lưu giữ.”

Để các chợ hoa xuân diễn ra an toàn, văn minh, các ngành chức năng của tỉnh Ninh Bình đã phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý. Lực lượng công an, quản lý thị trường, ban quản lý chợ được tăng cường nhằm đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, kiểm soát giá cả và chất lượng hàng hóa.

Rộn ràng chợ hoa - rộn ràng niềm tin năm mới

Khi những buổi chợ hoa xuân dần khép lại trong ánh chiều cuối năm, dòng người vẫn tấp nập ra vào, tay xách cành đào, chậu quất, túi quà Tết. Mỗi điểm chợ hoa không chỉ mang sắc xuân đến từng khu phố, mà còn lan tỏa niềm vui, niềm tin về một năm mới an khang, thịnh vượng.

Rộn ràng không khí Tết tại các chợ hoa xuân ở Ninh Bình - Ảnh 8.

Lan tỏa hương Xuân từ không khí chợ hoa Tết.

Với 31 điểm chợ hoa xuân được tổ chức đồng bộ, bài bản, tỉnh Ninh Bình không chỉ đáp ứng nhu cầu mua sắm Tết của người dân, mà còn tạo nên một không gian văn hóa xuân giàu bản sắc, góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất Cố đô thân thiện, năng động trong những ngày đầu năm mới Bính Ngọ 2026.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.