Nổ lớn tại Đại sứ quán Mỹ ở Oslo, Na Uy

VTV.vn - Cảnh sát Na Uy cho biết một vụ nổ tại Đại sứ quán Mỹ ở Oslo hôm 8/3 đã gây thiệt hại nhỏ nhưng không có thương vong về người.

Ảnh chụp bên ngoài Đại sứ quán Mỹ ở Oslo, Na Uy vào rạng sáng 8/3/2026 (Ảnh: AP)

Ảnh chụp bên ngoài Đại sứ quán Mỹ ở Oslo, Na Uy vào rạng sáng 8/3/2026 (Ảnh: AP)

Hiện chưa rõ nguyên nhân dẫn đến vụ nổ tại Đại sứ quán Mỹ ở Oslo và chưa có ai bị bắt giữ liên quan đến vụ việc - cảnh sát Na Uy thông tin.

Theo cảnh sát địa phương, vụ nổ tại Đại sứ quán Mỹ xảy ra vào khoảng 1h ngày 8/3 (theo giờ địa phương). Vụ nổ chỉ gây thiệt hại nhỏ ở lối vào khu vực lãnh sự của đại sứ quán nằm ở ngoại ô Oslo, thủ đô của Na Uy - Michael Dellemyr, chỉ huy hiện trường, nói với Đài Phát thanh Truyền hình Na Uy.

"Cảnh sát đã triển khai nhiều nguồn lực trong khu vực xung quanh Đại sứ quán Mỹ" - cảnh sát cho biết trong một tuyên bố sau vụ nổ.

Không có thương vong nào được báo cáo sau vụ nổ tại Đại sứ quán Mỹ ở Oslo.

Video được đăng tải trên mạng xã hội sau vụ nổ cho thấy xe cảnh sát và lực lượng mặc trang phục chiến thuật bên ngoài Đại sứ quán Mỹ.

Nổ lớn tại Đại sứ quán Mỹ ở Oslo, Na Uy  - Ảnh 1.

Cảnh sát và kỹ thuật viên Na Uy điều tra tại Đại sứ quán Mỹ ở Oslo, Na Uy, ngày 8/3/2026 (Ảnh: AP)

Anna Gilbo - người sống gần khu phức hợp Đại sứ quán Mỹ - đã quay video từ nhà mình, cho thấy khói bốc lên từ xa.

"Có một tiếng nổ lớn và toàn bộ tòa nhà rung chuyển" - Gilbo nói.

Hai kỹ thuật viên cảnh sát mặc quần áo bảo hộ màu trắng sau đó được nhìn thấy đang làm việc tại hiện trường. Cảnh sát cho biết không tìm thấy thêm thiết bị nổ nào trong khu vực.

"Các cuộc điều tra đã được tiến hành tại hiện trường với sự hỗ trợ của chó nghiệp vụ, máy bay không người lái và trực thăng, để tìm kiếm một hoặc nhiều nghi phạm tiềm năng" - Sở cảnh sát Oslo cho biết trong một tuyên bố.

Cả Đại sứ quán Mỹ và Bộ Ngoại giao Mỹ đều không trả lời ngay lập tức các yêu cầu cung cấp thêm thông tin. Sở cảnh sát Oslo cũng không phản hồi yêu cầu cung cấp thông tin chi tiết.

Vụ nổ xảy ra trong bối cảnh an ninh được tăng cường đối với các Đại sứ quán và Lãnh sự quán Mỹ trên toàn thế giới khi Israel và Mỹ tiến hành chiến dịch tấn công chống lại Iran. Nhiều tòa nhà ngoại giao của Mỹ tại các quốc gia Vùng Vịnh có quân đội Mỹ đóng quân đã trở thành mục tiêu các cuộc tấn công trả đũa của Iran - bao gồm cả ở Kuwait và Saudi Arabia.

Hiện chưa rõ liệu vụ nổ Đại sứ quán Mỹ ở Oslo có liên quan đến các căng thẳng ở Trung Đông hay không.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.