Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tính đến năm 2025, hơn 60% người dân nông thôn trên cả nước đã được sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn. Tuy nhiên, điều đó cũng đồng nghĩa vẫn còn hàng chục triệu người, chủ yếu ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, chưa được tiếp cận nguồn nước đạt tiêu chuẩn.
Thu hẹp khoảng cách giữa các vùng miền trong tiếp cận nước sạch đang là bài toán cấp thiết tại nhiều địa phương, trong đó có tỉnh Phú Thọ.
Tại xóm Quyền, xã Cao Phong, mỗi ngày anh Bùi Văn Quang đều đến giếng chung của xóm để lấy nước về sử dụng. Đây là một trong gần chục giếng đào phục vụ hơn 100 hộ dân, chủ yếu dùng cho ăn uống. Các nhu cầu khác như giặt giũ, tắm rửa, người dân phải sử dụng nước giếng khoan.
Anh Quang cho biết: “Chúng tôi thấy nước giếng khoan bị nhiễm vôi, không an toàn nữa. Giờ chỉ có nước giếng đào sạch hơn để ăn uống”.

Trong khi đó, tại xóm Trang Trong, nguồn nước sinh hoạt chủ yếu được lấy từ khe núi. Tuy nhiên, nguồn nước này không ổn định theo mùa.
Cách đây hơn 6 năm, địa phương đã xây dựng 6 bể chứa để dẫn nước từ khe núi về phục vụ người dân. Tuy nhiên đến nay, một nửa số bể đã ngừng hoạt động. Hiện toàn xã chỉ có một công trình cấp nước sạch, nhưng mới đáp ứng được hơn 30% số hộ dân, chủ yếu ở khu vực trung tâm.
Ông Hoàng Minh Hiếu, Chủ tịch UBND xã Cao Phong cho biết, do xã mới thành lập nên nguồn lực đầu tư cho nước sạch còn hạn chế. Bên cạnh đó, dân cư sống phân tán khiến chi phí xây dựng hạ tầng tăng cao.

Theo ông Lương Văn Anh, Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), để cải thiện tình trạng này cần huy động đa dạng nguồn vốn, lồng ghép mục tiêu nước sạch vào các chương trình quốc gia, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp tư nhân tham gia đầu tư các công trình cấp nước.
Chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đặt mục tiêu đến năm 2030, 80% người dân nông thôn được sử dụng nước sạch đạt chuẩn, và đến năm 2045 là 100%.
Bình luận (0)