Ngày 9/11, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tổ chức ca lấy ghép đa tạng từ người hiến chết não, cứu sống 6 bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo và 2 bệnh nhân chờ ghép. Đây là ca lấy ghép đa tạng thứ 4 của Bệnh viện trong năm 2025.
Người hiến là nam quân nhân 55 tuổi, từng bị tăng huyết áp, rối loạn lipid máu và có tiền sử đột quỵ. Dù được cấp cứu tích cực sau cơn nhồi máu não cấp, bệnh nhân không qua khỏi. Gia đình ông đã đưa ra quyết định đầy nhân ái - hiến tặng tạng để cứu người.
Ngay trong sáng 9/11, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 huy động toàn bộ lực lượng, tổ chức hội chẩn liên viện và tiến hành lấy, ghép tạng. Các bác sĩ đã ghép tim, chia gan ghép cho 2 bệnh nhân (1 người lớn tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, 1 trẻ em tại Bệnh viện Vinmec), ghép 2 thận cho 2 bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối, lấy phổi chuyển cho Bệnh viện Phổi Trung ương và 2 giác mạc bảo quản chờ ghép.
Đặc biệt, kỹ thuật chia gan trong ổ bụng (In-situ split liver) - kỹ thuật phức tạp hàng đầu trong lĩnh vực ghép gan được thực hiện thành công, giúp một lá gan cứu sống hai người. Đây là kỹ thuật Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tiên phong triển khai tại Việt Nam từ năm 2024.
Đến tối cùng ngày, quả tim hiến tặng đã đập nhịp đầu tiên trong cơ thể người nhận. Cùng lúc, các ca ghép thận đều hoạt động tốt, nước tiểu trong và lưu lượng ổn định.
Theo TS.BS Lê Trung Hiếu - Phó Giám đốc Trung tâm Ghép tạng, mỗi trường hợp hiến tạng là "một phép màu của sự sống", thể hiện tinh thần nhân ái và triết lý "Cho đi là còn mãi" mà chương trình ghép tạng của bệnh viện luôn hướng tới.
Bình luận (0)