Những trận mưa lớn vừa qua cho thấy ngập lụt không còn là chuyện hiếm gặp tại nhiều khu dân cư vùng thấp. Cứ mưa kéo dài, người dân tại Tràng Định, Thất Khê ở Lạng Sơn, hay Trung Giã, Xuân Mai ở Hà Nội lại kê cao đồ đạc, đưa người già, trẻ nhỏ đến nơi an toàn, rồi thấp thỏm chờ nước rút.
Những ngày cuối tháng 8 vừa qua, mưa lớn liên tục trút xuống đã khiến nước sông Kỳ Cùng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn dâng cao, vượt mức báo động 3. Hàng nghìn hộ dân ở xã Thất Khê và xã Tràng Định đã phải di dời đến nơi an toàn. Chạy lũ đã trở thành chuyện quen thuộc với người dân nơi đây. Bởi chỉ trong 3 năm, họ đã phải 4 lần rời nhà chạy lũ. Việc liên tục thu dọn đồ đạc, di dời khiến ông Mỗ Dùng Khì (thôn 3, xã Thất Khê) cảm thấy lo lắng cho sự an toàn của gia đình.
Nước đã rút từ lâu nhưng gia đình ông Khì vẫn chưa thể trở lại cuộc sống bình thường. Những vết nước còn hằn rõ trên nóc nhà, đất còn bám trên tường mà ông chưa kịp dọn rửa. Những túi nylon đựng quần áo vẫn còn nguyên trên tầng 2 chưa dỡ xuống vì ông vẫn lo, không biết còn trận mưa lũ nào nữa không. 3 năm nay, hàng trăm hộ dân ở thôn 3, xã Thất Khê đã liên tục phải ứng phó với mưa, lũ.

Không chỉ ở xã Thất Khê, Tràng Định (Lạng Sơn), nhiều địa phương như thành phố Hà Nội, tỉnh Ninh Bình sau những đợt mưa lớn cũng khiến nước các sông Bùi, sông Tích, sông Cà Lồ hay sông Hoàng Long dâng cao. Người dân sống ở khu vực ven sông, vùng trũng thấp vẫn bị ảnh hưởng bởi ngập úng.
Nếu năm nào cũng phải chạy lũ thì người dân ở đây rất khó để an cư. Có lẽ điều họ cần sau mỗi trận lũ không chỉ là một nơi để trở về, mà là một nơi họ có thể yên tâm sống.
Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cả nước hiện có 725 dự án với dự tính di dời 74.000 hộ dân. Tổng kinh phí ước tính gần 60.000 tỷ đồng. Những ngôi nhà đủ an toàn trước mưa lũ đã được xây dựng khẩn trương để những nơi đã từng chịu ảnh hưởng của thiên tai sớm ổn định cuộc sống.

Gần 3 tháng sau trận lũ quét kinh hoàng tại xã Mường Than, tỉnh Lai Châu, những giọt nước mắt vì nhà cửa, tài sản bị lũ cuốn trôi đã không còn. Nụ cười đã trở lại với người dân nơi đây. 24 ngôi nhà được lực lượng chức năng xây dựng thần tốc trong vòng gần 1 tháng.
Những con đường trong bản cũng đang được đẩy nhanh tiến độ. Hơn 100 cán bộ, chiến sĩ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu vẫn bám bản suốt gần 3 tháng qua để đẩy nhanh tiến độ, hoàn tất giai đoạn 2 của khu tái định cư.
Sau chỗ ở là bài toán tạo sinh kế cho người dân vùng lũ. Hơn 30 ha đất nông nghiệp vẫn bị vùi trong đất đá. Người dân không có đất để trồng cấy.
Với phương châm chuyển từ ứng phó sang chủ động thích ứng phòng chống thiên tai, Lai Châu và nhiều địa phương khác đang triển khai nhiều giải pháp giúp người dân chủ động thích ứng khi thiên tai.
Tuy nhiên nguồn lực của nhiều địa phương lại có hạn. Vì vậy, điều quan trọng là các địa phương phải rà soát kỹ từng khu vực, đánh giá đúng mức độ nguy hiểm và lựa chọn giải pháp phù hợp để người dân thực sự được sống an toàn và ổn định lâu dài.
Bình luận (0)