Tại Bệnh viện Đa khoa Châu Đốc (An Giang), qua thăm khám và cận lâm sàng, các bác sĩ chẩn đoán bán tắc ruột do ung thư đại tràng góc lách và dự kiến phẫu thuật cắt u.
Trong quá trình chuẩn bị trước mổ, người bệnh đột ngột diễn tiến tắc ruột cấp do khối u bít hoàn toàn lòng ruột. Trước tình huống nguy kịch, ekip đã hội chẩn và quyết định lựa chọn phương pháp nội soi can thiệp đặt ống thông đại tràng dưới hướng dẫn của C-arm thay vì phẫu thuật mở hậu môn tạm.
Dưới hướng dẫn hình ảnh và nội soi, các bác sĩ đưa ống thông vượt qua đoạn đại tràng bị hẹp do khối u, tái lập lưu thông lòng ruột và giải áp nhanh tình trạng tắc. Sau thủ thuật, người bệnh cải thiện rõ rệt, tránh được cuộc mổ cấp cứu và có điều kiện chuẩn bị tốt hơn cho phẫu thuật triệt căn.
Theo BS Lê Thiện Hòa, Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh, tắc ruột do ung thư là cấp cứu nguy hiểm, trước đây đa số phải phẫu thuật mở hậu môn nhân tạo, gây nhiều đau đớn và ảnh hưởng sinh hoạt. Việc triển khai kỹ thuật nội soi can thiệp giúp xử trí nhanh, ít xâm lấn, giảm biến chứng, đồng thời cải thiện tâm lý và chất lượng sống cho người bệnh.
Đây là kỹ thuật khó, đòi hỏi sự phối hợp của nhiều chuyên khoa và trang thiết bị hiện đại. Việc triển khai thành công tại tuyến tỉnh không chỉ nâng cao hiệu quả điều trị mà còn mở ra cơ hội tiếp cận kỹ thuật cao cho người dân khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.
Bình luận (0)