Nông dân Pháp lái máy kéo tuần hành ngang qua Khải Hoàn Môn để phản đối thỏa thuận thương mại EU-Mercosur, ngày 13/1/2026 (Ảnh: AP)
Cuộc biểu tình dấu lần thứ hai chỉ trong vòng 1 tuần, các nông dân Pháp tuần hành phản đối thỏa thuận thương mại giữa Liên minh châu Âu (EU) và khối Mercosur mà họ cho rằng sẽ gây tổn hại nghiêm trọng tới nông nghiệp trong nước.
Theo truyền thông Pháp và châu Âu, đoàn máy kéo bắt đầu tiến vào Paris từ sáng sớm 13/1 qua cửa ngõ Porte Dauphine, dưới sự hộ tống của cảnh sát, di chuyển dọc đại lộ Foch, vòng quanh Khải Hoàn Môn, đi qua đại lộ Champs-Élysées và vượt sông Seine để tới khu vực trụ sở Quốc hội Pháp. Hoạt động này đã gây ùn tắc giao thông nghiêm trọng trong giờ cao điểm tại nhiều tuyến đường trọng yếu của thủ đô.
Cuộc biểu tình do Liên đoàn Nông dân Quốc gia Pháp FNSEA tổ chức, với sự tham gia của tổ chức Thanh niên Nông dân. Trước đó vài ngày, một nghiệp đoàn khác là Coordination Rurale cũng đã bất ngờ đưa máy kéo tới khu vực gần tháp Eiffel và Khải Hoàn Môn, làm nóng thêm bầu không khí phản đối.
Nguyên nhân trực tiếp của làn sóng biểu tình là việc đa số các quốc gia thành viên EU vừa thông qua thỏa thuận thương mại EU - Mercosur, bất chấp sự phản đối của Pháp cùng một số nước như Ba Lan, Áo, Hungary và Ireland. Thỏa thuận này, dự kiến được ký kết chính thức tại Paraguay trong những ngày tới, sẽ tạo ra khu vực thương mại tự do giữa EU và 4 quốc gia Nam Mỹ gồm Argentina, Brazil, Uruguay và Paraguay.

Nông dân đổ khoai tây trước tòa nhà Quốc hội Pháp để phản đối thỏa thuận thương mại EU - Mercosur với Nam Mỹ, điều mà họ lo ngại sẽ đe dọa sinh kế của mình, ngày 13/1/2026 (Ảnh: AP)
Phát biểu trước Quốc hội Pháp, Phó Chủ tịch FNSEA Damien Greffin cho rằng thỏa thuận Mercosur sẽ mở đường cho làn sóng nông sản giá rẻ từ Nam Mỹ tràn vào châu Âu, trong khi không tuân thủ các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về môi trường, an toàn thực phẩm và phúc lợi động vật mà nông dân Pháp đang phải gánh chịu. Ông nhấn mạnh: "Chúng tôi hoàn toàn có thể sản xuất những mặt hàng này tại Pháp, nhưng lại bị cạnh tranh không công bằng".
Giới nông dân Pháp cho biết họ đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng thu nhập chưa từng có, chi phí sản xuất tăng cao trong khi giá bán không ổn định. Nhiều biểu ngữ gắn trên máy kéo mang thông điệp "Không có nông dân thì không có lương thực" hay "Không có quốc gia nếu thiếu nông dân".
Làn sóng phản đối đang đặt chính phủ của Tổng thống Emmanuel Macron dưới sức ép ngày càng lớn, trong bối cảnh Paris chính thức phản đối thỏa thuận nhưng khó có khả năng ngăn chặn do không đủ số phiếu tại EU. Một số đảng đối lập đã tận dụng tình hình để gia tăng chỉ trích và thậm chí đệ trình kiến nghị bất tín nhiệm.
Chính phủ Pháp cho biết đang tiếp tục đối thoại với các tổ chức nông dân và sẽ sớm công bố thêm các biện pháp hỗ trợ, tập trung vào vấn đề thu nhập, chuyển giao thế hệ trong nông nghiệp, quản lý tài nguyên nước và thích ứng với biến đổi khí hậu.
Bình luận (0)