Tính đến hết tháng 7, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản ước đạt gần 42,8 tỷ USD, tăng khoảng 7% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt gần 58% kế hoạch đề ra của năm 2026. Thời gian còn lại, doanh nghiệp và các ngành hàng phải tăng tốc để tận dụng tốt cơ hội của những tháng cuối năm.
Theo các chuyên gia, khi hàng rào kỹ thuật ngày càng siết chặt, năng lực cạnh tranh của nông sản Việt không còn phụ thuộc vào giá bán mà nằm ở khả năng đáp ứng đầy đủ các quy định về an toàn thực phẩm, kiểm dịch và truy xuất nguồn gốc. Đây là điều kiện để giữ vững thị trường truyền thống và mở rộng sang những thị trường có giá trị cao.
Động lực tăng trưởng hiện nay cũng đang đến từ quá trình tái cơ cấu ngành hàng. Rau quả, thủy sản, gỗ, hồ tiêu hay chăn nuôi đều chuyển dần sang nâng cao giá trị thay vì chỉ tăng sản lượng. Với ngành rau quả, sầu riêng đông lạnh được xem là hướng đi giúp kéo dài thời gian bảo quản, đa dạng hóa thị trường và nâng giá trị xuất khẩu.
Trong những tháng cuối năm, cùng với việc hoàn thiện thể chế và mở rộng thị trường, nỗ lực đổi mới của doanh nghiệp và các ngành hàng sẽ quyết định khả năng hoàn thành mục tiêu tăng trưởng của toàn ngành nông nghiệp.
Ngành nông nghiệp đang phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GDP toàn ngành khoảng 4%.
Bình luận (0)