Triệt phá đường dây thực phẩm giả quy mô lớn: Hơn 50 tấn "đặc sản" làm từ thịt heo

Sản phẩm bị thu giữ. Ảnh: Báo Công an nhân dân.
Ngày 16/1, Công an TP Hồ Chí Minh đã triệt phá thành công đường dây sản xuất, buôn bán thực phẩm giả quy mô lớn, thu giữ hơn 50 tấn sản phẩm thịt các loại làm giả từ thịt heo với giá trị tương đương hàng thật khoảng 10 tỷ đồng. Vụ án bắt giữ 8 đối tượng có liên quan.
Từ cuối năm 2024, các đối tượng đã đưa ra thị trường nhiều loại "đặc sản" như thịt đà điểu, dê, bắp dê Australia, thịt nhím cắt lát, thịt nai…, mang lại lợi nhuận bất chính hàng tỷ đồng. Vụ việc được xác định tiềm ẩn nguy cơ nghiêm trọng đối với sức khỏe người tiêu dùng, nhất là dịp cận Tết Nguyên đán 2026.
Buôn bán pháo nổ trái phép gia tăng dịp cận Tết Nguyên đán 2026

Các đối tượng cùng tang vật tại cơ quan công an. Ảnh: Công an
Bên cạnh không khí lễ hội cuối năm, tình trạng buôn bán, vận chuyển pháo nổ trái phép tiếp tục diễn biến phức tạp. Tại Đồng Nai, cơ quan điều tra đã khởi tố và bắt tạm giam 2 đối tượng vận chuyển gần 243 kg pháo nổ trái phép, thu giữ 126 hộp pháo được giấu trong xe ô tô.
Các vụ việc liên tiếp bị phát hiện cho thấy nguy cơ mất an toàn từ pháo lậu vẫn hiện hữu, đặt ra yêu cầu nâng cao ý thức người dân trong việc không mua bán, tàng trữ hay sử dụng pháo nổ trái phép.
Xem chi tiết tại đây

Người phụ nữ kích động đám đông đua xe rạng sáng ngày 17/01. Ảnh cắt từ clip.
Công an phường Kim Liên, TP Hà Nội cho biết đã triệu tập bà N.T.H.T, người phụ nữ có hành vi cầm loa hô hào cổ vũ đua xe ở khu vực hầm chui Kim Liên rạng sáng 17/01 khi người dân đổ ra đường ăn mừng chiến thắng của U23 Việt Nam trước U23 UAE.
Vụ Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long: Một cán bộ đầu thú

Sản phẩm pate được xác định dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi.
Liên quan đến vụ án tại Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long, cơ quan điều tra xác định không chỉ dừng lại ở sai phạm của doanh nghiệp mà còn có dấu hiệu tiếp tay từ cán bộ quản lý nhà nước. Trong tuần qua, một cán bộ thuộc Chi cục Thủy sản, Chăn nuôi và Thú y Hải Phòng đã đến cơ quan công an đầu thú, thừa nhận liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận kiểm dịch không đúng quy định.
Vụ việc đang tiếp tục được mở rộng điều tra nhằm làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan, đồng thời xử lý nghiêm theo quy định, thể hiện quan điểm không có "vùng cấm" trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và tiêu cực.
Xem chi tiết tại đây
Triệt phá đường dây mì sợi dùng hóa chất cấm: Hàng tấn "mì độc" tuồn ra thị trường

Các đối tượng sản xuất mì trong điều kiện không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
Tại TP Hồ Chí Minh, lực lượng chức năng đã triệt phá một đường dây sản xuất mì sợi sử dụng hóa chất cấm, phát hiện hàng tấn mì thành phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm đã được đưa ra tiêu thụ. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định các cơ sở này đã sử dụng hóa chất công nghiệp nhằm tạo độ dai, trắng và kéo dài thời gian bảo quản cho sợi mì.
Vụ việc tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng vì lợi nhuận mà bất chấp sức khỏe cộng đồng, đồng thời cho thấy sự cần thiết phải tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất thực phẩm, nhất là các mặt hàng tiêu thụ phổ biến trong đời sống hằng ngày.
Xem chi tiết tại đây
Tạm kết
Tuần qua, mạng xã hội và dư luận đặc biệt quan tâm đến loạt vụ việc liên quan an toàn thực phẩm, pháo nổ trái phép và hành vi vi phạm pháp luật trong quản lý nhà nước. Những diễn biến này cho thấy yêu cầu cấp thiết phải tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm sai phạm, đồng thời nâng cao ý thức cộng đồng trong bảo vệ sức khỏe và trật tự xã hội.
Hẹn gặp lại quý vị trong chuyên mục "Nóng trên mạng tuần qua" của Thời báo VTV vào Chủ nhật tuần sau.
Bình luận (0)