Mở rộng hỗ trợ mổ não úng thủy cho trẻ em

icon
11:34 ngày 10/03/2019

VTV.vn - Quỹ Trái tim Hằng Hữu sẽ mở rộng mổ não úng thủy cho trẻ em từ năm 2019.

Một em bé bị não úng thủy (Nguồn Netlife.vn)

"Nhìn thấy các cháu bệnh tật nhưng vì chi phí điều trị cao nên nhiều gia đình khó khăn đành chấp nhận nhìn con chết dần, trái tim tôi thắt lại. Vì thế chúng tôi quyết định năm nay sẽ mở rộng mổ thêm não úng thủy cho các em bé ngay tại Việt Nam mà không cần phải ra nước ngoài nữa" - Đó là tâm sự của Bà Nguyễn Phương Hằng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam, Chủ tịch Quỹ Trái tim Hằng Hữu. 

Mở rộng hỗ trợ mổ não úng thủy cho trẻ em - Ảnh 1.

Quỹ trái tim Hằng Hữu chính thức hoạt động từ năm 2014, mỗi năm đã mổ tim tái sinh cuộc sống cho hàng trăm em nhỏ trên khắp Việt Nam. Năm 2018, trong một chuyến đi Singapore, bà Nguyễn Phương Hằng đã chứng kiến và giúp đỡ một em bé bị não úng thủy qua đó mổ với chi phí hàng tỉ đồng. Tham vấn ý kiến bác sĩ, tìm hiểu các thông tin thêm, bà biết được bệnh này không hề khó chữa nhưng vì chi phí lớn, thiếu y bác sĩ để điều trị nên nhiều gia đình các em cứ tắt dần hi vọng. Về Việt Nam, bà quyết định hỗ trợ các em bé bị não úng thủy ở Việt Nam được cứu sống ngay tại quê nhà. Toàn bộ lợi nhuận của Khu du lịch Đại Nam và 30% lợi nhuận nếu có từ xử lý nước thải công ty Cổ phần xử lý nước thải Hằng Hữu Huỳnh sẽ được đưa vào Quỹ Trái tim Hằng Hữu để lo cho những phận đời còn khó khăn ở Việt Nam, trong đó có các bệnh nhi não úng thủy.

Các gia đình có các em bé bị tim bẩm sinh, bị não úng thủy có thể đến trực tiếp Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Nhi Đồng 1 TPHCM, Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng để đăng ký nhận hỗ trợ. 

Bà Nguyễn Phương Hằng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam, Chủ tịch Quỹ Trái tim Hằng Hữu trả lời phỏng vấn báo chí về hoạt động ủng hộ các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục