Núi lửa Dukono ở Indonesia phun trào dữ dội khiến 3 nhà leo núi thiệt mạng

VTV.vn - Núi lửa Dukono trên đảo Halmahera của Indonesia hôm 8/5 đã phun trào dữ dội, khiến 3 nhà leo núi thiệt mạng và 5 người bị thương.

(Ảnh: PVMBG/Handout/Tân Hoa Xã)

(Ảnh: PVMBG/Handout/Tân Hoa Xã)

Khoảng 20 nhà leo núi đã bắt đầu hành trình chinh phục núi lửa Dukono cao gần 1.355 mét vào ngày 7/5, trong khu vực cấm xung quanh ngọn núi lửa đang hoạt động, bất chấp các cảnh báo an toàn. Cảnh sát trưởng khu vực Bắc Halmahera - ông Erlichson Pasaribu - cho biết họ bị mắc kẹt khi Dukono phun trào lúc 7h41 ngày 8/5 (theo giờ địa phương), phun ra một cột tro dày đặc cao khoảng 10 km trên đỉnh núi kèm theo tiếng nổ lớn. Vụ núi lửa phun trào được ghi nhận trên thiết bị đo địa chấn trong hơn 16 phút - theo Cơ quan Địa chất Indonesia.

Các đội cứu hộ đã được triển khai sau khi nhận được tín hiệu khẩn cấp từ khu vực núi lửa Dukono. Theo cảnh sát địa phương, 2 người đàn ông Singapore và một phụ nữ Indonesia đã thiệt mạng tại hiện trường. Tính đến chiều 8/5, 17 người leo núi đã được sơ tán an toàn. Trong đó, có 7 người Singapore và 2 người Indonesia tham gia vào hoạt động cứu hộ và cung cấp thông tin về các tuyến đường leo núi của các nạn nhân trước khi núi lửa phun trào. Người phát ngôn của Cơ quan Quản lý Thảm họa Quốc gia Indonesia Abdul Muhari thông tin 5 người trong số những người được sơ tán được báo cáo là bị thương.

Thi thể của các nạn nhân thiệt mạng vẫn chưa được tìm thấy do các vụ phun trào liên tục và điều kiện nguy hiểm đã cản trở các đội cứu hộ tiếp cận địa điểm. Ông Muhari cho biết hoạt động tìm kiếm và cứu hộ đã bị tạm dừng vào cuối ngày 8/5 do trời tối và sẽ tiếp tục vào sáng sớm 9/5.

Núi lửa Dukono ở Indonesia phun trào dữ dội khiến 3 nhà leo núi thiệt mạng- Ảnh 1.

(Ảnh: AP)

Trung tâm Nghiên cứu Núi lửa và Giảm thiểu Rủi ro Địa chất từ lâu đã cấm các hoạt động trong bán kính vùng nguy hiểm 4 km quanh miệng núi lửa Dukono, với lý do các mối nguy hiểm như nổ núi lửa, tro bụi và khí độc. Giới chức Indonesia đã duy trì cảnh báo ở mức cao thứ 2 đối với núi lửa này, với cảnh báo trên mạng xã hội và biển báo tại hiện trường. Các nhà chức trách cũng đã cảnh báo về những mối nguy hiểm thứ cấp có thể xảy ra, bao gồm dòng bùn núi lửa, đặc biệt là trong những trận mưa lớn, có thể chảy dọc theo các con sông bắt nguồn từ sườn núi lửa.

Giới chức địa phương tin rằng những người leo núi đã ở trong khu vực bị cấm vào thời điểm núi lửa phun trào.

Indonesia nằm dọc theo "Vành đai lửa" Thái Bình Dương, một khu vực có hoạt động địa chấn và núi lửa dữ dội, với hơn 120 núi lửa đang hoạt động. Dukono là một trong những ngọn núi lửa hoạt động mạnh nhất của Indonesia và đã phun trào gần như liên tục kể từ năm 1933. Hoạt động núi lửa tại Dukono vẫn ở mức cao. Các nhà chức trách cho biết núi lửa đã cho thấy sự gia tăng các vụ phun trào magma dữ dội kể từ cuối tháng 3, với trung bình khoảng 95 vụ phun trào mỗi ngày. Đáng chú ý, khu vực quanh núi lửa đã bị cấm tiếp cận từ giữa tháng 4 do hoạt động địa chất gia tăng

Bà Lana Saria - người đứng đầu Cơ quan Địa chất Indonesia - thông tin Vụ phun trào hôm 8/5 là một trong những vụ dữ dội nhất trong giai đoạn này. Những đám mây tro bụi có màu từ trắng đến xám và đen đang bị thổi về phía Bắc. Bà cảnh báo rằng tro bụi núi lửa có thể ảnh hưởng đến các khu dân cư gần đó, làm tăng nguy cơ về sức khỏe và gây gián đoạn giao thông cũng như cuộc sống thường nhật.

Chính quyền sở tại kêu gọi người dân, khách du lịch và những người leo núi giữ bình tĩnh, tuân theo hướng dẫn chính thức và tránh các khu vực bị cấm trong khi việc giám sát núi Dukono vẫn tiếp tục diễn ra.


Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.