Tết Nguyên Đán là dịp để mọi người trở về sum vầy bên gia đình, nhưng với hàng nghìn công nhân tại Bắc Ninh, họ đã lựa chọn ở lại, tiếp tục làm việc xuyên Tết để đảm bảo tiến độ sản xuất và duy trì hoạt động của các nhà máy. Nỗi trống vắng không thể về quê vơi bớt bởi trong những ngày này, họ nhận được sự quan tâm, động viên và chia sẻ đầy tình người từ chính quyền, công đoàn và doanh nghiệp.
Ngày giáp Tết, một buổi gặp mặt đầy xúc động được tổ chức tại khu nhà trọ phường Đồng Sơn, động viên những công nhân quyết định ở lại làm việc. Lãnh đạo địa phương và các tổ chức công đoàn thăm hỏi và tặng quà cho từng công nhân, thể hiện sự quan tâm chân thành với những người lao động xa quê.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái thăm hỏi, động viên công nhân lao động không về quê ăn Tết. Ảnh: TTXVN
Phường Đồng Sơn, Bắc Ninh, nơi có hơn 25.000 lao động sinh sống tại các khu trọ, có khoảng 200 công nhân quyết định ở lại làm việc xuyên Tết. Họ chính là những người góp phần giúp nhà máy đáp ứng kịp tiến độ nhiều đơn hàng, đồng thời duy trì hoạt động của nhà máy, bởi có những công đoạn không thể dừng máy bất cứ thời điểm nào. Công việc những ngày này cũng đem lại cho họ thu nhập gấp ba lần ngày thường, cùng với các chế độ đãi ngộ khác.
Không chỉ chú trọng đến công việc, các doanh nghiệp cũng đặc biệt quan tâm đến đời sống tinh thần của công nhân. Không khí xuân hiện hữu trong từng góc nhỏ của khu lưu trú.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái và đoàn công tác tặng quà doanh nghiệp có nhiều lao động làm việc xuyên Tết. Ảnh: TTXVN
Tết đến, xuân về, người lao động trong nhà máy vẫn thầm lặng đóng góp vào sự phát triển bằng những nỗ lực không ngừng. Sự quan tâm từ chính quyền, công đoàn và doanh nghiệp đã tạo nên điểm tựa vững vàng, giúp người lao động cảm nhận được sự ấm áp trong những ngày Tết xa nhà.
Bình luận (0)