Thời gian gần đây, phóng viên VTV đã nhận được phản ánh của người dân ở làng tái chế nhôm Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình, khi nhiều năm phải sống trong tình cảnh ô nhiễm. Chính quyền xã cũng đã triển khai nhiều giải pháp nhằm hạn chế tình trạng này nhưng ô nhiễm vẫn không giảm được bao nhiêu. Nhiều người dân sinh sống tại đây mong muốn các cơ quan chức năng cần có những giải pháp quyết liệt hơn để xử lý những trường hợp gây ô nhiễm.
Ông Nguyễn Văn Công (xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình), một người dân địa phương nhưng không làm nghề này cho biết, tình trạng ô nhiễm đã ảnh hưởng đến đời sống của các hộ dân trong thôn nhiều năm.
Theo các chuyên gia môi trường, quá trình nung chảy, nấu nhôm sẽ phát sinh ra nhiều loại khí độc đối với sức khoẻ con người. Cũng biết ô nhiễm nhưng các cơ sở tái chế thủ công tại đây hầu hết đều chưa lắp đặt hệ thống xử lý khí thải theo đúng qui chuẩn. Vì thế, với các công nhân, chẳng còn cách nào khác ngoài tự trang bị những trang thiết bị bảo hộ để bảo vệ bản thân.
Hiện có đến 30% số hộ tại thôn Bình Yên làm nghề liên quan đến cô đúc nhôm và các sản phẩm liên quan đến nhôm. Cuối năm 2025, Đảng ủy xã đã ban hành Nghị quyết về việc giảm thiểu ô nhiễm môi trường nhưng đến nay mới cơ bản xử lý được tình trạng ô nhiễm nước thải. Còn xử lý tình trạng ô nhiễm không khí vẫn là vấn đề nan giải với địa phương.
Giải quyết hài hoà vấn đề ô nhiễm môi trường với đảm bảo sinh kế, cuộc sống của người dân là một vấn đề không phải chỉ riêng với xã Nam Ninh mà còn của rất nhiều các địa phương khác trên cả nước đang có làng nghề. Một kế hoạch cụ thể để di dời, để những người dân tại làng nghề này lại có thể sống yên bình, không đánh đổi môi trường vì lợi ích kinh tế là thực sự cần thiết.
Bình luận (0)