Ô nhiễm khói bụi, khí thải từ các cơ sở sản xuất nhỏ ở Thái Nguyên

Mạnh Cường, Phạm Thành

30/12/2025 15:33 GMT+7

VTV.vn - Nhiều người dân tại một số khu dân cư ở tỉnh Thái Nguyên phản ánh về tình trạng khói bụi, khí thải phát sinh từ các cơ sở sản xuất quy mô nhỏ trong khu dân cư.

Theo phản ánh, nhiều cơ sở không thuộc diện phải lắp đặt hệ thống quan trắc khí thải tự động, nhưng tình trạng khói bụi, khí thải vẫn xuất hiện.

Tại khu vực Nhà máy Gang thép Thái Nguyên, bầu không khí đã cải thiện nhiều so với cách đây khoảng 8 năm. Từ sự quyết tâm của chính quyền và doanh nghiệp, những ống khói đã chuyển từ màu đen sang màu trắng, đôi khi hơi đục như hiện nay.

Tuy nhiên theo người dân sinh sống quanh khu vực, vấn đề ô nhiễm tại đây vẫn chưa được xử lý triệt để, tình trạng khói bụi vẫn còn xuất hiện.

Một số nhà máy trong khu Gang thép Thái Nguyên, cái nôi của sản xuất công nghiệp nặng miền Bắc, từng là những đơn vị gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Sau khi đầu tư công nghệ, các nhà máy này đã giải quyết được nguyên nhân gây ô nhiễm nghiêm trọng. Nhiều đơn vị bắt buộc phải lắp đặt hệ thống quan trắc khí thải tự động. Tuy nhiên, do trong cùng khu vực vẫn tồn tại hàng chục cơ sở sản xuất nhỏ lẻ hoạt động xen kẽ, nên bầu không khí tại đây nhiều thời điểm vẫn trong tình trạng mờ đục.

Ô nhiễm khói bụi, khí thải từ các cơ sở sản xuất nhỏ ở Thái Nguyên - Ảnh 1.

Khí thải công nghiệp được đánh giá là một trong những nguyên nhân gây ô nhiễm không khí nghiêm trọng tại Hà Nội, Thái Nguyên và nhiều địa phương thời gian qua.

Với các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ không thuộc diện phải quan trắc khí thải tự động, việc kiểm soát nguồn thải lại khó khăn hơn. Định kỳ 3 tháng hoặc 6 tháng, các đơn vị tự thuê đơn vị độc lập để đánh giá và hiện nay cũng phải thay đổi công nghệ để hạn chế tình trạng gây ô nhiễm.

Theo quy định, trừ khi có dấu hiệu ô nhiễm, Sở Nông nghiệp và Môi trường mới tiến hành kiểm tra, nhưng phải thông báo trước 3 ngày cho các cơ sở sản xuất.

"Thật sự khó khăn cho công tác quản lý khi các điểm lấy mẫu của cơ sở sản xuất kinh doanh không đảm bảo an toàn để triển khai lấy mẫu thường xuyên hoặc công nghệ đã cũ, lạc hậu, tiêu tốn nhiên liệu và phát thải gây ô nhiễm môi trường", ông Lê Hải Bằng (Chi cục trưởng Chi cục Môi trường tỉnh Thái Nguyên) cho biết.

Nhiều nguồn thải nhỏ cộng lại sẽ thành nguồn thải lớn. Vì vậy, các giải pháp cụ thể và quyết liệt từ cơ quan chức năng nhằm kiểm soát nhóm nguồn thải này là hết sức cần thiết, nhất là khi khí thải công nghiệp đang được đánh giá là một trong những nguyên nhân gây ô nhiễm không khí nghiêm trọng tại Hà Nội, Thái Nguyên và nhiều địa phương thời gian qua.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.